Quản chặt tín dụng với đầu cơ, mở cửa cho doanh nghiệp có dự án tốt

CAO NGUYÊN |

Việc tạo điều kiện hay chọn lọc các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đủ năng lực, uy tín để cho vay là phù hợp tại thời điểm này. Đây là cơ hội để phát triển các dự án vừa tạo nguồn cung mới cho thị trường, vừa giải quyết tình trạng hàng loạt dự án đang đình trệ vì thiếu vốn.

Nguồn vốn tín dụng là “bà đỡ” cho doanh nghiệp BĐS triển khai dự án. Ảnh Cao Nguyên
Nguồn vốn tín dụng là “bà đỡ” cho doanh nghiệp BĐS triển khai dự án. Ảnh Cao Nguyên

Hoạt động kinh doanh bđs vẫn còn khó

Theo Bộ Xây dựng, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BĐS thành lập mới và doanh nghiệp trở lại hoạt động trong 9 tháng năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số thành lập mới là 7.124 doanh nghiệp, tăng 31,9%; số trở lại hoạt động là 1.769 doanh nghiệp, tăng 77,3%.

Bộ này cho rằng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh BĐS vẫn còn có nhiều khó khăn. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện dự án do có vướng mắc trong thủ tục đầu tư, pháp lý. Ngoài ra, việc kiểm soát chặt chẽ của thị trường tín dụng, phát hành trái phiếu nên các doanh nghiệp kinh doanh BĐS đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn để triển khai dự án.

Mặc dù lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không ít lần khẳng định trên truyền thông rằng chưa có văn bản nào chỉ đạo việc siết tín dụng hay chặn tín dụng vào BĐS. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp và chuyên gia đều lo ngại về việc khó tiếp cận vốn vay ngân hàng.

Theo phân tích của ông Võ Hồng Thắng - Phó Giám đốc R&D DKRA Group, kiểm soát tín dụng cũng như siết chặt các quy định tiếp cận vốn bằng kênh trái phiếu khiến thị trường địa ốc rơi vào cơn khát vốn. Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã và đang cạn vốn.

Bà Nguyễn Hoàng Bích Ngọc - Trưởng phòng phân tích khối khách hàng tổ chức, Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cũng thừa nhận về việc các doanh nghiệp địa ốc đang tiếp cận nguồn vốn rất khó.

Trong khi đó, ông Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng quản lý thị trường BĐS là một nghệ thuật, không chỉ là kỹ thuật. Nếu quản lý không khéo, BĐS sẽ gây áp lực lại cho nền kinh tế. Vì vậy thị trường cần nhanh chóng được tiếp cận giải pháp gỡ vướng pháp lý và khơi thông nguồn vốn.

Cho vay có tính chọn lọc

Các chuyên gia và nhà chính sách cho rằng, việc nguồn vốn vào lĩnh vực BĐS đang bị hạn chế nếu không được cải thiện sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu cho thị trường này.

Trong phiên trả lời chất vấn tại Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nói rằng thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ thực hiện đồng bộ, quyết liệt, trách nhiệm các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng đề ra như là các giải pháp liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên thị trường.

Bên cạnh đó, đưa ra giải pháp về kiểm soát cơ cấu lại tín dụng BĐS đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tránh rủi ro, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện cho vay đối với lĩnh vực BĐS theo đúng quy định pháp luật. Người đứng đầu Bộ Xây dựng nhấn mạnh các doanh nghiệp có năng lực, có tín nhiệm, có dự án tốt, đáp ứng các điều kiện thì cần tạo điều kiện để tiếp cận nguồn tín dụng để phát triển dự án BĐS, góp phần tăng nguồn cung.

“Đối với bất kỳ loại thị trường thương mại nào, trong đó có thị trường BĐS, nguồn vốn luôn đóng có vai trò thiết yếu và hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp BĐS, là điều kiện quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp…” - chuyên gia kinh tế, PGS-TS Ngô Trí Long chia sẻ.

Chia sẻ với Lao Động, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội - nói, qua một số vụ việc thời gian vừa rồi, các ngân hàng thương mại đã thận trọng khi cho vay tín dụng BĐS. Điều này dẫn đến khó khăn cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo ông Điệp, vốn vay của ngân hàng được coi là “bà đỡ” cho các doanh nghiệp BĐS trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án để đến giai đoạn triển khai thu hút vốn của khách hàng. “Nhà nước không nên thắt chặt thị trường BĐS mà nên kiểm soát cho vay đối với các doanh nghiệp, đối tượng vay và sử dụng vốn vay đúng mục đích”, ông Điệp nói.

