Quá thời hạn, công trình "khủng" xây trái phép làm lệch dòng chảy sông Mã vẫn chưa tháo dỡ

Tô Thế |

Dù đã có chỉ đạo yêu cầu tự nguyện tháo dỡ đến hết ngày 30.10.2018. Tuy nhiên đến nay, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hồng Cường (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) vẫn chưa tháo dỡ công trình kho hàng, trung tâm dịch vụ nghề cá xây dựng trái phép trên sông Mã.

Công trình lấn dòng sông, cản trở dòng chảy

Tháng 12.2017, UBND TP Sầm Sơn cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hồng Cường để xây dựng dự án kho hàng và dịch vụ hậu cần nghề cá với tổng diện tích 6.620m2. Vị trí được cấp phép dọc bờ sông Mã (thuộc địa phận phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn).

 
Công trình vi phạm rộng hơn 2.700m2. Ảnh: Tô Thế
Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự án, công ty Hồng Cường đã tự ý làm bờ bê tông kiên cố, lấn chiếm hàng nghìn m2 dòng sông Mã khiến dòng chảy bị ảnh hưởng.

Đến tháng 1.2018, Phòng Quản lý đô thị TP Sầm Sơn và chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra, xác định công ty đã xây dựng trái phép 140 cọc bê tông, tổng diện tích xây dựng trái phép là 2.730m2. Ngay sau đó, Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty Hồng Cường tháo dỡ công trình vi phạm xong trước ngày 14.2.2018 và xử phạt 8 triệu đồng.

Ngoài ra, công trình sai phạm của công ty Hồng Cường cũng được kết luận vi phạm luật Đê điều, luật Phòng chống thiên tai sau khi Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Thanh Hóa kiểm tra.

 
 Hàng cọc bê tông cốt thép lấn ngang ra dòng sông Mã khoảng 30m tính từ phía bờ. Ảnh: Tô Thế
Cụ thể, công trình trái phép này đã lấn ra lòng sông hơn 30m, gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến tàu thuyền ra vào neo đậu.

Đến ngày 15.8, do công ty Hồng Cường chưa thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm nên một lần nữa UBND TP Sầm Sơn ra thông báo, yêu cầu công ty phải tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm xong trước ngày 30.10.

Tuy nhiên, tại thời điểm PV có mặt tại công trình (7.11), công ty Hồng Cường vẫn chưa có động thái nào về việc tháo dỡ.

Doanh nghiệp "chây ỳ" tháo dỡ, vì đâu?

Hiện tại, công trình vi phạm đã được cơ quan chức năng cho giăng hàng rào thép gai để kiểm soát, đồng thời, dừng tất cả hoạt động xây dựng.

Trước sự việc này, PV báo Lao Động đã liên hệ với lãnh đạo phường Quảng Tiến, TP Thanh Hóa để tìm hiểu.

Qua trao đổi, ông Trần Học Đính - Chủ tịch UBND phường Quảng Tiến cho biết, đến thời điểm hiện tại (7.11) đã quá thời hạn cho phép công ty Hồng Cường tự tháo dỡ công trình vi phạm.

"Khi kiểm tra và xác định có sai phạm, TP Sầm Sơn đã yêu cầu công ty tự tháo dỡ công trình vi phạm, hạn cuối là vào ngày 30.10.2018, nhưng đến nay công ty Hồng Cường vẫn chưa thực hiện" ông Đính thông tin.

 
Tàu thuyền người dân khó khăn khi ra vào neo đậu. Ảnh: Tô Thế 
Theo ông Trần Học Đính, lý do có sự chậm trễ này là vì công ty Hồng Cường đã gửi văn bản xin lùi thời gian tháo dỡ công trình vi phạm lên UBND tỉnh Thanh Hóa, giờ phải chờ có quyết định cuối cùng.

"Hiện, công ty Hồng Cường đang đề xuất 2 phương án lên UBND tỉnh, thứ nhất là xin lùi thời gian tháo dỡ vì công ty chưa xây dựng được phương án tháo dỡ. Thứ hai là đề nghị cho giữ lại hàng cọc bê tông và xem xét để cho công ty làm cảng" - ông Đính cho biết.

Cũng theo ông Đính, UBND tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Thanh Hóa kiểm tra thực địa, tham vấn để báo cáo với tỉnh. Khi nào có quyết định chỉ đạo, chính quyền địa phương sẽ tiến hành giải quyết theo quy định.

Trước việc để xảy ra sai phạm trong xây dựng trên địa bàn, UBND TP Sầm Sơn và các đơn vị liên quan cũng đang tiến hành xem xét kỷ luật trách nhiệm tập thể, cá nhân.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Vụ sập hang khai thác vàng trái phép ở Hòa Bình: "Khả năng sống sót của hai phu vàng rất thấp"

Phương Anh - Sơn Tùng |

Ngày 7.11, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) cho biết: "Tình hình cứu hộ cứu nạn rất căng thẳng, nếu hôm nay không tìm thấy thì khả năng sống sót của hai phu vàng rất thấp".

Không khoan nhượng với "cát tặc", xử lý bến bãi thu mua cát, sỏi trái phép

Phạm Đông |

Để ngăn chặn tình trạng khai thác, lập bến bãi thu mua cát, sỏi trái phép, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm và trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép.

Vụ sập hang khai thác vàng ở Hòa Bình: Tạm giữ chủ bãi khai thác vàng trái phép

Hà Phương - Sơn Tùng |

Liên quan đến vụ sập hang khai thác vàng ở Hòa Bình khiến hai phu vàng mất tích, đại diện Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: "Lực lượng chức năng đã bắt tạm giữ đối tượng Bạch Xuân Hưng - chủ bãi khai thác vàng trái phép để lấy lời khai làm rõ vụ việc".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ sập hang khai thác vàng trái phép ở Hòa Bình: "Khả năng sống sót của hai phu vàng rất thấp"

Phương Anh - Sơn Tùng |

Ngày 7.11, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) cho biết: "Tình hình cứu hộ cứu nạn rất căng thẳng, nếu hôm nay không tìm thấy thì khả năng sống sót của hai phu vàng rất thấp".

Không khoan nhượng với "cát tặc", xử lý bến bãi thu mua cát, sỏi trái phép

Phạm Đông |

Để ngăn chặn tình trạng khai thác, lập bến bãi thu mua cát, sỏi trái phép, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm và trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép.

Vụ sập hang khai thác vàng ở Hòa Bình: Tạm giữ chủ bãi khai thác vàng trái phép

Hà Phương - Sơn Tùng |

Liên quan đến vụ sập hang khai thác vàng ở Hòa Bình khiến hai phu vàng mất tích, đại diện Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: "Lực lượng chức năng đã bắt tạm giữ đối tượng Bạch Xuân Hưng - chủ bãi khai thác vàng trái phép để lấy lời khai làm rõ vụ việc".