Quy hoạch thành phố Thủ Đức thành nơi đáng sống

Huyền Trân |

Thành phố Thủ Đức tương lai trực thuộc TPHCM sẽ được thiết kế không gian rộng rãi, xanh sạch đẹp, hiện đại, có khả năng tương tác cao, trở thành nơi đáng sống...

Thông tin từ Văn phòng UBND TPHCM ngày 4.9 cho biết, thành phố đã giao các sở, ngành triển khai sớm hoàn thiện Đề án thành lập Thành phố Thủ Đức. Trước đó, Chính phủ cũng đã đồng ý chủ trương cho TPHCM thực hiện thành lập Thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận (quận 2, 9, Thủ Đức).

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc đẩy nhanh tiến độ lập Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong quá trình lập quy hoạch, cần nghiên cứu nội dung quy hoạch Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố (Thành phố Thủ Đức tương lai) gắn với quy hoạch chung xây dựng thành phố cũng như quy hoạch vùng, tránh trùng lắp định hướng phát triển giữa các vùng, các khu vực và tránh tạo ra cạnh tranh nội vùng, dễ làm phân tán nguồn lực.

Đặc biệt, thành phố lưu ý việc quy hoạch Thành phố Thủ Đức tương lai cần thiết kế không gian rộng rãi, xanh sạch đẹp, hiện đại, có khả năng tương tác cao, thành nơi đáng sống, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và chú ý tới yếu tố dịch tễ, không để phát sinh lây lan dịch bệnh nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó, quy hoạch cũng làm rõ các điểm nhấn, điểm khác biệt của Thành phố Thủ Đức tương lai, so sánh không chỉ với các thành phố trong nước, mà còn đối với các trung tâm tài chính, công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực Châu Á và một số thành phố phát triển trên thế giới.

TPHCM đang quy hoạch Thành phố Thủ Đức trong tương lai sẽ thành nơi có nhiều mảng xanh, rộng rãi, thành nơi đáng sống. Ảnh Minh Quân
TPHCM đang quy hoạch Thành phố Thủ Đức trong tương lai sẽ thành nơi có nhiều mảng xanh, rộng rãi, đáng sống. Ảnh Minh Quân

Trong khi đó, đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành phố giao dựa vào định hướng quy hoạch Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố để xác định tiêu chí nhà đầu tư; tham mưu UBND thành phố xây dựng chương trình, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề để tìm hiểu các nhu cầu đầu tư cũng như giới thiệu, cung cấp thông tin để thu hút, kêu gọi và lựa chọn các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn công nghệ, tài chính, bất động sản hàng đầu thế giới. Trong đó, làm rõ hình thức huy động vốn nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho Thành phố Thủ Đức, nguồn lực theo hình thức xã hội hóa…

Trước đó, UBND TPHCM cũng giao Sở GTVT nghiên cứu giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng đáp ứng 50-60% nhu cầu đi lại của người dân Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố đến năm 2040. Trong đó, có việc mở rộng mạng lưới giao thông đường sắt đô thị trên địa bàn các quận hướng Đông và định hướng kéo dài tuyến metro số 1 kết nối với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Trong giai đoạn trước mắt sẽ nghiên cứu mở rộng mạng lưới xe buýt, BRT trong khu vực phía Đông gắn với các trung tâm phát triển, các khu dân cư mới và kết nối với tuyến metro số 1 đang hình thành. Từ đó, nâng tỉ lệ người sử dụng giao thông công cộng (đường bộ, đường sắt, đường thủy) trong khu vực từ 10% lên 25% vào năm 2025.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Thủ Đức - cú hích mới để TPHCM phát triển mạnh hơn

Huyền Trân |

Chính phủ vừa đồng ý chủ trương cho TPHCM thực hiện thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận (quận 2, 9, Thủ Đức).  Việc thành lập Thành phố Thủ Đức  trực thuộc TPHCM, được ví như một cú hích mới để tạo động lực cho đầu tàu kinh tế TPHCM phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Sau khi hình thành và phát triển, Thành phố Thủ Đức ước tính đóng góp đến 30% GRDP của TPHCM.

TPHCM: Mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị khu vực Thành phố Thủ Đức

Huyền Trân |

Để đáp ứng nhu cầu phát triển cho Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM cũng như Thành phố Thủ Đức trong tương lai, TPHCM đang nghiên cứu mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị, vận tải công cộng bằng đường bộ cũng như đường thủy ở phía Đông thành phố.

Đồng ý chủ trương cho TPHCM thành lập Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đồng ý thực hiện chủ trương thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM trên cơ sở sắp xếp 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thành phố Thủ Đức - cú hích mới để TPHCM phát triển mạnh hơn

Huyền Trân |

Chính phủ vừa đồng ý chủ trương cho TPHCM thực hiện thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận (quận 2, 9, Thủ Đức).  Việc thành lập Thành phố Thủ Đức  trực thuộc TPHCM, được ví như một cú hích mới để tạo động lực cho đầu tàu kinh tế TPHCM phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Sau khi hình thành và phát triển, Thành phố Thủ Đức ước tính đóng góp đến 30% GRDP của TPHCM.

TPHCM: Mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị khu vực Thành phố Thủ Đức

Huyền Trân |

Để đáp ứng nhu cầu phát triển cho Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM cũng như Thành phố Thủ Đức trong tương lai, TPHCM đang nghiên cứu mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị, vận tải công cộng bằng đường bộ cũng như đường thủy ở phía Đông thành phố.

Đồng ý chủ trương cho TPHCM thành lập Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đồng ý thực hiện chủ trương thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM trên cơ sở sắp xếp 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức.