Phá dỡ phần sai phạm của công trình 8B Lê Trực: Vì sao chậm tiến độ?

ANH THƯ (TH) |

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, để đảm bảo kỷ cương phép nước thì đập cả tòa nhà 8B Lê Trực cũng phải đập, vì sai từ móng.

Nhiều vi phạm

Theo UBND TP. Hà Nội, trong quá trình triển khai xây dựng công trình 8B Lê Trực, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần May Lê Trực đã có nhiều vi phạm.

Cụ thể, xây dựng sai so với giấy phép xây dựng được cấp: Về khoảng lùi: Từ tầng 8 (phía đường Trần Phú kéo dài) phải có khoảng lùi khối cao tầng 3,36m so với khối đế, song chủ đầu tư không thực hiện, mà xây dựng thẳng đến mái.

 

Phần giật cấp lùi theo thiết kế từ độ cao 44m công trình giật cấp vào 15m và tại độ cao 50m, công trình giật cấp tiếp thêm 5,3m về phía tây nhưng chủ công trình không thực hiện, làm tăng thêm diện tích sàn xây dựng.

Về chiều cao công trình, theo giấy phép xây dựng, công trình cao đến đỉnh tum thang là 53m, hiện chủ đầu tư đã tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng, xây dựng thêm tầng 19, tổng chiều cao thực tế khoảng 69m, vượt khoảng 16m, tương đương với 5 tầng.

Về diện tích sàn, xây dựng khoảng 36.000m2, trong khi giấy phép xây dựng là 29.874m2, tăng khoảng 6.126m2...

Phá dỡ phần sai phạm

Tháng 11.2015, TP. Hà Nội bắt đầu phá dỡ phần sai phạm tại dự án này ở giai đoạn 1, gồm tầng 19 và tum thang.

Trong giai đoạn 2 phá dỡ tầng 17 và 18, do chủ đầu tư dự án không tự nhận phá dỡ, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hướng dẫn UBND quận Ba Đình tổ chức lựa chọn, chỉ định đơn vị tư vấn lập phương án phá dỡ giai đoạn 2 công trình vi phạm tại số 8B Lê Trực theo quy định.

Công nhân đang phá, dỡ những sai phạm của tòa nhà 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: THÀNH AN
Công nhân đang phá, dỡ những sai phạm của tòa nhà 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Thành An

Như vậy, đã lựa chọn được đơn vị tư vấn lập phương án phá dỡ giai đoạn 2 là Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng - đơn vị tư vấn thiết kế tòa nhà.

Do tính chất phức tạp của việc phá dỡ giai đoạn 2 của dự án, UBND TP. Hà Nội cũng đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về phương án phá dỡ.

Về ý thức chấp hành của chủ đầu tư, theo UBND TP. Hà Nội, ngày 27.7.2018 Công ty CP may Lê Trực có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội kiến nghị được tự nguyện phá dỡ giai đoạn 2 tòa nhà và đề nghị thành phố không chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý vi phạm.

Để đẩy nhanh tiến độ phá dỡ giai đoạn 2, tháng 5.2018, Hà Nội đã tổ chức cuộc họp tập thể lãnh đạo UBND TP. Hà Nội và mời đại diện Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng, Viện trưởng Viện KHCN xây dựng IBST; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND quận Ba Đình và Giám đốc Công ty CP may Lê Trực.

Tiếp đó, Hà Nội chỉ đạo UBND quận Ba Đình, Sở Xây dựng xử lý vi phạm theo nguyên tắc “sai đến đâu, xử lý đến đó”; trường hợp công trình vi phạm trật tự xây dựng từ phần móng thì xử lý toàn bộ công trình vi phạm tại số 8B Lê Trực, quận Ba Đình.

Mới đây, UBND quận Ba Đình có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo kết quả khảo sát, kiểm định phục vụ thiết kế phá dỡ giai đoạn 2 (tầng 17 và 18) tòa nhà 8B Lê Trực. Kết quả này đưa ra hai phương án xử lý phần ngọn tòa nhà 8B Lê Trực căn cứ theo đánh giá do Viện KHCN xây dựng (Bộ Xây dựng) lập.

ANH THƯ (TH)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì đang xảy ra ở 8B Lê Trực?

Anh Đào |

Đã qua 2 nhiệm kỳ “Đảng bộ và chính quyền thủ đô”. Vô số các khẳng định quyết tâm. Chưa kể trường kỳ miên man các cuộc họp bàn. Và cả tiền nữa, mấy chục tỉ mà Hà Nội tạm ứng để tháo dỡ..., sai phạm 8B Lê Trực vẫn ở đó, như nó vẫn vậy suốt từ 2015.

Sai phạm ở công trình 8B Lê Trực: Chuyển hồ sơ sang công an để điều tra

ANH THƯ |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, 3 công trình sai phạm, trong đó có công trình 8B Lê Trực đã chuyển hồ sơ sai phạm sang công an TP Hà Nội.

Bộ trưởng Xây dựng: Trách nhiệm xử lý sai phạm nhà 8B Lê Trực là của Hà Nội

Chung - Nguyên - Trung |

Khi đại biểu Quốc hội chất vấn về trách nhiệm xử lý tại các dự án vi phạm trật tự đô thị như 8B Lê Trực, chung cư HH Linh Đàm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết trách nhiệm xử lý thuộc về TP.Hà Nội.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Điều gì đang xảy ra ở 8B Lê Trực?

Anh Đào |

Đã qua 2 nhiệm kỳ “Đảng bộ và chính quyền thủ đô”. Vô số các khẳng định quyết tâm. Chưa kể trường kỳ miên man các cuộc họp bàn. Và cả tiền nữa, mấy chục tỉ mà Hà Nội tạm ứng để tháo dỡ..., sai phạm 8B Lê Trực vẫn ở đó, như nó vẫn vậy suốt từ 2015.

Sai phạm ở công trình 8B Lê Trực: Chuyển hồ sơ sang công an để điều tra

ANH THƯ |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, 3 công trình sai phạm, trong đó có công trình 8B Lê Trực đã chuyển hồ sơ sai phạm sang công an TP Hà Nội.

Bộ trưởng Xây dựng: Trách nhiệm xử lý sai phạm nhà 8B Lê Trực là của Hà Nội

Chung - Nguyên - Trung |

Khi đại biểu Quốc hội chất vấn về trách nhiệm xử lý tại các dự án vi phạm trật tự đô thị như 8B Lê Trực, chung cư HH Linh Đàm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết trách nhiệm xử lý thuộc về TP.Hà Nội.