Quảng Nam: Người dân đi đòi sổ đỏ, "vỡ" ra chỉ là hợp đồng góp vốn

ĐỖ VẠN |

Ngày 10.5, hàng trăm người dân mua đất tại 3 dự án của Công ty Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty Hoàng Nhất Nam (nhà phân phối) tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) tiếp tục kéo đến trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam để nhờ chính quyền vào cuộc can thiệp.

Trước việc tụ tập đông người sai quy định này, Công an tỉnh Quảng Nam mời người dân đến trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam đối thoại. Cuộc đối thoại diễn ra từ chiều đến tận đầu giờ tối mới kết thúc.

Hàng trăm người dân tại buổi đối thoại. Ảnh: Đ.V
Hàng trăm người dân tại buổi đối thoại. Ảnh: Đ.V

Đại tá Nguyễn Việt Lợi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - phân tích: Trong hồ sơ Công an tỉnh Quảng Nam nhận được, khi người dân đi mua đất không ai có “hợp đồng mua bán”, tất cả chỉ là “hợp đồng góp vốn”.

Trước những thủ tục sai quy định về lập hồ sơ đầu tư vào các dự án và việc ký hợp đồng để phân phối sản phẩm, UBND tỉnh Quảng Nam có quyền ngưng dự án. Tuy vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã từng xác nhận rằng sẽ tạo mọi điều kiện cho Công ty Bách Đạt An hoàn thành dự án này.

Về phía UBND tỉnh Quảng Nam, dù rất mong muốn chia sẻ với người dân nhưng không thể làm sai quy định của pháp luật về thủ tục cấp sổ đỏ. Công an tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam trong thời gian tới ưu tiên giải quyết trước các dự án vướng mắc để người dân an tâm.

Trong tuần sau, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam sẽ làm việc với hai công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam để tìm phương án giải quyết giúp người dân.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Viết Lợi, qua làm việc với hai công ty trên thì Công ty Hoàng Nhất Nam đã chuyển hơn 280 tỉ đồng tương đương với 50% giá trị hợp đồng cho Công ty Bách Đạt An để thực hiện dự án. Tuy nhiên, giữa hai bên hiện vẫn chưa thống nhất được quan điểm nên vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc để điều tra.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - tại buổi đối thoại. Ảnh: Đ.V
Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - tại buổi đối thoại. Ảnh: Đ.V

Cũng tại buổi đối thoại, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - nhấn mạnh việc người dân tụ tập đông người trước trụ sở UBND tỉnh là việc làm hoàn toàn sai quy định, do đó, đề nghị người dân không tái diễn việc này.

“Từ tài liệu mà người dân cung cấp, cho thấy có một số phiếu đăng ký mua sản phẩm được ký kết giữa Công ty Hoàng Nhất Nam (bên A) và người dân (bên B), trong phiếu đăng ký tại điều 3 nêu rõ: Chậm nhất trong tháng 10.2019 chủ đầu tư sẽ tiến hành tập trung ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên B. Bên A sẽ gửi thông báo thời gian ký công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên B.

Như vậy, chưa đến thời hạn cuối mà bà con đã kéo đi tụ tập đông người là không hợp lý…” - ông Cường nói.

Như Lao Động đã thông tin, thời gian qua, hơn 1.000 người dân mua đất tại 3 dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư thông qua nhà phân phối là Công ty Hoàng Nhất Nam gồm khu đô thị Bách Đạt 1, 7B mở rộng, Hera Complex Riverside (khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) đứng ngồi không yên khi đến nay họ vẫn chưa được bàn giao sổ đỏ.

Vì vậy, hàng trăm khách hàng đã nhiều lần kéo đến trụ sở Công ty Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam yêu cầu bàn giao sổ đỏ gây nguy cơ mất an ninh trật tự.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Loạn mua bán đất, xây dựng trái phép ở Quảng Nam: Quản lý lỏng lẻo, người dân gánh hậu quả

Nhóm PV |

Ngày 21.4, hàng trăm hộ dân Đà Nẵng, Quảng Nam lại kéo đến nhà riêng của giám đốc Cty Bách Đạt An để đòi sổ đỏ thuộc các dự án của Cty này đầu tư tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, gây rối loạn trật tự trị an tại địa phương. Đây là lần thứ 3 xảy ra tình trạng xung đột mất kiểm soát giữa khách hàng và nhà đầu tư bất động sản.

Muốn được cấp sổ đỏ, phải nộp tiền “xây dựng hạ tầng” cho xã

H.THƠ |

Ngày 17.3, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, đang làm rõ việc UBND xã Vĩnh Nam (huyện Vĩnh Linh) thu tiền đầu tư cơ sở hạ tầng của dân khi làm sổ đỏ.

Bất động sản tuần qua: Chủ đầu tư chây ì, dân nháo nhác đi đòi sổ đỏ

Phan Anh |

Dân kéo nhau đòi chủ đầu tư cấp sổ đỏ; Xuất hiện khu nghỉ dưỡng “chui” tại khu vực rừng phòng hộ; Nóng vấn đề tung tin đồn, giả mạo giấy tờ trong cơn sốt đất... là những tin tức bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bãi xe tự phát dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông: "Chả dẹp được đâu"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trước nhu cầu gửi xe máy, xe đạp của hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nhiều người đã tự ý lập các điểm trông giữ xe trái phép tại các nhà ga. Thậm chí có người còn khẳng định "Chả bao giờ dẹp được điểm trông xe của chúng tôi đâu".

Loạn mua bán đất, xây dựng trái phép ở Quảng Nam: Quản lý lỏng lẻo, người dân gánh hậu quả

Nhóm PV |

Ngày 21.4, hàng trăm hộ dân Đà Nẵng, Quảng Nam lại kéo đến nhà riêng của giám đốc Cty Bách Đạt An để đòi sổ đỏ thuộc các dự án của Cty này đầu tư tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, gây rối loạn trật tự trị an tại địa phương. Đây là lần thứ 3 xảy ra tình trạng xung đột mất kiểm soát giữa khách hàng và nhà đầu tư bất động sản.

Muốn được cấp sổ đỏ, phải nộp tiền “xây dựng hạ tầng” cho xã

H.THƠ |

Ngày 17.3, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, đang làm rõ việc UBND xã Vĩnh Nam (huyện Vĩnh Linh) thu tiền đầu tư cơ sở hạ tầng của dân khi làm sổ đỏ.

Bất động sản tuần qua: Chủ đầu tư chây ì, dân nháo nhác đi đòi sổ đỏ

Phan Anh |

Dân kéo nhau đòi chủ đầu tư cấp sổ đỏ; Xuất hiện khu nghỉ dưỡng “chui” tại khu vực rừng phòng hộ; Nóng vấn đề tung tin đồn, giả mạo giấy tờ trong cơn sốt đất... là những tin tức bất động sản đáng chú ý tuần qua.