Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: Sẽ mời "Đại bàng chúa" sẽ đổ tiền vào Đà Nẵng

Hữu Long - Cát Tường |

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn khẳng định sẽ cùng thành phố Đà Nẵng hoàn thiện đề án xây dựng trung tâm tài chính quy mô quốc tế và khu vực. Để làm được như vậy, ông Johnathan Hạnh Nguyễn sẽ mời các "đại bàng chúa" - nhà đầu tư quốc tế đổ tiền vào để biến ước mơ trên thành hiện thực.

Chiều 29.3, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về đề án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

Tại buổi họp báo, một trong những vấn đề mà dư luận quan tâm chính là quá trình chuẩn bị, những thuận lợi, khó khăn của thành phố Đà Nẵng trong quá trình xây dựng đề án trở thành trung tâm tài chính (TTCC) quốc tế và khu vực.

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã Ký kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) về việc xây dựng Đề án phát triển Đà Nẵng trở thành TTCC quốc tế và khu vực. Theo đó, IPPG có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng đề án, kêu gọi các nhà đầu tư đổ tiền vào Đà Nẵng.

Nhiều “đại bàng chúa” - nhà đầu tư quốc tế sẽ đổ tiền đầu tư vào Đà Nẵng. Ảnh: HL
Nhiều “đại bàng chúa” - nhà đầu tư quốc tế sẽ đổ tiền đầu tư vào Đà Nẵng. Ảnh: HL

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho rằng, đây là thời điểm phù hợp để đưa Đà Nẵng trở thành TTCC bởi, không ít TTCC trên thế giới đang bị xáo trộn về mặt chính trị. Đó là chưa kể, hiện nguồn tiền đang định hình lại ở các trung tâm tài chính trên thế giới.

Dư luận cho rằng việc triển khai dự án TTCC nhằm hướng tới bất động sản, ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói: “Chúng tôi đến Đà Nẵng để làm TTCC chứ không phải bất động sản. Chúng tôi sẽ cùng các nhà đầu tư đưa tiền vào, đưa du khách vào chứ không mua bán đất”.

Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, về bản chất, việc xây dựng TTCC không cần phải có hội sở, văn phòng đại diện tài chính sẵn có. Thay vào đó, Đà Nẵng cần các “Đại bàng chúa” đem các nguồn tiền khủng lồ đổ vào thành phố.

Mở ra tiềm năng phát triển du lịch

Việc xây dựng đề án TTCC tại Đà Nẵng còn giúp mang lại nguồn thu trong các hoạt động du lịch, giải trí. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho rằng, thời gian qua du khách đến với Đà Nẵng thường lưu trú khoảng 2, 3 ngày là về.

Nếu có đầy đủ các khu vui chơi, giải trí, casino đẳng cấp thì Đà Nẵng hoàn toàn có khả năng níu du khách ở lại 5 ngày. Để làm được việc này thì Đà Nẵng cần xây dựng các casino, thí điểm các tuyến đường giống Singapore.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, mặc dù đã ký kết hợp tác với IPPG nhưng đây mới chỉ dừng lại ở đề xuất của nhà tài trợ cho đề án biến Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quốc tế và khu vực.

Việc triển khai đề án TTCC còn dựa trên cơ sở chấp thuận của chính phủ. Ngoài ra, Đà Nẵng sẽ thành lập tổ công tác, mời các chuyên gia đặt ra đề bài, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các nội dung, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hữu Long - Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng điều chỉnh giá đất: Cảnh giác với chiêu trò "thổi, dìm" giá đất

Thanh Hải |

Việc Đà Nẵng điều chỉnh, giảm đến 10% giá đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh... vừa công bố hôm nay chưa hẳn tác động mạnh đến thị trường bất động sản đang ấm nóng dần như điều dư luận đang bàn tán...

Loạt cú hích đột phá giúp Đà Nẵng vươn tầm khu vực

Tường - Long |

Sáng 29.3, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức công bố quy hoạch chung Đà Nẵng 2030, tầm nhìn 2045 và triển khai nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Việc Trung ương quan tâm, tạo hàng loạt cơ chế mở sẽ là động lực để Đà Nẵng trở thành thành phố động lực cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Đà Nẵng cần cơ chế đặc thù để trở thành trung tâm kinh tế - xã hội khu vực

Long Tường |

Bộ Chính trị xác định xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á. Để đạt được mục tiêu này, cần có cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển Đà Nẵng, tạo động lực cho phát triển.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đà Nẵng điều chỉnh giá đất: Cảnh giác với chiêu trò "thổi, dìm" giá đất

Thanh Hải |

Việc Đà Nẵng điều chỉnh, giảm đến 10% giá đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh... vừa công bố hôm nay chưa hẳn tác động mạnh đến thị trường bất động sản đang ấm nóng dần như điều dư luận đang bàn tán...

Loạt cú hích đột phá giúp Đà Nẵng vươn tầm khu vực

Tường - Long |

Sáng 29.3, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức công bố quy hoạch chung Đà Nẵng 2030, tầm nhìn 2045 và triển khai nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Việc Trung ương quan tâm, tạo hàng loạt cơ chế mở sẽ là động lực để Đà Nẵng trở thành thành phố động lực cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Đà Nẵng cần cơ chế đặc thù để trở thành trung tâm kinh tế - xã hội khu vực

Long Tường |

Bộ Chính trị xác định xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á. Để đạt được mục tiêu này, cần có cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển Đà Nẵng, tạo động lực cho phát triển.