Quảng Ninh sắp có thêm khu đô thị ngàn tỷ tại Hạ Long

Hồng Tiệp |

Ngày 22.11, Tập đoàn FLC chính thức trở thành chủ đầu tư dự án FLC Tropical City Ha Long tại khu Cao Xanh - Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây được xem là dự án trọng điểm tiếp theo của FLC tại Quảng Ninh, sau thành công của quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long đang chuẩn bị khánh thành trong cuối năm nay.

Ra mắt vào đúng thời điểm hệ thống hạ tầng giao thông tại khu vực đang được cải thiện mạnh mẽ và BĐS Hạ Long vẫn chưa ngừng cơn sốt, khu đô thị FLC Tropical City Ha Long đang được cả giới đầu tư và các sàn giao dịch mong chờ.

Địa thế đắc địa bên sông Diễn Vọng

Với diện tích trải rộng gần 88 ha tại phường Cao Xanh - Hà Khánh, FLC Tropical City Ha Long sở hữu vị trí hiếm có khi phía Tây Nam, Đông Nam hướng núi, còn phía Tây Bắc tiếp giáp sông Diễn Vọng, tầm nhìn thẳng ra vịnh Cửa Lục. Cư dân của khu đô thị sẽ được hòa mình trong không gian bao la và thoáng rộng, ngập tràn sắc xanh của thiên nhiên và biển cả. Đây là một điểm cộng lớn về phong thủy cho dự án.

Hội tụ đầy đủ yếu tố "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ", FLC Tropical City Ha Long cách TT thành phố chỉ 6 km, tiếp giáp các trục đường huyết mạch như: quốc lộ 1B, quốc lộ 18, đường vành đai phía Bắc, gần đường rẽ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long (từ Hoành Bồ), gần TT nút thắt giao thông của Hạ Long (ngã tư Loong Toòng).

Từ vị trí giao thông thuận tiện này, chủ nhân của các căn hộ tại dự án có thể di chuyển dễ dàng tới: Bệnh viện Hạ Long, các trường học, chợ trung tâm các cơ quan hành chính, các khu nghỉ dưỡng, resort đẳng cấp…

Hệ sinh thái “all in one” đa tiện ích

Với tổng mức đầu tư 8.000 tỉ đồng, FLC Tropical City Ha Long sở hữu hơn 2600 căn shophouse, liền kề và gần 1100 căn chung cư, được tư vấn thiết kế bởi một trong những công ty thiết kế kiến trúc hàng đầu tại Hoa Kỳ, Humphreys & Partners Architects.

Bốn mảnh ghép phân khu độc đáo của FLC Tropical City Ha Long lấy cảm hứng từ những thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng trên thế giới, đó là Hawaii Seaside với không gian sống hiện đại, sang trọng cùng những dịch vụ tiện ích đồng bộ, tiện nghi bậc nhất; là Botanic Garden như “lá phổi xanh” trong lành của toàn khu đô thị; Palm Village với những dãy cọ thẳng tắp trải dài như một biểu tượng của Hạ Long thu nhỏ;và Bali Forest đặc trưng bởi không gian sống sôi động, trẻ trung.

Với sự tích hợp của trên 50 tiện ích hiện đại, đồng bộ như khách sạn, spa, khu lễ hội và bể bơi ngoài trời, club house, hệ thống trường liên cấp chất lượng cao …, FLC Tropical City Ha Long dự kiến sẽ trở thành một khu đô thị kiểu mẫu đáng sống cho các cư dân tại Hạ Long cũng như là địa điểm đầu tư, kinh doanh sầm uất cho các nhà đầu tư trên toàn quốc.

Đô thị trẻ đáp ứng quy hoạch mới của Hạ Long

Tháng 10.2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, phạm vi nghiên cứu gián tiếp gồm các khu vực lân cận thành phố Hạ Long như huyện Hoành Bồ, thị xã Quảng Yên…

Mục tiêu của quy hoạch này là để xây dựng Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, việc quy hoạch này sẽ có tác động trực tiếp đến thị trường BĐS.

Dự án hầm đường bộ xuyên vịnh Cửa Lục rút ngắn thời gian di chuyển từ Bãi Cháy đến Hòn Gai
Dự án hầm đường bộ xuyên vịnh Cửa Lục rút ngắn thời gian di chuyển từ Bãi Cháy đến Hòn Gai
“Nếu lấy cột đồng hồ thành phố Hạ Long làm trung tâm thì trong bán kính vài km, số lượng các quỹ đất đủ rộng, có chi phí hợp lý để xây dựng các đô thị kiểu mẫu không còn nhiều. Do đó, xu hướng dịch chuyển về phía các khu vực mới ở ngoại vi sẽ là tất yếu”, một nhà đầu tư tại Hạ Long nhận định và cho biết, nhiều khu vực vốn không phải trung tâm của Hạ Long đã bắt đầu chứng kiến xu hướng dịch chuyển như Giếng Đáy, Hà Khẩu, Cao Xanh, Hà Khánh, Cột 3,5...

Trong đó, khu Cao Xanh - Hà Khánh là một trong các khu vực gây chú ý nhất nhờ quỹ đất rộng, vị thế đẹp, đồng thời đang được thành phố Hạ Long quy hoạch, chỉnh trang và phát triển đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Khi hầm đường bộ xuyên vịnh Cửa Lục được hoàn thiện, rút ngắn thời gian di chuyển từ Bãi Cháy – Hòn Gai chỉ còn 3 phút, khu vực ven vịnh Cửa Lục nối Cao Xanh, Hà Khánh -  nơi tọa lạc của FLC Tropical City Halong sẽ trở thành là tâm điểm của toàn thành phố.

Khảo sát cho thấy giá đất khu vực này đã rục rịch tăng trong vòng gần 2 năm qua, đặc biệt là khu vực đường bao biển, và có khả năng sẽ tăng mạnh trong những năm tới.

Với tất cả những yếu tố thuận lợi nói trên, FLC Tropical City Ha Long sẽ tiếp tục bổ sung vào chuỗi các dự án khu đô thị kiểu mẫu rất thành công của Tập đoàn FLC tại Hà Nội, Thanh Hóa và Bình Định, đồng thời sớm trở thành điểm sáng đầy triển vọng tại một trong những thị trường BĐS sôi động nhất của Việt Nam. 

Hồng Tiệp
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.