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam (VNREA) cho rằng, nếu kiểm soát chặt chẽ vốn vào BĐS, có thể doanh nghiệp sẽ phải dừng lại các hoạt động đầu tư - ảnh hưởng đến chủ đầu tư, lao động cũng như các ngành nghề liên quan.

“Chúng tôi đã kiến nghị, đừng siết các chính sách tín dụng, thay vào đó hãy có chính sách kiểm soát tốt với những dự án có vấn đề - đầu cơ tích trữ, mua gom đất, thổi giá… còn lại nên thúc đẩy, khuyến khích” - Phó Chủ tịch VNREA nêu.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đừng chỉ dựa vào tín dụng ngân hàng rót vào thị trường bất động sản

Trà My |

“Tín dụng chỉ là một kênh vốn phát triển thị trường bất động sản. Phát triển thị trường bất động sản cần huy động nhiều nguồn lực từ các kênh khác nhau, như nguồn vốn từ đầu tư trực tiếp, nguồn vốn từ thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, từ ngân sách nhà nước, vốn tự có của doanh nghiệp và người dân”, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết.

Nguy cơ loạt dự án đình trệ vì doanh nghiệp bất động sản thiếu vốn

CAO NGUYÊN |

Việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bất động sản lớn, có năng lực tiếp cận vốn vay để phát triển các dự án vừa tạo nguồn cung mới cho thị trường, vừa giải quyết tình trạng hàng loạt dự án đang đình trệ vì thiếu vốn.

Chọn doanh nghiệp có năng lực, đưa vốn vay bất động sản về đúng mục đích

CAO NGUYÊN |

Việc nguồn vốn vào lĩnh vực bất động sản đang bị hạn chế nếu không được cải thiện sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu cho thị trường này. Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, Nhà nước cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp uy tín, có năng lực vay vốn, đồng thời kiểm soát sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Doanh nghiệp bất động sản đang thực sự khát vốn

CAO NGUYÊN |

Trên thực tế, việc khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng đang khiến nguồn cung bất động sản ngày càng khan hiếm. Mới đây, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng các doanh nghiệp bất động sản có năng lực, có dự án tốt thì cần tạo điều kiện để tiếp cận nguồn tín dụng, phát triển dự án.

Thống đốc Ngân hàng nêu lý do điều hành tín dụng bất động sản phải thận trọng

Nhóm PV |

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng, trong giai đoạn cần ưu tiên kiểm soát lạm phát, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, việc mở rộng tín dụng cho bất động sản sẽ gây khó khăn để đạt mục tiêu chính sách tiền tệ. Do vậy, điều hành tín dụng cho bất động sản phải thận trọng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Đừng chỉ dựa vào tín dụng ngân hàng rót vào thị trường bất động sản

Trà My |

“Tín dụng chỉ là một kênh vốn phát triển thị trường bất động sản. Phát triển thị trường bất động sản cần huy động nhiều nguồn lực từ các kênh khác nhau, như nguồn vốn từ đầu tư trực tiếp, nguồn vốn từ thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, từ ngân sách nhà nước, vốn tự có của doanh nghiệp và người dân”, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết.

Nguy cơ loạt dự án đình trệ vì doanh nghiệp bất động sản thiếu vốn

CAO NGUYÊN |

Việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bất động sản lớn, có năng lực tiếp cận vốn vay để phát triển các dự án vừa tạo nguồn cung mới cho thị trường, vừa giải quyết tình trạng hàng loạt dự án đang đình trệ vì thiếu vốn.

Chọn doanh nghiệp có năng lực, đưa vốn vay bất động sản về đúng mục đích

CAO NGUYÊN |

Việc nguồn vốn vào lĩnh vực bất động sản đang bị hạn chế nếu không được cải thiện sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu cho thị trường này. Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, Nhà nước cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp uy tín, có năng lực vay vốn, đồng thời kiểm soát sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Doanh nghiệp bất động sản đang thực sự khát vốn

CAO NGUYÊN |

Trên thực tế, việc khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng đang khiến nguồn cung bất động sản ngày càng khan hiếm. Mới đây, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng các doanh nghiệp bất động sản có năng lực, có dự án tốt thì cần tạo điều kiện để tiếp cận nguồn tín dụng, phát triển dự án.

Thống đốc Ngân hàng nêu lý do điều hành tín dụng bất động sản phải thận trọng

Nhóm PV |

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng, trong giai đoạn cần ưu tiên kiểm soát lạm phát, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, việc mở rộng tín dụng cho bất động sản sẽ gây khó khăn để đạt mục tiêu chính sách tiền tệ. Do vậy, điều hành tín dụng cho bất động sản phải thận trọng.