Quá vội vã khi quyết định nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên cao 28m?

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - UBND tỉnh vừa chọn phương án nâng dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt lên 28m so với vị trí ban đầu, đồng thời xây dựng tổ hợp khách sạn, thương mại, trung tâm hội nghị 1.500 chỗ. Trước quan điểm này của chính quyền Lâm Đồng, dư luận và các kiến trúc sư đánh giá đây là quyết định vội vã, cần tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra kết quả cuối cùng,

Quyết định không tốt cho Đà Lạt

Theo Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, Đà Lạt trong nhiều năm qua được biết đến với danh hiệu đô thị di sản, mà ở đó, khu vực Trung tâm Hòa Bình khu vực di sản mang đậm chất phố Việt, khu vực Dinh tỉnh trưởng lại là di sản phố Tây. Đây là một điều đặc biệt, rất riêng của đô thị Đà Lạt mà không nơi nào có được.

Trở lại với câu chuyện tỉnh Lâm Đồng quyết định chọn xây quần thể khách sạn 10 tầng trên đồi Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng đây là quyết định không tốt cho TP.Đà Lạt.

“Có một điều dễ thấy là nếu chốt phương án nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên cao 28m thì đồng nghĩa với việc đập bỏ kết cấu công trình cũ và xây lại một công trình mới hoàn toàn. Chưa hết, toàn bộ các cây cối xung quanh khu vực Dinh cũng sẽ được phá bỏ để phục vụ cho việc xây khách sạn" - Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn phân tích.

Phương án kiến trúc khu đồi Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt theo hướng nâng lên 28m và làm tổ hợp khách sạn nhận được sự quan tâm từ phía dư luận. Ảnh CC
Phương án kiến trúc khu đồi Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt theo hướng nâng lên 28m và làm tổ hợp khách sạn nhận được sự quan tâm từ phía dư luận. Ảnh CC

Ít ai biết, vào năm 2011, Dinh Tỉnh trưởng đã có tên trong danh sách bảo tồn biệt thự ở TP.Đà Lạt, thuộc diện bảo tồn đặc biệt theo đề án sử dụng hợp lý quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước tại TP.Đà Lạt.

Không chỉ lo ngại việc nâng Dinh tỉnh trưởng lên cao 28m làm mất bản sắc, nhiều ý kiến của các chuyên gia quy hoạch còn cho rằng, mặc dù phương án là xây tổ hợp khách sạn nhưng nếu triển khai trong thực tế, chưa chắc dự án đã như ý tưởng ban đầu.

Chính vì thế, các chuyên gia mong muốn chính quyền tỉnh Lâm Đồng cần cân nhắc thật kỹ, tránh trường hợp thay đổi kiến trúc của Dinh theo hướng làm mất bản sắc vốn có của Đà Lạt và mất luôn cả di sản, không sửa chữa được.

Nên bảo tồn, chỉnh trang di sản

Với kinh nghiệm trong công tác làm quy hoạch, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng việc bảo tồn, chỉnh trang khu đô thị di sản Đà Lạt sẽ đem lại giá trị kinh tế cho người dân một cách bền vững hơn là thay đổi kiến trúc theo hướng có lợi cho một số nhà đầu tư.

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có thể chỉnh trang các khu vực nhà cửa, khách sạn xung quanh Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt và bảo tồn khu vực Dinh.

Hơn nữa, ngoài khu vực Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt thì hiện tại, quỹ đất của Đà Lạt cũng còn nhiều. Chính quyền có thể khuyến khích nhà đầu tư lựa chọn vị trí khác để xây khách sạn, nhà hàng…

Người dân địa phương quen gọi đây là Dinh Tỉnh trưởng như một chứng nhân của lịch sử thành phố Đà Lạt. Ảnh CC
Người dân địa phương quen gọi đây là Dinh Tỉnh trưởng như một chứng nhân của lịch sử thành phố Đà Lạt. Ảnh CC

Cũng có không ít ý kiến của người dân còn mạnh dạng đề xuất tỉnh Lâm Đồng có thể tổ chức một cuộc thi tuyển để các chuyên gia, kiến trúc sư, người dân tham gia dự thi các phương án bảo tồn di tích Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt.

