Rao bán giá rẻ, nhà biệt thự, liền kề vẫn thưa khách

ANH HUY |

Nhiều nhà biệt thự, liền kề tại một số khu đô thị ở Hà Nội đang được rao bán gấp với giá rẻ nhất thị trường. Tuy nhiên, phân khúc bất động sản này thời gian qua đã tăng giá quá cao nên hiện nay dù giá giảm cũng rất khó để thu hút khách.

Dọc hai bên đường Lê Trọng Tấn (thuộc quận Hà Đông và huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội), có khá nhiều nhà biệt thự, liền kề, điển hình tại khu đô thị Geleximco.

Mặc dù được xây dựng từ lâu nhưng lượng người về sinh sống đang còn vắng vẻ. Nhiều nhà biệt thự, liền kề vẫn để không và đang được các nhân viên môi giới rao bán gấp, bán giá rẻ trên mạng xã hội.

Trong vai khách hàng, phóng viên đã liên hệ với số điện thoại của một môi giới trên trang mua bán bất động sản. Qua chia sẻ, một môi giới tự xưng tên Hoa nói rằng chuyên phân phối dòng sản phẩm cao cấp như biệt thự, nhà liền kề.

Theo người này, ở khu vực Hà Đông vào đầu năm 2022, giá liền kề được rao bán khoảng 10 tỉ đồng, với căn diện tích hơn 120 m2, nhưng giá rao bán hiện nay chỉ khoảng 9 tỉ đồng.

“Mặc dù giá rao bán rẻ hơn nhiều so với thị trường, thậm chí có những căn khách hàng cần tiền gấp đã giảm cả tỉ đồng nhưng ít khách hỏi đến”, môi giới Hoa nói và cho rằng mặc dù giảm nhưng với số tiền khá lớn nên ít ai đáp ứng được.

Chị Hoa nói thêm, thời điểm trước đây nếu mua nhà còn đi vay ngân hàng, tuy nhiên, hiện nay muốn mua là phải có tiền mặt. Trong khi đó rất ít nhà đầu tư có tiền mặt để bỏ ra 10 tỉ đồng “chốt sổ” thời điểm thị trường khó khăn như hiện nay.

 
Nhiều khu nhà liền kề nằm trên đường Lê Trọng Tấn đang được rao bán. Ảnh Cao Nguyên.

Tương tự trên địa bàn quận Hoàng Mai, một số căn biệt thự, liền kề tại khu đô thị Louis City Hoàng Mai đang bán dao động từ 120 - 200 triệu đồng/m2.

Đơn cử, một căn liền kề Louis City diện tích 93,8m2 được rao bán cắt lỗ, nhưng giá vẫn ở mức 13 tỉ đồng, tương đương hơn 130 triệu đồng/m2. Hay, một căn liền kề mặt đường 30m, diện tích 115m2, có hướng nhìn trực diện hồ Yên Sở, phù hợp để ở hoặc làm văn phòng công ty, nhà hàng có giá bán 200 triệu đồng/m2.

Báo cáo thị trường bất động sản trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong năm 2022 đối với sản phẩm nhà ở thấp tầng (nhà liền kề, biệt thự), lượng giao dịch rất thấp, việc ít có giao dịch là do giá bán cao.

Các dự án nhà ở thấp tầng tại một số khu vực thuộc quận Hà Đông, Hoàng Mai có giá khoảng 200 triệu đồng/m2; tại huyện Mê Linh, một số dự án cũng bị đẩy lên đến 100 triệu đồng/m2.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thế Điệp – Phó Chủ tịch CLB bất động sản Hà Nội cho rằng, chính vì việc tăng giá nhanh thời gian qua nên phân khúc nhà liền kề, biệt thự đang ghi nhận sự trầm lắng, thanh khoản thấp.

Nhiều chủ nhà liền kề, biệt thự đã hạ giá bán để mong sớm bán được nhưng do mức giá còn cao, không phù hợp với mức mua ở thực của phần lớn người dân.

Theo ông Điệp, hàng loạt chủ nhân các căn liền kề, biệt thự tại các khu đô thị phía Tây Hà Nội như Nam An Khánh, Geleximco - Lê Trọng Tấn đang được rao bán cắt lỗ. Tuy nhiên, mức giá này thực sự vẫn còn quá cao nếu so sánh với mặt bằng giá 2 năm vừa qua.

