Phê duyệt 2 khu tái định cư cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu trong tháng 9.2023

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 16.9, UBND tỉnh Đồng Nai vừa cho biết, UBND TP Biên Hòa đang lấy ý kiến các đơn vị đối với hồ sơ quy hoạch chi tiết 2 khu tái định cư tại TP Biên Hoà nhằm phục vụ tái định cư cho người dân phải di dời thuộc dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu. Dự kiến, 2 khu tái định cư này sẽ được phê duyệt quy hoạch trong tháng 9 năm 2023.

Ngoài ra, UBND huyện Long Thành cũng đã khởi công xây dựng Khu tái định cư tại xã Long Đức vào ngày 9.2.2023. Đây là khu tái định cư đầu tiên được khởi công phục vụ cho dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, có diện tích gần 30ha, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho gần 3.400 người, tương đương với khoảng 843 hộ dân.

Đối với khu tái định cư tại xã Long Phước, UBND huyện Long Thành đang triển khai bước lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

Tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch 4 khu tái định cư cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong đó, tại huyện Long Thành, quy hoạch khu tái định cư tại xã Long Phước gần 34ha và khu tái định cư Long Đức với quy mô 30ha. Còn TP Biên Hòa quy hoạch 2 khu tái định cư tại phường Phước Tân và phường Tam Phước.

Khu tái định cư 31,52ha tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa được bố trí nhà liên kế gồm các khu nhà ở phục vụ tái định cư diện tích khoảng 11.225ha, bố trí được khoảng 1.280 lô đất ở liền kề, bố trí 1,1ha quỹ đất dự trữ phát triển nhà ở trong tương lai, bố trí quỹ đất đầu tư xây dựng các công trình an sinh xã hội khác nhằm phục vụ dân cư trong nội khu và dân cư của các khu vực xung quanh như: công trình giáo dục, thương mại - dịch vụ, công viên cây xanh...; Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 717,5 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2023-2024. Tiến độ thực hiện dự án tối đa 4 năm.

Còn khu tái định cư 49,32 ha tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa, đáp ứng 1.066 lô với quy mô dân 4.248 người và 4 khối ở cao tầng với quy mô dân số 3.752 người. Tổng cộng quy mô khoảng 8.000 người. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.127,5 tỉ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư). Thời gian thực hiện dự án trong năm 2024 - 2025. Tiến độ thực hiện dự án tối đa 3 năm.

Cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu có 2 dự án thành phần đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai là dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2, với chiều dài 34km.

Đồng Nai phải thực hiện thu hồi diện tích đất gần 290 ha của các tổ chức, cá nhân và khoảng 3.700 hộ tại 11 xã, phường thuộc TP Biên Hòa và huyện Long Thành, trong đó có hơn 1.500 hộ cần bố trí tái định cư.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu đội vốn, giải phóng mặt bằng qua Đồng Nai vẫn tắc

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (tổng mức đầu tư 17.829 tỉ đồng) đã được khởi công từ tháng 6.2023, nhưng đến nay vẫn đang tắc nghẽn giải phóng mặt bằng, đoạn qua tỉnh Đồng Nai mới bàn giao gần 6%. Trong khi đó, tổng mức đầu tư của toàn dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu dự kiến cũng tăng lên gần 3.700 tỉ đồng.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chỉ đạt 6% khối lượng, Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Sau khởi công, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu vẫn thi công cầm chừng

HÀ ANH CHIẾN |

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu dài hơn 53km nối tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi công 2 tháng, nhưng đến nay đoạn qua tỉnh Đồng Nai gồm 2 dự án thành phần vẫn đang thi công cầm chừng vì thiếu mặt bằng khiến chủ đầu tư đứng ngồi không yên.

Tin 20h: Đề xuất học thêm biến mất vĩnh viễn khỏi môi trường học đường

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 17.9: Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gợi mở các vấn đề tại Đại hội Công đoàn Thanh Hóa; Muôn kiểu cười ra nước mắt với đồng phục học sinh đầu năm học mới; Ép học sinh học thêm nên cách chức hiệu trưởng...

Nữ bác sĩ bị nạn trong vụ cháy chung cư mini đã giơ được ngón tay ra hiệu

Thùy Linh |

Nữ bệnh nhân V.T.N (công tác tại Bệnh viện Bạch Mai) là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách thần kỳ. Bệnh nhân tiến triển, tỉnh, rút được ống nội khí quản, cơ hội bình phục, hiện đang thở oxy gọng.

Loay hoay tìm phương án sạc xe điện sau vụ cháy chung cư mini

ANH HUY |

Sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), tại nhiều chung cư thương mại đang lên kế hoạch, tìm biện pháp để cho cư dân sạc xe máy điện, xe đạp điện ở dưới tầng hầm.

Cổ phần trôi nổi tự do, Hải Phát gặp thế khó khi tổ chức Đại hội cổ đông

Đức Mạnh |

Hơn 85% cổ phần của CTCP Đầu tư Hải Phát đang được nắm giữ bởi hàng chục nghìn cổ đông tự do. Trong khi đó Chủ tịch Đỗ Quý Hải lại liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu suốt nhiều tháng.

Một cổ phiếu "giá trà đá" sắp chốt quyền chia cổ tức khủng 120%

Anh Kiệt |

Thị giá của mã FBC hiện chỉ ngang cốc trà đá với 3.700 đồng/cổ phiếu nhưng sắp chốt tỉ lệ chia cổ tức lên tới 120%.

Cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu đội vốn, giải phóng mặt bằng qua Đồng Nai vẫn tắc

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (tổng mức đầu tư 17.829 tỉ đồng) đã được khởi công từ tháng 6.2023, nhưng đến nay vẫn đang tắc nghẽn giải phóng mặt bằng, đoạn qua tỉnh Đồng Nai mới bàn giao gần 6%. Trong khi đó, tổng mức đầu tư của toàn dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu dự kiến cũng tăng lên gần 3.700 tỉ đồng.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chỉ đạt 6% khối lượng, Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Sau khởi công, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu vẫn thi công cầm chừng

HÀ ANH CHIẾN |

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu dài hơn 53km nối tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi công 2 tháng, nhưng đến nay đoạn qua tỉnh Đồng Nai gồm 2 dự án thành phần vẫn đang thi công cầm chừng vì thiếu mặt bằng khiến chủ đầu tư đứng ngồi không yên.