Quy hoạch lại Bãi Sau xứng tầm trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Khu vực Bãi Sau (TP.Vũng Tàu) là điểm đến được rất nhiều du khách ưa chuộng, nhưng đã dần trở nên lạc hậu, không đem lại hiệu quả kinh tế và bất cập về công năng, quy hoạch. Vì vậy, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết tâm cải tạo lại để phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Khu vực Bãi Sau (TP.Vũng Tàu) có chiều dài khoảng 3,2km đường bờ biển, cùng bãi cát phẳng, thuận lợi cho các hoạt động tắm biển, vui chơi, thể thao, giải trí phù hợp với môi trường biển. Vì vậy, bãi tắm Bãi Sau từ rất lâu đã hình thành chuỗi dịch vụ phục vụ cho khách du lịch và người dân địa phương tắm biển vui chơi.

Khu vực này đã được quy hoạch và điều chỉnh từ năm 1997, nhưng đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập cả về công năng sử dụng lẫn kiến trúc cảnh quan. Cụ thể là việc che chắn tầm nhìn ra biển, xây dựng thiếu đồng bộ, dịch vụ nghèo nàn, thiếu sân chơi... làm cho Bãi Sau ngày càng thiếu sức hút, nhất là về đêm.

 
Bãi Sau rất đẹp nhưng hiện còn nhiều hạn chế về dịch vụ, công năng, kiến trúc, cảnh quan... Ảnh: Thành An

Với nhiều hạn chế, việc nâng tầm Bãi Sau là cần thiết, cấp thiết để đầu tư phát triển xây dựng khu du lịch và các không gian đô thị mang tính bền vững, ổn định với chất lượng dịch vụ đẳng cấp. Đồng thời, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Theo Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường Thùy Vân. Diện tích quy hoạch khoảng 77,9ha (lấy từ đường Thùy Vân vào phía trong 250m; về phía biển 100) trong đó có khoảng 25ha phần bãi biển với tính chất là khu hỗn hợp du lịch, dịch vụ, thương mại, công viên công cộng, quảng trường và bãi biển chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế.

Theo quy hoạch mới, phần phía biển sẽ tháo dỡ tường rào ngăn chia các dự án hiện hữu trước đây, bố trí các tuyến đi bộ kết nối dọc trục đường Thùy Vân với bãi biển; đồng thời xây dựng mới, cải tạo đồng bộ tuyến kè ven biển đến hết vị trí ranh giới khu quy hoạch.

Khu vực này sẽ được cải tạo lại gồm khu công viên cây xanh hiện hữu và các công trình dịch vụ công cộng (nhà hàng, công viên nước gia đình, hồ bơi cảnh quan, không gian cộng đồng, rạp chiếu phim ngoài trời, quảng trường…). Các công trình được bố trí chủ yếu ở 3 tầng hầm liên thông, kết nối với bề nổi trên mặt đất có mật độ xây dựng gộp không quá 5%.

Đồng thời, những khu chức năng được phân chia thành nhiều không gian chủ đề khác nhau gồm: Không gian tự nhiên, không gian gia đình, không gian thanh thiếu niên, không gian về đêm, không gian lễ hội, không gian cộng đồng và nghệ thuật.

Theo lãnh đạo Thành ủy TP.Vũng Tàu, tỉnh đã và đang tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy, để TP.Vũng Tàu trở thành đô thị dịch vụ du lịch, trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế theo định hướng tại Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị. Do vậy, Bãi Sau càng phải cấp thiết chỉnh trang với diện mạo mới, hiện đại, đẳng cấp, xứng đáng là biểu trưng của du lịch TP.Vũng Tàu nói riêng và Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung.

Hiện nay, TP.Vũng Tàu đang thực hiện các thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất. Sau khi hoàn thành thu hồi đất, quỹ đất trên sẽ được đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất và thuê đất xây dựng công trình ngầm theo chủ trương thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Vì sao bãi tắm ở TP Vũng Tàu có tên gọi Bãi Trước, Bãi Sau?

