Phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, hình thành các khu dân cư tự phát ở Bến Tre

Thành Nhân |

Bến Tre - Lợi dụng kẽ hở trong quy định về tách thửa đối với nhóm đất nông nghiệp, nhiều người đã tự ý tách thửa để phân lô bán nền. Ham rẻ, người dân đổ xô mua, xây nhà ở các khu đất trên. Từ nhu cầu này, các điểm dân cư tự phát hình thành trái quy hoạch cũng mọc lên càng nhiều.

Phân lô bán nền trên đất nông nghiệp

Chiều ngày 2.8, trong vai là người dân đang có nhu cầu đi mua đất để xây nhà, phóng viên Báo Lao Động đã đến khu dân cư Hưng Phát nằm trên địa bàn xã Phú An Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Tại đây, bà N.T.B (ngụ ở xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã giới thiệu với chúng tôi một mảnh đất có tổng diện tích hơn 170m2, với giá 310 triệu đồng. Tuy nhiên, khi phóng viên xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất trên thì mục đích sử dụng đất được ghi rõ là đất trồng cây lâu năm.

Bà B cho biết, tổng diện tích đất trên là đất trồng cây lâu năm, người dân ở đây xây dựng nhà ở là trên đất trồng cây lâu năm. Nếu mua thì ký hợp đồng chuyển nhượng.

“Cứ yên tâm mua đất và cất nhà. Đất này tôi mua lại do một công chức đang làm việc trong UBND xã lo chạy thủ tục nên cứ yên tâm. Họ không xử lý đâu” - bà B khẳng định.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, các khu dân cư tự phát thường do các chủ đầu tư giấu mặt, âm thầm mua đất thuộc nhóm đất nông nghiệp rồi san lấp mặt bằng, phân lô bán nền hoặc xây nhà bán.

Các khu tự phát thường “ăn theo” bên cạnh các khu dân cư được quy hoạch. Chủ đầu tư khu tự phát chỉ cần đấu nối các con đường vào thì có thể phân lô, bán đất nền, xây nhà. Từ đó, các khu dân cư tự phát cũng bắt đầu hình thành.

Khu dân cư Hưng Phát (trên địa bàn xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Ảnh: Thành Nhân
Khu dân cư Hưng Phát (trên địa bàn xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) tự phát. Ảnh: Thành Nhân

Trước tình trạng này, mới đây, Thanh tra tỉnh Bến Tre đã tiến hành thanh tra, qua đó, phát hiện hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực đất đai tại huyện Châu Thành.

Cụ thể, Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre kiến nghị UBND huyện Châu Thành xây dựng phương án trình UBND tỉnh đối với 144 khu vực phân lô bán nền trên địa bàn.

Ngoài ra, kiến nghị Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện Châu Thành kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng theo quy định đối với các khu vực đã hình thành điểm dân cư tự phát gồm: Khu dân cư Saly, Khu dân cư Lợi Toàn Dân, Khu dân cư Hưng Phát nằm trên địa bàn thuộc xã phú An Hòa.

Người dân đã cắt nhà để ở trong khu dân cư tự phát Hưng Phát (trên địa bàn xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Ảnh: Thành Nhân
Người dân đã cất nhà để ở trong khu dân cư tự phát Hưng Phát (trên địa bàn xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Ảnh: Thành Nhân

Xử lý ra sao?

Phóng viên Báo Lao Động đã đến UBND huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) để nắm thông tin về việc xử lý đối với việc tách thửa đất, phân lô, bán nền; việc quản lý, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre). Tuy nhiên, nhiều lần phóng viên cố gắng liên hệ làm việc nhưng không được với lý do lãnh đạo bận, kín lịch làm việc, không sắp xếp được...

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Bình - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre - cho biết, ngày 24.4.2023, Sở Xây dựng có nhận văn bản thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Bến Tre về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc tách thửa đất, phân lô, bán nền; việc quản lý, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre). Tuy nhiên, do trùng với thời gian thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt, do đó Sở Xây dựng chưa thực hiện kết luận thanh tra trên.

“Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tổ chức đoàn công tác làm việc với UBND huyện Châu Thanh để kiểm tra các vấn đề kiến nghị của Thanh tra tỉnh Bến Tre trong nội dung thông báo kết luận thanh tra trên” - ông Bình cho hay.

Liên quan đến các vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cho biết, do các điểm dân cư tự phát, khu vực đất phân lô bán nền nằm trên địa bàn huyện Châu Thành nên Sở đang đợi UBND huyện gửi phương án xử lý đối với các vấn đề trên.

Trên cơ sở phương án xử lý của UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu trình UBND tỉnh Bến Tre quyết định hướng xử lý đối với các điểm dân cư tự phát, khu vực đất phân lô bán nền nằm trên địa bàn huyện Châu Thành.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre khởi công dự án hạ tầng khu công nghiệp hơn 3.500 tỉ đồng

Thành Nhân |

Bến Tre - Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận (Dự án KCN Phú Thuận) với tổng mức đầu tư hơn 3.539 tỉ đồng chính thức khởi công.

Vụ ngăn chặn xe chở rác ở Bến Tre, chính quyền mong dân thấu hiểu, chia sẻ

Thành Nhân |

Liên quan đến vụ người dân ở huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp khiến rác sinh hoạt ùn ứ, chính quyền địa phương cho biết đang gặp khó khăn trong việc xử lý rác sinh hoạt và mong người dân sinh sống ở 2 xã An Đức và An Hiệp thấu hiểu, chia sẻ.

Hàng loạt sai phạm xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bến Tre

Thành Nhân |

Chiều ngày 20.7, nguồn tin của PV Báo Lao Động cho biết, ông Phạm Minh Hòa - Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre đã ký ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính, tài sản và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Bến Tre.

VN-Index có thể tăng tiếp 10 điểm tuần tới, cân nhắc giải ngân thêm 20%

Đức Mạnh |

Chuyên gia dự báo chỉ số VN-Index sẽ duy trì xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn. Chỉ số sẽ hướng đến vùng 1.235 điểm trong tuần sau và có cơ hội chinh phục ngưỡng này.

Những lần cổ động viên Hải Phòng bị cấm đến sân tại V.League

MINH PHONG |

Việc liên tục sử dụng pháo sáng trong các trận đấu tại V.League khiến câu lạc bộ Hải Phòng không ít lần nhận án phạt từ Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trong đó có việc phải thi đấu trên sân không khán giả.

Vụ án Sân bay Điện Biên: Sử dụng tối đa thời gian theo quy định để nghị án

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 5.8, sau 4 ngày xét xử vụ án Sân bay Điện Biên, Hội đồng xét xử đã chuyển sang phần nghị án và thông báo sẽ tuyên án vào 14h ngày 11.8. Đây cũng là khoảng thời gian nghị án tối đa theo quy định đối với một vụ án sơ thẩm.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh

Phạm Đông |

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh Nguyễn Cao Trí đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 175 Bộ luật hình sự.

Giá gạo Việt Nam tăng lên mức kỷ lục, khả năng còn tăng tiếp

Anh Tuấn |

Giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam tuần trước đạt 590 USD, nay có doanh nghiệp bán giá 660 USD mỗi tấn, mức kỷ lục từ năm 2008 tới nay.

Bến Tre khởi công dự án hạ tầng khu công nghiệp hơn 3.500 tỉ đồng

Thành Nhân |

Bến Tre - Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận (Dự án KCN Phú Thuận) với tổng mức đầu tư hơn 3.539 tỉ đồng chính thức khởi công.

Vụ ngăn chặn xe chở rác ở Bến Tre, chính quyền mong dân thấu hiểu, chia sẻ

Thành Nhân |

Liên quan đến vụ người dân ở huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp khiến rác sinh hoạt ùn ứ, chính quyền địa phương cho biết đang gặp khó khăn trong việc xử lý rác sinh hoạt và mong người dân sinh sống ở 2 xã An Đức và An Hiệp thấu hiểu, chia sẻ.

Hàng loạt sai phạm xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bến Tre

Thành Nhân |

Chiều ngày 20.7, nguồn tin của PV Báo Lao Động cho biết, ông Phạm Minh Hòa - Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre đã ký ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính, tài sản và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Bến Tre.