Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tiến độ đại dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 27.4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra tiến độ thi công dự án sân bay Long Thành và nhấn mạnh: Sân bay Long Thành là công trình trọng điểm của trọng điểm quốc gia. Do đó, các bộ ngành và địa phương tỉnh Đồng Nai phải lưu tâm.

Đồng Nai bàn giao toàn bộ đất dự án trước 30.6

Chiều ngày 27.4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra tiến độ thi công dự án Cảng hàng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành). Ảnh: Hà Anh Chiến
Chiều ngày 27.4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra tiến độ thi công dự án Cảng hàng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành). Ảnh: Hà Anh Chiến

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác Chính phủ đã đi kiểm tra thực tế các gói thầu san lấp mặt bằng, đóng cọc nhà ga tại đại công trường thi công dự án Cảng hàng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành) tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Phó Thủ tướng rất vui mừng vì chỉ sau 90 ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác vào kiểm tra thì hiện nay công trường thi công dự án sân bay Long Thành đã có những bước chuyển động, xứng tầm công trình trọng điểm của trọng điểm quốc gia, có cơ sở vật chất khang trang rộng rãi, Ban quản lý dự án sân bay Long Thành đã được kiện toàn, độc lập, có tư cách pháp nhân, con dấu, các phòng ban… đủ sức đièu hành dự án trọng điểm quốc gia. Còn đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành thì tấp nập.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại buổi kiểm tra dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại buổi kiểm tra dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến

Báo cáo về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành tại buổi kiểm tra của Phó Thủ tướng và đoàn công tác, ông Võ Tấn Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết,  Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã cam kết đến cuối tháng 4.2022 sẽ bàn giao toàn bộ 100% đất giai đoạn 1 gồm 1.810 ha đất xây dựng sân bay và 722ha đất dự trữ. Tuy nhiên, việc thực hiện cùng lúc nhiều công việc vừa kiểm đếm, áp giá đền bù, bồi thường, xây dựng tái định cư cùng với việc di dời các hộ dân ra khỏi khu vực thi công dự án còn chậm. Do đó, tỉnh Đồng Nai cam kết cố gắng trước ngày 15.5 sẽ hoàn thành việc bàn giao toàn bộ 1.180ha đất và 722ha đất dự trữ thuộc giai đoạn 1 xây dựng sân bay Long Thành. Ngoài ra, đối với 2 tuyến đường kết nối vào sân bay Long Thành, Đồng Nai trong quý 4/2022 sẽ bàn giao cho ACV để thi công.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra các gói thi công dự án sân bay Long Thành tại công trường. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra các gói thi công dự án sân bay Long Thành tại công trường. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra gói thi công cọc nhà ga sân bay Long Thành tại công trường dự án. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra gói thi công cọc nhà ga sân bay Long Thành tại công trường dự án. Ảnh: Hà Anh Chiến

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh dự án sân bay Long Thành là công trình quốc gia nên tất cả các tuyến đường liên quan kết nối vào sân bay Long Thành phải tính toán đảm bảo tầm cỡ để đảm bảo vị thế khi kết nối vào sân bay Long Thành, còn các tuyến đường như hiện nay thì không đạt yêu cầu.  Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai giải quyết dứt điểm tình trạng bàn giao mặt bằng “xôi đỗ”, “da beo” như hiện nay, bàn giao đất ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4 để triển khai nhanh các khối lượng công việc đang vướng mặt bằng không thể thi công. Đến trước 30.6, tỉnh Đồng Nai phải bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Đồng Nai cần tuyên truyền cho người dân về dự án sân bay Long Thành

Phó thủ tướng Lê Văn Thành nghe báo cáo về tiến độ triển khai các gói thầu thuộc dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nghe báo cáo về tiến độ triển khai các gói thầu thuộc dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến

Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị ACV tiếp tục phát huy khí thế công trường như hiện nay. Tuy nhiên, ACV phải đồng thời xây dựng tiến độ cho tất cả các công việc liên quan như xây dựng nhà ga, đường băng, cảnh quan, vườn qua… chứ không chỉ tập trung vào gói san lấp mặt bằng và đóng cọc nhà ga như hiện nay để đảm bảo đến năm 2025 phải hoàn thành hết các hạng mục của dự án.

Đồng thời, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vị thế quốc gia của công trình nên việc xây dựng tuyến đường từ TPHCM kết nối vào sân bay Long Thành cần phải được làm sớm, đề xuất rõ, mở rộng tuyến đường hiện hữu hay làm mới, đơn vị nào thực hiện….chứ không để khi hoàn thành sân bay thì con cháu không có đất để làm đường. 

Đối với Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị phải giám sát chặt chẽ các nhà thầu. Tất cả các nhà thầu phải đảm bảo các cam kết, chú trọng đặc biệt tới chất lượng công trình, phải bảo đảm tất cả quy trình quy phạm giám sát tư vấn, tuyệt đối không tư lợi cá nhân, không giảm bớt khối lượng, không giảm bớt động tác kỹ thuật, tư vấn giám sát phải chú trọng, giám sát chéo nhau. Trong quá trình làm việc kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, bảo đảm công trình đạt chất lượng cao.

