Rầm rộ rao bán đất nông nghiệp, Gia Lai giao Thanh tra vào cuộc

THANH TUẤN |

Liên quan đến các vụ phân lô bán nền trên đất nông nghiệp thời gian qua, chiều 2.6 ông Phạm Duy Du - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng trên và hiện đang giao Thanh tra vào cuộc, tiếp cận hồ sơ các dự án.

Theo đó, đối với các trường hợp có dấu hiệu sai phạm, Thanh tra tỉnh Gia Lai sẽ yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ đất đai, để điều tra, làm rõ. Chủ yếu là các dự án đất đai tại địa bàn thành phố Pleiku, huyện Đắk Đoa và một số địa phương lân cận.

Theo ông Phạm Duy Du, tình trạng người dân rao bán đất nông nghiệp, giới đầu cơ lập các dự án bán bất động sản trái với quy hoạch thì nguyên nhân chính là do cách quản lý của chính quyền cơ sở tại phường, xã và huyện.

Khi công tác quản lý có phần chưa chặt chẽ, dẫn đến việc tham mưu, đề xuất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai với quy định, trái với quy hoạch. Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai sẽ tiếp nhận các thông tin và chấn chỉnh tình trạng rao bán đất nông nghiệp.

“Sau khi có kết quả từ Thanh tra tỉnh Gia Lai về các sai phạm tại các dự án trên đất nông nghiệp thì cơ quan chức năng sẽ thông báo”, ông Du nói.

Trước đó, báo Lao Động đưa tin, thời gian gần đây, nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai không mặn mà với đất nương rẫy, họ sẵn sàng rao bán đất cho các đầu nậu thu gom đất để phân lô bán nền. Tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, giá cả nông sản xuống thấp nhiều năm qua đã ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người nông dân.

Vì thế, có tình trạng người dân phải bán rẻ đất nương rẫy hoặc thậm chí xin chuyển đổi một phần sang đất thổ cư để phân lô bán nền. Giới đầu cơ bất động sản làm đường, hạ tầng, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để rao bán dự án khu dân cư. Một số dự án trái với quy hoạch, chưa có giấy tờ pháp lý đầy đủ xuất hiện trên địa bàn TP.Pleiku bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Tại hội nghị phòng chống tham nhũng tỉnh Gia Lai mới đây, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị, địa phương trong quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Việc điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án mới chuyển hồ sơ. Cơ quan Thanh tra, Công an tỉnh Gia Lai chú ý đến các dự án phân lô bán nền đang gây xôn xao dư luận.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao nông dân Gia Lai rầm rộ rao bán đất nương rẫy?

THANH TUẤN |

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai không mặn mà với đất nương rẫy, họ sẵn sàng rao bán đất cho các đầu nậu thu gom đất để phân lô bán nền.

Đại thủy nông 3.000 tỉ ở Gia Lai có rơi vào lãng phí?

THANH TUẤN |

Đại công trình thủy nông Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có tổng vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng. Hiện nay, công trình đã hoàn thiện nhưng điều trớ trêu là chưa có vùng tưới nước cho đất nông nghiệp. Nguyên nhân là do quy hoạch vùng tưới hiện đang nằm trên diện tích hơn 8.500 héc ta đất rừng, cần được Quốc hội phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng sang đất nông nghiệp. Mới đây, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 vừa có văn bản đề nghị việc đầu tư, xây dựng một số tuyến kênh nhánh, để phát huy một phần hiệu quả dự án.

Gia Lai: Kỳ vọng “lột xác” từ 4 định hướng lớn

Tường Minh - Thanh Tuấn |

Tới đây, Gia Lai được kỳ vọng sẽ “lột xác” với 4 định hướng lớn vừa được Ban thường vụ Tỉnh ủy thông qua về phát triển du lịch, cây công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và thu hút đầu tư.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vì sao nông dân Gia Lai rầm rộ rao bán đất nương rẫy?

THANH TUẤN |

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai không mặn mà với đất nương rẫy, họ sẵn sàng rao bán đất cho các đầu nậu thu gom đất để phân lô bán nền.

Đại thủy nông 3.000 tỉ ở Gia Lai có rơi vào lãng phí?

THANH TUẤN |

Đại công trình thủy nông Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có tổng vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng. Hiện nay, công trình đã hoàn thiện nhưng điều trớ trêu là chưa có vùng tưới nước cho đất nông nghiệp. Nguyên nhân là do quy hoạch vùng tưới hiện đang nằm trên diện tích hơn 8.500 héc ta đất rừng, cần được Quốc hội phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng sang đất nông nghiệp. Mới đây, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 vừa có văn bản đề nghị việc đầu tư, xây dựng một số tuyến kênh nhánh, để phát huy một phần hiệu quả dự án.

Gia Lai: Kỳ vọng “lột xác” từ 4 định hướng lớn

Tường Minh - Thanh Tuấn |

Tới đây, Gia Lai được kỳ vọng sẽ “lột xác” với 4 định hướng lớn vừa được Ban thường vụ Tỉnh ủy thông qua về phát triển du lịch, cây công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và thu hút đầu tư.