Quận Ba Đình ứng trước 17 tỉ dỡ công trình 8B Lê Trực, ai phải hoàn trả?

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Để thực hiện công tác tháo dỡ công trình vi phạm 8B Lê Trực, UBND quận Ba Đình, Hà Nội, đã ứng trước 17 tỉ đồng. Số tiền này sẽ do ai chịu trách nhiệm hoàn trả?

Sáng 8.5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, ngày 7.5, lực lượng cưỡng chế của quận đã mở khóa cửa các căn hộ tại tầng 18 công trình 8B Lê Trực, kiểm đếm vật dụng, đồ đạc, trang thiết bị, trước sự chứng kiến của đại diện Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quận, đại diện tổ dân phố thuộc địa bàn dân cư số 6, số 12 phường Điện Biên.

Theo ông Chiến, mọi vật dụng, trang thiết bị sẽ được tháo dỡ, niêm phong để đưa về nơi cất giữ theo quy định tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa.

Khi được hỏi, UBND quận Ba Đình có nhờ Bộ Tư lệnh thủ đô và các đơn vị công binh trực thuộc phối hợp trong việc tháo dỡ công trình vi phạm này không, ông Chiến cho hay lần này không nhờ đến đơn vị quận, đơn vị chịu trách nhiệm tháo dỡ là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam. Đơn vị này sẽ tiếp nhận mặt bằng, tháo dỡ theo phương án.

Và toàn bộ quá trình tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực sẽ được đơn vị tư vấn Công ty TNHH Tư vấn xây dựng VNT Việt Nam giám sát.

Công trình sai phạm 8B Lê Trực. Ảnh: Hoài Anh
Công trình sai phạm 8B Lê Trực. Ảnh: Hoài Anh

Chủ tịch quận Ba Đình cho hay, sau khi hoàn thành phần việc liên quan tầng 18, các đơn vị chức năng đánh giá mức độ an toàn của công trình để xem xét phương án phá dỡ tầng 17. Kinh phí cho giai đoạn 2 khoảng 17 tỉ đồng được tạm ứng từ ngân sách quận.

"Số tiền này do chủ đầu tư nhờ UBND quận ứng trước, theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư có nhiệm vụ phải trả", ông Chiến nói và cho biết: "Chủ đầu tư nên có thái độ hợp tác với chính quyền quận, để đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ, phá dỡ. Có như vậy mới nhanh chóng hoàn thiện, nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng, đảm bảo quyền lợi cho những người mua nhà”.

Tháo dỡ cửa ở tầng 18 của công trình 8B Lê Trực. Ảnh: C.N
Tháo dỡ cửa ở tầng 18 của công trình 8B Lê Trực. Ảnh: C.N

Trao đổi với Lao Động, ông Tạ Quang Lung - đại diện Ban quản trị toà nhà 8B Lê Trực cho biết, điều cần thiết nhất bây giờ là phải có phương án tháo dỡ kỹ lưỡng, đúng quy trình. Có như vậy thì khi thực hiện việc tháo dỡ xong sẽ không bị nham nhở, gây mất mĩ quan.

Theo ông Lung, đây là vi phạm của chủ đầu tư, nhưng chịu thiệt thòi là người mua khi 5 năm qua chưa được ở trong ngôi nhà của mình. Chính vì vậy, ông mong mỏi các đơn vị chức năng sớm giải quyết dứt điểm sai phạm để cư dân sớm được dọn về ở.

Để bảo đảm an toàn, UBND quận Ba Đình đã giao UBND phường Điện Biên ký hợp đồng với Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng (Sở Xây dựng Hà Nội), khảo sát hiện trạng các công trình liền kề, thiết lập hệ thống quan trắc khu vực cưỡng chế vi phạm.

Theo UBND quận Ba Đình, đến nay, chủ đầu tư là Công ty cổ phần May Lê Trực vẫn không hợp tác, gây khó khăn trong quá trình cưỡng chế phần công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Infographic: Cường Ngô - Nhật Huy
Infographic: Cường Ngô - Nhật Huy
Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Tòa nhà 8B Lê Trực chuẩn bị bước vào tháo dỡ giai đoạn 2

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Từ ngày 22.4, đoạn đường Trần Phú (quận Ba Đình, Hà Nội) hiện đang được phong tỏa để chuẩn bị cho việc tháo dỡ giai đoạn 2 tòa nhà 8B Lê Trực.

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm tại dự án 8B Lê Trực

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm công trình vi phạm trật tự xây dựng số 8B Lê Trực.

Công trình 8B Lê Trực: Gửi 30 văn bản mời tư vấn nhưng không có hồi đáp

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình "nhận trách nhiệm" khi công trình 8B Lê Trực sai phạm nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến người mua nhà bức xúc. Đã có 30 văn bản mời các đơn vị tư vấn phương án phá dỡ giai đoạn hai nhưng có đơn vị không phản hồi.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tòa nhà 8B Lê Trực chuẩn bị bước vào tháo dỡ giai đoạn 2

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Từ ngày 22.4, đoạn đường Trần Phú (quận Ba Đình, Hà Nội) hiện đang được phong tỏa để chuẩn bị cho việc tháo dỡ giai đoạn 2 tòa nhà 8B Lê Trực.

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm tại dự án 8B Lê Trực

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm công trình vi phạm trật tự xây dựng số 8B Lê Trực.

Công trình 8B Lê Trực: Gửi 30 văn bản mời tư vấn nhưng không có hồi đáp

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình "nhận trách nhiệm" khi công trình 8B Lê Trực sai phạm nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến người mua nhà bức xúc. Đã có 30 văn bản mời các đơn vị tư vấn phương án phá dỡ giai đoạn hai nhưng có đơn vị không phản hồi.