Đối với địa phương tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao vị thế của tỉnh Đồng Nai như một “đại công trường” với nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các tuyến đường cao tốc, khu công nghiệp đang được triển khai xây dựng trên địa bàn, địa phương có nhiều điều kiện để phát triển rất mạnh mẽ.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thường trực, Ban thường vụ tỉnh uỷ Đồng Nai cần quan tâm đến công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ đây là công trình trọng điểm của trọng điểm quốc gia. Theo Phó Thủ tướng, việc này rất quan trọng, Đồng Nai cần cố gắng tuyên truyền thêm cho người dân tầm quan trọng của dự án, từ đó nhân dân sẽ ủng hộ, đồng thuận. Không để tình trạng máy móc, con người được tập kết thi công nhiều như hiện nay nhưng không có mặt bằng để thi công thì rất lãng phí.

Theo đó, Đồng Nai cần có chuyên đề để tuyên truyền trên báo chí truyền hình thì người dân sẽ nhận thức được. Khi người dân hiểu tầm quan trọng của công trình góp phần vào sự phát triển của xã hội thì sẽ ủng hộ. Nếu để chậm một nhịp thì sẽ mất rất nhiều thời gian.

“Công trình này không thể du di mọi việc được, từ trên tới dưới. Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Đảng cũng đã khẳng định. Do đó, từ các bộ ngành tới địa phương phải lưu tâm” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ đặc công Rừng Sác

HUỲNH HIỀN - HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng 27.4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ đặc công Rừng Sác.

Thầy cô giáo tát học sinh, thả sách vở xuống đất tự nhận hình thức kỷ luật

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại buổi làm việc với Ban giám hiệu trường, hai thầy cô giáo tát học sinh, thả sách vở xuống đất đã trình bày bản kiểm điểm và tự nhận nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Đồng Nai: Cháy lớn nhà máy sợi, ngọn lửa bao trùm khu nhà xưởng 4.000m2

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Đến khuya ngày 25.4, tại hiện trường, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe chuyên dụng đang tiếp tục tổ chức chữa cháy tại nhà máy sợi Phú Cường (cụm công nghiệp Phú Cường, huyện Định Quán), khi ngọn lửa bao trùm khu nhà xưởng rộng khoảng 4.000m2 với nhiều tài sản bên trong.

Phố đi bộ Ninh Bình bị bỏ hoang, xuống cấp sau gần 5 năm đi vào hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phố đi bộ tại trung tâm thành phố Ninh Bình được xem là điểm nhấn của không gian đô thị về đêm với các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, sau gần 5 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào tình trạng "chết yểu".

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4: Khu vực Thủ đô Hà Nội quay trở lại thời tiết nắng, khô ráo trong 3 ngày đầu tuần, sau đó lại đón đợt không khí lạnh mới, gây mưa. Trong khi đó, khu vực TPHCM đón đợt nắng nóng gay gắt, trong ngày trời oi bức, ít mây.

Hẹn hò qua ứng dụng trực tuyến và những mối nguy hại tiềm ẩn

Nhóm PV |

Hiện nay, việc các bạn trẻ lựa chọn hẹn hò qua các ứng dụng trực tuyến được coi là 1 xu thế. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đem lại, những ứng dụng hẹn hò này cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ xấu cho người dùng.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng lợi dụng cổ phần hóa, kê khai 1 mảnh đất thành 2

THÙY TRANG |

Lợi dụng việc cổ phần hóa năm 2007, Trung “lửa” – Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng đã cùng các đồng phạm kê khai 1 mảnh đất là tài sản của doanh nghiệp thành 2.

5 ngày không bán nổi 1 chiếc áo, tiểu thương Cần Thơ treo biển nhượng kiốt

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Cần Thơ - Nhiều tháng nay, các tiểu thương tại chợ truyền thống ở Cần Thơ, đặc biệt là các chủ sạp quần áo, mỹ phẩm rơi vào cảnh lỗ vốn vì chợ ế ẩm, đìu hiu khách. Có tiểu thương mở cửa 5 ngày nhưng không bán được một sản phẩm nào, cũng có tiểu thương vì thua lỗ mà phải sang lô, sang kiốt.

Đồng Nai: Truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ đặc công Rừng Sác

HUỲNH HIỀN - HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng 27.4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ đặc công Rừng Sác.

Thầy cô giáo tát học sinh, thả sách vở xuống đất tự nhận hình thức kỷ luật

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại buổi làm việc với Ban giám hiệu trường, hai thầy cô giáo tát học sinh, thả sách vở xuống đất đã trình bày bản kiểm điểm và tự nhận nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Đồng Nai: Cháy lớn nhà máy sợi, ngọn lửa bao trùm khu nhà xưởng 4.000m2

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Đến khuya ngày 25.4, tại hiện trường, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe chuyên dụng đang tiếp tục tổ chức chữa cháy tại nhà máy sợi Phú Cường (cụm công nghiệp Phú Cường, huyện Định Quán), khi ngọn lửa bao trùm khu nhà xưởng rộng khoảng 4.000m2 với nhiều tài sản bên trong.