Quy hoạch TPHCM nên định hướng phát triển đô thị "nén”

Gia Miêu |

Hoạt động “chỉnh trang tái phát triển đô thị” và “phát triển các khu đô thị mới” sẽ là hai động lực để phát triển đô thị đối với thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Định hướng phát triển đô thị bền vững

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng Quy hoạch chung (Sở Quy hoạch kiến trúc TPHCM) cho biết, vào tháng 7.2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã thông qua định hướng điều chỉnh “Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060”. Trong đó, các định hướng, chủ trương quan trọng của TPHCM gồm chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP với trọng tâm phát triển ngành dịch vụ; Phát triển TPHCM thành đô thị thông minh; Phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông là nền tảng hình thành TP.Thủ Đức; Phát triển Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ và xây dựng 4 huyện ngoại thành phát triển thành quận.

Đưa ra quan điểm tính đặc sắc của thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM nhận định đây là thành phố sông nước, nhưng không chỉ gắn liền với sông Sài Gòn, mà còn gắn liền với sông Đồng Nai, đồng thời cũng cần phải nhấn mạnh yếu tố là thành phố ven biển với 17 km bờ biển và cửa biển Cần Giờ. Do đó, trong đồ án quy hoạch chung xây dựng TPHCM cần xác định vị trí TPHCM như là một thành phố hiện đại, bền vững, nhạy cảm với việc bảo vệ môi trường, bằng cách tận dụng tiềm năng của nó, đặc biệt là đô thị sông nước, ven biển, gắn liền với sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, để thiết lập một hình ảnh thương hiệu của một thành phố, nơi cuộc sống tốt đẹp, trong an ninh, trong một không gian sống đô thị đáp ứng sự mong đợi của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển.

Theo ông Châu, xu thế phát triển đô thị tại TPHCM vẫn còn theo kiểu “vết dầu loang - thấp tầng”. Đặc biệt, TPHCM vẫn chưa hình thành được nhiều đô thị vệ tinh có mật độ dân số tập trung như khu đô thị Phú Mỹ Hưng và cả tại các khu đô thị mới thuộc các tỉnh lân cận. Từ nhiều góc độ phân tích, ông Lê Hoàng Châu đưa ra đề nghị nghiên cứu bổ sung quy hoạch "thành phố Tây Bắc" trên cơ sở không gian huyện Củ Chi - huyện Hóc Môn hiện nay, để định hướng phát triển đô thị bền vững, ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Xu thế phát triển đô thị tại TP.HCM vẫn còn theo kiểu  “vết dầu loang - thấp tầng”. Ảnh: Quang Duy
Xu thế phát triển đô thị tại TPHCM vẫn còn theo kiểu “vết dầu loang - thấp tầng”. Ảnh: Quang Duy

Giải quyết những thách thức trong công tác quy hoạch

Với ý tưởng đề xuất thêm thành phố Tây Bắc của Hiệp hội, đang có nhiều lo ngại về những vấn đề quản lý quy hoạch. Đơn cử như mới đây việc thành lập thành phố Thủ Đức, thuộc TPHCM đang là một vấn đề cực kỳ mới mẻ không chỉ về quản lý hành chính mà còn đặt ra nhiều thách thức về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, thu hút đầu tư, biến quy hoạch thành hiện thực trong thành phố.

Theo Kiến trúc sư Nguyễn Ninh thuộc Hội Kiến trúc sư TPHCM, định hướng phát triển quy hoạch TPHCM đã có với tầm nhìn đến năm 2050. Điều quan trọng của việc thành lập thành phố trong thành phố quan trọng nhất đó là không chỉ ở thay đổi tên gọi mà phải hiểu được nội lực bên trong, chính sách phát triển nó như thế nào chứ không thể chạy theo trào lưu có thể dẫn tới việc loạn quy hoạch. Đơn cử như việc thành lập thành phố Thủ Đức, mục tiêu phát triển TP.Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, tương tác cao, đô thị động lực... như mong muốn trên nền tảng một đô thị hiện hữu chắc chắn sẽ có những khó khăn, thách thức. Với sự phát triển của TPHCM như hiện tại thì nếu có thêm một thành phố khác và thay đổi lại quy hoạch thì sẽ khó mang tính đồng bộ, thống nhất chung.

Đặc biệt quan tâm đến vấn đề quy hoạch thành phố Thủ Đức, Tiến sĩ KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng việc quy hoạch xây dựng thành phố Thủ Đức đồng thời một lúc phải giải quyết 2 vấn đề. Đó là xây dựng đô thị mới cho từ 500.000 đến 1 triệu dân, đồng thời phải chỉnh trang đô thị cho khoảng 1 triệu dân hiện hữu. Nhiều khu đô thị hiện hữu của thành phố Thủ Đức cũng vẫn đang phát triển tự phát không theo quy hoạch và có những vấn đề giống như nội thành, như kẹt xe, ngập nước… Dự án TP.Thủ Đức có nhiều tiềm năng nhờ điều kiện phát triển thuận lợi, nhưng đó lại là dự án đô thị mới rất lớn với quy mô lớn hàng đầu trong cả nước, đòi hỏi một cơ cấu tổ chức mang tính đột phá, đi kèm chính sách cơ chế đặc thù. Do vậy, để tăng khả năng tỷ lệ thành công, cần phải có một sự chuẩn bị kỹ càng, bài bản.

Theo ông Lê Hoàng Châu, về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Thủ Đức, Hiệp hội đề nghị nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Thủ Đức gắn liền với quy hoạch khu vực Bình Quới - Thanh Đa (quận Bình Thạnh) và khu vực các phường Long Phước, Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Trường Thọ và phối hợp với các tỉnh giáp ranh thành phố, nhất là tỉnh Đồng Nai để cùng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Nhơn Trạch, Long Thành.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Thủ Đức: Kỳ vọng đóng góp 30% GRDP cho TP.Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

Việc thành lập TP.Thủ Đức trực thuộc TP.Hồ Chí Minh được kỳ vọng như một cú hích mới để tạo động lực cho đầu tàu kinh tế TP.Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Sau khi hình thành và phát triển, TP.Thủ Đức ước tính đóng góp đến 30% GRDP của TP.Hồ Chí Minh và chiếm 7% GDP cả nước.

Thủ tướng: Phát triển đô thị là một kênh tăng trưởng quan trọng

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại buổi gặp mặt lãnh đạo Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam vào cuối giờ chiều 27.10.

Phát triển đô thị thông minh cần "người cùng chơi" có tầm nhìn và tiềm lực

Khánh Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phát triển đô thị thông minh thực sự là một “cuộc chơi lớn”, trong đó cần có những “người cùng chơi” có “tầm nhìn” và “tiềm lực”…

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thành phố Thủ Đức: Kỳ vọng đóng góp 30% GRDP cho TP.Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

Việc thành lập TP.Thủ Đức trực thuộc TP.Hồ Chí Minh được kỳ vọng như một cú hích mới để tạo động lực cho đầu tàu kinh tế TP.Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Sau khi hình thành và phát triển, TP.Thủ Đức ước tính đóng góp đến 30% GRDP của TP.Hồ Chí Minh và chiếm 7% GDP cả nước.

Thủ tướng: Phát triển đô thị là một kênh tăng trưởng quan trọng

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại buổi gặp mặt lãnh đạo Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam vào cuối giờ chiều 27.10.

Phát triển đô thị thông minh cần "người cùng chơi" có tầm nhìn và tiềm lực

Khánh Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phát triển đô thị thông minh thực sự là một “cuộc chơi lớn”, trong đó cần có những “người cùng chơi” có “tầm nhìn” và “tiềm lực”…