Ra mắt phân khu cao cấp Flower Garden và chính thức mở bán toà Rosa

T.Chí |

Ngày 5.8.2018, tại KĐT Hồng Hà Eco City, Thanh Trì, Hà Nội, Cty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí chính thức ra mắt phân khu cao cấp Flower Garden và mở bán tòa Rosa với chương trình bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn và chính sách hỗ trợ lãi suất đặc biệt cho các khách hàng.

KĐT Hồng Hà Eco City sở hữu quỹ đất lên tới 17ha tại Thanh Trì, Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 7.5 km, dễ dàng di chuyển tới khu vực trung tâm qua 1 trục đường chính: Giải Phóng - Lê Duẩn, cách các trường Đại Học như Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng và các bệnh viện Trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Tai Mũi Họng 4 km. Hồng Hà Eco City qui hoạch gồm 17 tòa nhà từ 17 tầng đến 34 tầng, mật độ xây dựng 30%, tỷ lệ giao thông thấp, ưu tiên quỹ đất công viên cây xanh. Trong đó, giải pháp đi bộ được ưu tiên với các đường tản bộ bao quanh công viên và hệ thống giao thông được quy hoạch giảm tối đa các phương tiện giao thông đi lại bên trong khu vực dân cư, giúp giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường sống. Các trường học, trường mầm non, trung tâm thương mại, nhà hàng, Shophouse, Gym/Spa, bể bơi trong nhà và ngoài trời,… được bố trí thuận tiện, không gian sinh hoạt công cộng gắn với các khu vui chơi ngoài trời, kết nối cộng đồng, đem lại các tiện ích tối đa cho cư dân tương lai. 

T.Chí
TIN LIÊN QUAN

Ngắm đảo Phú Quốc lung linh qua bộ ảnh của du khách nước ngoài

Hải An |

Đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, là nơi có vẻ đẹp hoang sơ được du khách trong và ngoài nước yêu thích bởi cảnh trí kỳ vĩ, nên thơ và được coi là thiên đường của các cặp đôi. 

Đổi đường lấy đất đại dự án The Manor Central Park Hà Nội: Đường chưa xong, nhà đã rao bán

T.Chí - T.Vương |

Khoảng đầu năm 2014, Bitexco được chỉ định là nhà đầu tư tuyến đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An theo hình thức BT, gồm phần tuyến đường (bao gồm tuyến số 1, tuyến số 5) và nút giao tuyến số 1 và đường 70. Đổi lại, Bitexco được UBND TP.Hà Nội đổi khu đất phía nam đường vành đai 3 rộng tới 90ha để Bitexco phát triển khu đô thị The Manor Central Park. Môi giới dự án cho rằng, giá trị nổi bật của dự án là nằm sát cạnh công viên rộng tới 100ha, với 3 hồ chính rộng hàng chục hécta. Tuy vậy, sau gần 7 năm thực hiện, dự án làm đường vẫn còn ngổn ngang, trong khi đó, giá trị nổi bật của dự án là công viên Chu Văn An vẫn là bãi đất hoang.

Bắt buộc sử dụng gạch không nung: Nhiều công trình bị nứt nẻ

Hưng Thơ |

Sau khi có quy định bắt buộc các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước phải sử dụng gach không nung, tại tỉnh Quảng Trị đã nghiêm túc thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và đưa vào sử dụng, nhiều công trình sử dụng gạch không nung đã xuất hiện vết nứt, tách khối xây. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi đưa vào sử dụng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngắm đảo Phú Quốc lung linh qua bộ ảnh của du khách nước ngoài

Hải An |

Đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, là nơi có vẻ đẹp hoang sơ được du khách trong và ngoài nước yêu thích bởi cảnh trí kỳ vĩ, nên thơ và được coi là thiên đường của các cặp đôi. 

Đổi đường lấy đất đại dự án The Manor Central Park Hà Nội: Đường chưa xong, nhà đã rao bán

T.Chí - T.Vương |

Khoảng đầu năm 2014, Bitexco được chỉ định là nhà đầu tư tuyến đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An theo hình thức BT, gồm phần tuyến đường (bao gồm tuyến số 1, tuyến số 5) và nút giao tuyến số 1 và đường 70. Đổi lại, Bitexco được UBND TP.Hà Nội đổi khu đất phía nam đường vành đai 3 rộng tới 90ha để Bitexco phát triển khu đô thị The Manor Central Park. Môi giới dự án cho rằng, giá trị nổi bật của dự án là nằm sát cạnh công viên rộng tới 100ha, với 3 hồ chính rộng hàng chục hécta. Tuy vậy, sau gần 7 năm thực hiện, dự án làm đường vẫn còn ngổn ngang, trong khi đó, giá trị nổi bật của dự án là công viên Chu Văn An vẫn là bãi đất hoang.

Bắt buộc sử dụng gạch không nung: Nhiều công trình bị nứt nẻ

Hưng Thơ |

Sau khi có quy định bắt buộc các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước phải sử dụng gach không nung, tại tỉnh Quảng Trị đã nghiêm túc thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và đưa vào sử dụng, nhiều công trình sử dụng gạch không nung đã xuất hiện vết nứt, tách khối xây. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi đưa vào sử dụng.