Quảng Ninh yêu cầu xử các vi phạm về bất động sản theo báo cáo của Công an

Nguyễn Hùng |

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chuyển cho UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo về những vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại TP.Hạ Long. Thị trường bất động sản tại Hạ Long thời gian qua rất “nóng”, với những đợt “thổi giá” của giới đầu cơ và những cuộc điện thoại mời chào người dân từ sáng sớm cho tới giữa đêm khuya.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết đã giao Sở Xây dựng Quảng Ninh tiếp nhận tài liệu từ Công an tỉnh, củng cố hồ sơ, xử lý đối với các vi phạm của các doanh nghiệp, sàn giao dịch bất động sản mà Công an tỉnh đã xác minh. Thời hạn hoàn thành trước ngày 31.7.2021.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường và chủ tịch UBND các địa phương tiếp tục thanh tra, kiểm tra các sàn giao dịch bất động sản theo danh sách Công an tỉnh đã rà soát nằm ngoài danh sách sàn giao dịch bất động sản Sở Xây dựng đang quản lý để xử lý các vi phạm (nếu có).

Kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm trong hoạt động, huy động vốn kinh doanh bất động sản của các chủ đầu tư dự án, đặt biệt là tại Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Vân Đồn…

Nhiều chủ đầu tư các dự án lớn chưa đủ điều kiện mở bán nhưng đã có hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội và các sàn giao dịch bất động sản như dự án vườn Phượng Hoàng Bãi Cháy (TP Hạ Long), dự án khu nhà ở gia đình cán bộ công nhân viên tại phường Hà An (thị xã Quảng Yên)…

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh – cho biết, Sở đã nhận được công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh và đang đề nghị Công an tỉnh chuyển danh sách các doanh nghiệp, sàn giao dịch bất động sản vi phạm để xem xét, xử lý.

Như Lao Động đã phản ánh, thời gian qua, thị trường bất động sản tại Quảng Ninh, đặc biệt là ở Hạ Long, Quảng Yên, Vân Đồn… phát triển rất “nóng và ảo” - do việc giới đầu cơ bất động sản và các chủ đầu tư dự án bắt tay để thổi giá.

Đặc biệt, người dân liên tục bị các “cò” đất, nhân viên môi giới bất động sản “tra tấn” suốt ngày đêm bằng các cuộc điện thoại chào mời mua đất. Trong đó, nhiều dự án chưa đủ điều kiện để huy động vốn.

Chia sẻ với Lao Động, nhiều người dân ở Hạ Long cho biết, cứ chặn số điện thoại này thì lại có các số điện thoại khác gọi đến, thậm chí khi đang ngủ, để mời mua nhà, đất.

“Không quá khó để các nhân viên môi giới bất động sản có số máy của chúng tôi vì số điện thoại của chúng tôi có ở các ngân hàng khi vay vốn, các shop thời trang khi mua hàng” – ông Trần Văn Đàm, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long bức xúc.

Để lập lại trật tự thị trường, theo các nhà đầu tư bất động sản, cần phải minh bạch hóa tình trạng của tất cả các dự án bất động sản để người dân biết được dự án nào đủ điều kiện để đầu tư.

“Hạ Long hiện có quá nhiều dự án bất động sản nhưng thực sự tôi không biết dự án nào đủ điều kiện để được phép huy động vốn. Quan tâm đến dự án nào thì nhờ hỏi thôi. Tại sao cơ quan chức năng không công bố tiến độ các dự án ở trang cụ thể nào đó để dân biết?” – một nhà đầu tư bất động sản chia sẻ.

Cũng theo nhà đầu tư này, cần phải công khai báo cáo về những vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại TP.Hạ Long của Công an tỉnh Quảng Ninh và kết quả xử lý sau này của các cơ quan chức năng đối với những vi phạm, để thể hiện quyết tâm chấn chỉnh thị trường bất động sản.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu xét nghiệm COVID-19 nhanh tại các cửa ngõ ra vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong khi lượng người ra-vào Quảng Ninh nhiều, tỉnh này chủ trương thí điểm xét nghiệm COVID-19 nhanh tại các cửa ngõ vào Quảng Ninh.

Quảng Ninh mời gọi đầu tư dự án Nhà máy điện khí gần 2 tỉ USD

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh đang kêu gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách vào dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh với tổng số vốn đầu tư gần 2 tỉ USD. Khu vực dành để xây nhà máy này đã được quy hoạch nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long, thuộc phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả.

Quảng Ninh xét nghiệm COVID-19 cho hơn 16.000 thí sinh thi tốt nghiệp

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới và phải hoàn thành trước ngày 5.7. Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Ninh diễn ra trong trong hai ngày 7 và 8.7.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nghiên cứu xét nghiệm COVID-19 nhanh tại các cửa ngõ ra vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong khi lượng người ra-vào Quảng Ninh nhiều, tỉnh này chủ trương thí điểm xét nghiệm COVID-19 nhanh tại các cửa ngõ vào Quảng Ninh.

Quảng Ninh mời gọi đầu tư dự án Nhà máy điện khí gần 2 tỉ USD

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh đang kêu gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách vào dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh với tổng số vốn đầu tư gần 2 tỉ USD. Khu vực dành để xây nhà máy này đã được quy hoạch nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long, thuộc phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả.

Quảng Ninh xét nghiệm COVID-19 cho hơn 16.000 thí sinh thi tốt nghiệp

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới và phải hoàn thành trước ngày 5.7. Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Ninh diễn ra trong trong hai ngày 7 và 8.7.