Một số chuyên gia, cho rằng thị trường giai đoạn này đang hướng tới các phân khúc đáp ứng nhu cầu thực. Những phân khúc có tính đầu cơ cao như nhà liền kề, biệt thự bước vào quá trình thanh lọc.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Những phòng trọ giá rẻ cho sinh viên trong các khu biệt thự liền kề

MINH HÀ |

Những phòng trọ trong khu biệt thự liền kề có giá dao động từ 2-3,5 triệu đồng, đều được quét sơn sạch sẽ, sàn ốp gạch, khu vệ sinh khép kín, giường, tủ, bình nóng lạnh, wifi có sẵn, đáp ứng được nhu cầu của người thuê.

Tỉnh táo khi biệt thự, nhà liền kề bỏ hoang được đẩy giá lên cao

ANH HUY |

Dù bỏ hoang nhiều năm, thậm chí có những căn biệt thự tại Hà Nội đã xuống cấp sau nhiều năm xây dựng, tuy nhiên, khi hỏi mua thì được các chủ nhân, "cò đất" hét giá khủng khiếp khiến nhiều người phải lắc đầu.

4 quyền đối với thửa đất liền kề có thể bạn chưa biết

Kim Nhung |

Người dân có quyền sử dụng hạn chế thửa đất (bất động sản) liền kề thuộc sở hữu của người khác để đảm bảo các nhu cầu của mình về lối đi, cấp thoát nước,...

Quán cafe view sông Hàn phong cách Châu Âu giữa lòng Đà Nẵng

Mộc Anh |

Những quán cafe với gam màu ấm, nội thất và trang trí tinh tế, mang đậm phong cách châu Âu thu hút giới trẻ và du khách thập phương tại Đà Nẵng.

Gói 120.000 tỉ đồng BIG4 cho vay mua nhà lãi suất chỉ từ 8,2%/năm

Lan Hương |

Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank là chủ lực triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỉ đồng với lãi suất  ưu đãi.

Miễn đăng kiểm lần đầu đối với ôtô mới: Vẫn khó vì tem kiểm định

KHÁNH AN |

Bộ GTVT ban hành Thông tư mới, miễn đăng kiểm lần đầu đối với ôtô mới, song hành trình nhận được tem đăng kiểm của các chủ xe vẫn rất gian nan.

Có bằng đại học nhưng chọn làm công nhân

Mạnh Cường |

Xin làm công nhân để có công việc ngay, thu nhập ổn định là định hướng chung của rất nhiều lao động ở quê sau khi tốt nghiệp đại học. Đổi lại, họ phải giấu đi tấm bằng của mình vì ngại và không muốn bị soi xét.

Những điều rút ra sau trận hòa của Tottenham trước Everton

Văn An |

Tottenham chia điểm đầy đáng tiếc trên sân Goodison Park của Everton trong trận đấu muộn nhất vòng 29 Premier League.

Những phòng trọ giá rẻ cho sinh viên trong các khu biệt thự liền kề

MINH HÀ |

Những phòng trọ trong khu biệt thự liền kề có giá dao động từ 2-3,5 triệu đồng, đều được quét sơn sạch sẽ, sàn ốp gạch, khu vệ sinh khép kín, giường, tủ, bình nóng lạnh, wifi có sẵn, đáp ứng được nhu cầu của người thuê.

Tỉnh táo khi biệt thự, nhà liền kề bỏ hoang được đẩy giá lên cao

ANH HUY |

Dù bỏ hoang nhiều năm, thậm chí có những căn biệt thự tại Hà Nội đã xuống cấp sau nhiều năm xây dựng, tuy nhiên, khi hỏi mua thì được các chủ nhân, "cò đất" hét giá khủng khiếp khiến nhiều người phải lắc đầu.

4 quyền đối với thửa đất liền kề có thể bạn chưa biết

Kim Nhung |

Người dân có quyền sử dụng hạn chế thửa đất (bất động sản) liền kề thuộc sở hữu của người khác để đảm bảo các nhu cầu của mình về lối đi, cấp thoát nước,...