Quận Hà Đông thông tin về việc cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà

Nguyễn Hà |

Chiều 11.2, tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, lãnh đạo quận Hà Đông đã có những trao đổi xung quanh việc cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà. Trước đó có ý kiến phản hồi của chủ đầu tư cho rằng quận đã thực hiện không đúng quy định pháp luật về cưỡng chế hành chính, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng trăm tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông, Công viên nước Thanh Hà thuộc dự án Thanh Hà Cienco 5. Ở đây, chủ đầu tư đã xây dựng không có phép, chính vì vậy các cơ quan chức năng quận Hà Đông đã thiết lập các biên bản, hồ sơ để xử lý vi phạm xây dựng không phép tại công trình này.

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông thông tin về việc cưỡng chế Công viên Thanh Hà.
Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông thông tin về việc cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà.

Ông Ngọc cho rằng, việc thiết lập hồ sơ theo các bước được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật quy định. Cơ quan chức năng đã gửi đầy đủ thông báo cho chủ đầu tư gồm quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, quyết định cưỡng chế, thông báo yêu cầu thực hiện, chấp hành các quyết định xử lý của quận Hà Đông.

Trước ý kiến cho rằng có một số hạng mục của Công viên nước Thanh Hà không thuộc hạng mục cưỡng chế, ông Ngọc cho biết qua những biên bản thiết lập hồ sở xử lý vi phạm hành chính, vi phạm trật tự xây dựng công trình công phép, đã thiết lập 19 hạng mục công trình thuộc dự án Công viên nước Thanh Hà là các hạng mục vi phạm trật tự xây dựng.

Theo ông Ngọc, trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng, từ UBND cấp phường tới UBND quận đã trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp, vận động, thuyết phục, yêu cầu chủ đầu tư tự giác tháo dỡ. Đến ngày 26.11.2019, chủ đầu tư đã có Công văn số 19 thông báo sẽ tự giác tháo dỡ, bắt đầu từ 6.12.2019.

Ông Ngọc cho biết, quá trình thuyết phục, yêu cầu và thông báo, đôn đốc chủ đầu tư nhiều lần, thực hiện các quy định được áp dụng khắc phục hậu quả, cũng như cưỡng chế khắc phục hậu quả theo đúng thời hạn quy định.

Sau khi cưỡng chế, toàn bộ tài sản và thiết bị kỹ thuật đã hư hỏng. Ảnh: CTV
Sau khi cưỡng chế, toàn bộ tài sản và thiết bị kỹ thuật đã hư hỏng. Ảnh: CTV

Tuy nhiên qua kiểm tra báo cáo của các đơn vị chức năng, đơn vị quản lý nhà nước, UBND phường cũng như chủ thể xây dựng, UBND quận thấy rằng trong quá trình đã có thông báo đầy đủ khắc phục các vi phạm trật tự xây dựng, quận yêu cầu tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng; qua kiểm tra báo cáo của các đơn vị, đến hết thời hạn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả cũng như chính tinh thần văn bản của chủ đầu tư xin được tự giác tháo dỡ, nhưng chủ đầu tư cũng không tự giác tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm.

"Chính vì vậy, UBND quận theo quy trình, trình tự pháp luật đã giao UBND phường Phú Lương tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế, xử lý công trình vi phạm. Toàn bộ 19 hạng mục công trình nằm trong các quyết định vi phạm đã bị xử lý. Chúng tôi khẳng định quá trình thực hiện xử lý vi phạm Công viên nước Thanh Hà đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật”.

Công viên nước Thanh Hà được đầu tư hàng trăm tỷ thành đống đổ nát. Ảnh: CTV
Công viên nước Thanh Hà được đầu tư hàng trăm tỉ thành đống đổ nát. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 15-16.1, phường Phú Lương tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm tại đây. Liên quan đến việc cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2020, Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 (chủ đầu tư công viên nước) cho rằng, quận Hà Đông (Hà Nội) đã thực hiện không đúng quy định pháp luật về cưỡng chế hành chính, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng trăm tỉ đồng.


Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Tháo dỡ công viên nước Thanh Hà : Quận Hà Đông đã thực hiện đúng quy trình?

Bảo Nguyên |

Liên quan đến việc cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà vào những ngày cận tết Nguyên đán 2020, Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 (chủ đầu tư công viên nước) cho rằng, quận Hà Đông (Hà Nội) đã thực hiện không đúng quy định pháp luật về cưỡng chế hành chính, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, quận Hà Đông cho rằng quá trình cưỡng chế đúng quy định pháp luật.

Công viên nước Thanh Hà bị phá dỡ: Nghiêm minh nhưng có quá vội vàng?

Tiến Nguyễn |

UBND quận Hà Đông, Hà Nội đã chỉ đạo phường Phú Lương tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ Công viên nước Thanh Hà (khu đô thị Mường Thanh, phường Phú Lương), biến công trình được đầu tư xây dựng hàng trăm tỉ nhanh chóng trở thành đống rác.

Công viên Nước Thanh Hà đang gây sốt trên mạng xã hội

Kim Cúc |

Công Viên Nước Thanh Hà Mường Thanh đã mở cửa vào 8h sáng ngày 2.7.2019 tại địa điểm Lô A2.2 Khu Đô Thị Thanh Hà – Cenco5  Hà Đông – Hà Nội.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tháo dỡ công viên nước Thanh Hà : Quận Hà Đông đã thực hiện đúng quy trình?

Bảo Nguyên |

Liên quan đến việc cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà vào những ngày cận tết Nguyên đán 2020, Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 (chủ đầu tư công viên nước) cho rằng, quận Hà Đông (Hà Nội) đã thực hiện không đúng quy định pháp luật về cưỡng chế hành chính, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, quận Hà Đông cho rằng quá trình cưỡng chế đúng quy định pháp luật.

Công viên nước Thanh Hà bị phá dỡ: Nghiêm minh nhưng có quá vội vàng?

Tiến Nguyễn |

UBND quận Hà Đông, Hà Nội đã chỉ đạo phường Phú Lương tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ Công viên nước Thanh Hà (khu đô thị Mường Thanh, phường Phú Lương), biến công trình được đầu tư xây dựng hàng trăm tỉ nhanh chóng trở thành đống rác.

Công viên Nước Thanh Hà đang gây sốt trên mạng xã hội

Kim Cúc |

Công Viên Nước Thanh Hà Mường Thanh đã mở cửa vào 8h sáng ngày 2.7.2019 tại địa điểm Lô A2.2 Khu Đô Thị Thanh Hà – Cenco5  Hà Đông – Hà Nội.