Nỗi lo về nợ xấu từ trái phiếu bất động sản

Gia Miêu |

Chỉ trong tháng 8, giá trị phát hành trái phiếu đạt gần 40 nghìn tỉ đồng cho thấy các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn nước rút của cuộc chơi trái phiếu, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản.

Theo báo cáo tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại HNX trong tháng 8.2020, có 723 đợt đăng ký với giá trị đăng ký phát hành là 127.092 tỉ đồng trong tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, số đợt phát hành thực tế là 172 đợt của 37 doanh nghiệp với giá trị phát hành 38.399 tỉ đồng. Kỳ hạn phát hành bình quân là 3.97 năm. Lũy kế 8 tháng đầu năm, trên HNX có 1.354 đợt đã phát hành của 174 doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành gần 238 nghìn tỉ đồng. Đối với trái phiếu quốc tế, trong tháng 8 không có đợt phát hành nào. Qua đó, lũy kế 8 tháng đầu năm trên HNX không có đợt phát hành trong tổng số 3 đợt đăng ký. Giá trị đăng ký là 1,1 tỉ USD.

Điều khiến cho giới phân tích tài chính lo lắng nhất đó là nhìn vào nhóm doanh nghiệp bất động sản, vốn đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã vượt lên dẫn đầu về tỷ lệ phát hành trái phiếu từ đầu năm đến nay. Cụ thể, xét về loại hình doanh nghiệp, nhóm bất động sản có giá trị phát hành lớn nhất trong tháng 8 với 11.670 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 30,4%.

Ông Nguyễn Duy Phương, chuyên gia CTCK VCSC đưa ra phân tích, nhiều doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu huy động vốn khi chính sách tín dụng kiểm soát chặt lĩnh vực này là điều hiển nhiên. Trong bối cảnh khó khăn tiếp cận vốn từ đủ hướng, doanh nghiệp bất động sản cần tiền để nuôi dự án và họ phải tìm đến kênh khác. Tuy nhiên, cái lo chính là nguy cơ nợ xấu tiềm ẩn khi mà trong số này không ít doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền âm liên tiếp qua nhiều năm, nguy cơ mất thanh khoản gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang “bế tắc” về thanh khoản như hiện nay nhưng lãi suất mà các doanh nghiệp bất động sản đưa ra lại khá cao.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Thị trường trái phiếu vẫn tăng trưởng nóng trong bối cảnh đại dịch

Gia Miêu |

Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm vào khoảng 6,7 tỉ USD, tốc độ tăng trưởng đạt gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp bất động sản chạy nước rút phát hành trái phiếu

Gia Miêu |

Bắt đầu từ thời điểm 1.9, thị trường trái phiếu doanh nghiệp  sẽ chịu sự giám sát chặt với những quy định mới theo Nghị định 81 nhằm hạn chế tình trạng một số doanh nghiệp bán trái phiếu với lãi suất cao, đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp vào tăng trưởng nóng. Và ở thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp bất động sản là những doanh nghiệp đang “chạy nước rút” phát hành trái phiếu.

Kinh tế 24h: Giá vàng tăng sốc; Rủi ro từ trái phiếu doanh nghiệp

Khương Duy |

Chứng khoán “tăng trong nghi ngờ”, nhà đầu tư nên tạm thời “gác kiếm”; Giá vàng đột ngột tăng sốc; Phát hiện 2 kho hàng kinh doanh đồ giả thương hiệu cao cấp... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thị trường trái phiếu vẫn tăng trưởng nóng trong bối cảnh đại dịch

Gia Miêu |

Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm vào khoảng 6,7 tỉ USD, tốc độ tăng trưởng đạt gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp bất động sản chạy nước rút phát hành trái phiếu

Gia Miêu |

Bắt đầu từ thời điểm 1.9, thị trường trái phiếu doanh nghiệp  sẽ chịu sự giám sát chặt với những quy định mới theo Nghị định 81 nhằm hạn chế tình trạng một số doanh nghiệp bán trái phiếu với lãi suất cao, đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp vào tăng trưởng nóng. Và ở thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp bất động sản là những doanh nghiệp đang “chạy nước rút” phát hành trái phiếu.

Kinh tế 24h: Giá vàng tăng sốc; Rủi ro từ trái phiếu doanh nghiệp

Khương Duy |

Chứng khoán “tăng trong nghi ngờ”, nhà đầu tư nên tạm thời “gác kiếm”; Giá vàng đột ngột tăng sốc; Phát hiện 2 kho hàng kinh doanh đồ giả thương hiệu cao cấp... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.