Ông Nguyễn Văn Tú – người dân TP.Đà Lạt đề xuất, kết thúc cuộc thi này, chính quyền lấy kết quả để so sánh với phương án xây tổ hợp khách sạn; phương án nào tối ưu, phương án nào nhận được sự ủng hộ của dư luận…

Trước đó, ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xác nhận tỉnh đang trao đổi, xin ý kiến của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Việc xin ý kiến Hội Kiến trúc sư Việt Nam tuy không mang tính chất quyết định nhưng sẽ mang tính chất tham khảo các phương án đối với Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt.

Cũng theo ông Trần Văn Hiệp, sau khi tham vấn ý kiến Hội Kiến trúc sư, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tổ chức một các hội thảo lấy ý kiến rộng rãi của chuyên gia, kiến trúc sư, người dân để đi đến kết quả cuối cùng.

Trước những ý kiến của dư luận về việc bảo tồn, giữ nguyên trạng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt, ông Trần Văn Hiệp chia sẻ, việc giữ nguyên hiện trạng dinh Tỉnh trưởng đúng là có những giá trị riêng. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh của sự phát triển, thì phương án nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên 28m so với vị trí ban đầu là phương án xử lý hài hòa nhất.

Năm 2020, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trưng bày, lấy ý kiến cho 3 phương án ý tưởng kiến trúc khu vực đồi Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt do các kiến trúc sư (KTS) Hồ Thiệu Trị (tư vấn HTT), KTS Salvador Perez Arroyo (tư vấn SDesign) và KTS Thierry Van de Winagaert (tư vấn Escape Architecture International - Pháp) sáng tác.

Phương án có nhiều ý kiến đồng thuận, cũng như đã được lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh ủy lựa chọn là phương án Hotel du Printemps của KTS Thierry Van de Winagaert.

Theo đó, sẽ nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên 28m so với vị trí ban đầu; đan cài dự án khách sạn L’Hotel du Printemps Eternel với vườn thực vật, nhà hàng, khu thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế... phía dưới dinh.

Hữu Long - Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Lâm Đồng nói về việc nâng Dinh tỉnh trưởng lên 28m, xây khách sạn

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chính quyền tỉnh Lâm Đồng thống nhất phương án nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên 28m so với vị trí ban đầu để xây tổ hợp khách sạn 10 tầng với nhà hàng, khu thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ. Trước sự quan tâm của dư luận, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đã có một số chia sẻ với Báo Lao Động về phương án này.

Lâm Đồng quyết nâng dinh Tỉnh trưởng lên 28m làm tổ hợp khách sạn

Hữu Long |

Lâm Đồng - Tỉnh Lâm Đồng chọn phương án xây quần thể khách sạn 10 tầng trên đồi Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt.

Đại dự án 25.000 tỉ ở Lâm Đồng chính thức thoát “án tử”

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đang rà soát lại toàn bộ thủ tục, hồ sơ liên quan đến Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh theo tinh thần tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trở lại. Trước đó, Thanh tra Chính phủ từng nhận định chủ đầu tư không có năng lực, đề nghị chấm dứt hoạt động của dự án.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Lâm Đồng nói về việc nâng Dinh tỉnh trưởng lên 28m, xây khách sạn

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chính quyền tỉnh Lâm Đồng thống nhất phương án nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên 28m so với vị trí ban đầu để xây tổ hợp khách sạn 10 tầng với nhà hàng, khu thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ. Trước sự quan tâm của dư luận, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đã có một số chia sẻ với Báo Lao Động về phương án này.

Lâm Đồng quyết nâng dinh Tỉnh trưởng lên 28m làm tổ hợp khách sạn

Hữu Long |

Lâm Đồng - Tỉnh Lâm Đồng chọn phương án xây quần thể khách sạn 10 tầng trên đồi Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt.

Đại dự án 25.000 tỉ ở Lâm Đồng chính thức thoát “án tử”

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đang rà soát lại toàn bộ thủ tục, hồ sơ liên quan đến Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh theo tinh thần tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trở lại. Trước đó, Thanh tra Chính phủ từng nhận định chủ đầu tư không có năng lực, đề nghị chấm dứt hoạt động của dự án.