Thành An |

TP Vũng Tàu là địa phương nổi tiếng với nhiều bãi tắm đẹp, cùng với nhiều tên gọi quen thuộc, mỹ miều. Từ đâu có những tên gọi như vậy, với ý nghĩa như thế nào?

Vũng Tàu: Bãi Sau đông đúc, nguy hiểm, nhiều du khách ra Bãi Trước tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, TP.Vũng Tàu tiếp đón hơn 90.000 lượt khách vui chơi tắm biển. Nhiều du khách đã lựa chọn ra Bãi Trước để thưởng thức sự mát mẻ trong công viên, cùng với làn nước êm ả trong khu vực này, thay vì lựa chọn Bãi Sau khá đông đúc, nhiều khu vực cắm cờ đen báo nguy hiểm.

Vũng Tàu tận dụng đất vàng làm bãi giữ xe tạm thời nhằm giảm ùn tắc Bãi Sau

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Gần đây, có khá đông du khách đến TP.Vũng Tàu bằng phương tiện cá nhân, dẫn đến tình trạng quá nhiều phương tiện đậu dọc tuyến đường Thùy Vân (Bãi Sau) vào cuối tuần. Điều này gây mất mỹ quan và phần nào gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Đường ống dẫn dầu lớn bậc nhất thế giới từ Nga tới EU bị đánh bom

Khánh Minh |

Đường ống dẫn dầu từ Nga sang EU bị lực lượng Ukraina đánh bom, theo Transneft.

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới ở Phần Lan ly hôn

Thanh Hà |

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và chồng bà - Markus Raikkanen, sẽ ly hôn, bà Marin thông báo trên Instagram ngày 10.5.

Hội An chính thức có thêm 1 tuyến phố dành cho người đi bộ

Hoàng Bin |

Từ ngày 15.5.2023, tuyến đường Phan Châu Trinh ở TP.Hội An, Quảng Nam chính thức trở thành “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ”.

Vẻ đẹp ảo diệu của rừng sâu hang Ba ở Quảng Bình

Chí Long (Ảnh: Nguyễn Anh Chiêm) |

Thám hiểm rừng sâu hang Ba (Quảng Bình), anh Nguyễn Anh Chiêm ghi lại khung hình tuyệt đẹp về hang động thuộc vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hà Nội: Dịch vụ cho thuê xe điện 2 bánh ngày càng được lòng người dân

Linh Trang - Minh Hà |

Sau gần 5 tháng thí điểm, mô hình xe điện 2 bánh kết nối buýt BRT cho khách từ nhà chờ BRT Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội) đến trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông được ngày càng nhiều người dân đón nhận, lượng khách sử dụng dịch vụ thuê xe điện đã tăng đáng kể so với trước đây.

Vì sao bãi tắm ở TP Vũng Tàu có tên gọi Bãi Trước, Bãi Sau?

Thành An |

TP Vũng Tàu là địa phương nổi tiếng với nhiều bãi tắm đẹp, cùng với nhiều tên gọi quen thuộc, mỹ miều. Từ đâu có những tên gọi như vậy, với ý nghĩa như thế nào?

Vũng Tàu: Bãi Sau đông đúc, nguy hiểm, nhiều du khách ra Bãi Trước tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, TP.Vũng Tàu tiếp đón hơn 90.000 lượt khách vui chơi tắm biển. Nhiều du khách đã lựa chọn ra Bãi Trước để thưởng thức sự mát mẻ trong công viên, cùng với làn nước êm ả trong khu vực này, thay vì lựa chọn Bãi Sau khá đông đúc, nhiều khu vực cắm cờ đen báo nguy hiểm.

Vũng Tàu tận dụng đất vàng làm bãi giữ xe tạm thời nhằm giảm ùn tắc Bãi Sau

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Gần đây, có khá đông du khách đến TP.Vũng Tàu bằng phương tiện cá nhân, dẫn đến tình trạng quá nhiều phương tiện đậu dọc tuyến đường Thùy Vân (Bãi Sau) vào cuối tuần. Điều này gây mất mỹ quan và phần nào gây ùn tắc giao thông cục bộ.