Nỗi lo về những khu "ổ chuột" trên cao: Cần nâng chuẩn yêu cầu về quy hoạch

Phan Anh |

Trước những ý kiến trái chiều về việc Bộ Xây dựng đưa ra Dự thảo Quy chuẩn Quốc gia về nhà chung cư, trong đó cho phép diện tích tối thiểu căn hộ chung cư là 25m2, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho rằng, đây là việc làm xuất phát từ thực tiễn.

Nhu cầu của người dân

Theo ông Châu, rào cản đối với người thu nhập thấp ở đô thị khi tạo lập nhà ở là thiếu sản phẩm nhà ở thương mại loại vừa và nhỏ có giá vừa túi tiền, thiếu nhà ở xã hội; thiếu nhà cho thuê giá thấp.

Mặt khác, giá nhà cao gấp 20-25 lần so với thu nhập bình quân trong khi ở các nước phát triển, giá nhà chỉ gấp 5-7 lần.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM. Ảnh: Phan Anh
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM. Ảnh: Phan Anh

Trong khi đó, nhà nước cũng chưa có chính sách tín dụng hỗ trợ người có thu nhập trung bình và thấp ở đô thị tạo lập nhà ở, ngoại trừ gói tín dụng 30.000 tỉ đồng giai đoạn 2013-2016. Chính sách nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở 2014 cũng chỉ mới hỗ trợ tín dụng thuê mua nhà được khoảng 1.000 tỉ đồng, trả góp trong 15 năm.

"Chúng ta phải nhìn xuất phát từ thực tiễn của đất nước. Nước ta không phải ai cũng giàu cả. Tỉ lệ nhà thô sơ, nhà cấp bốn ở TPHCM vẫn còn rất lớn.

Trong khi đó, cấu trúc xã hội đang có sự thay đổi, nhiều người lựa chọn cuộc sống độc thân, trong khi có những người lựa chọn phương thức thuê nhà chứ không phải mua nhà để ở.

Đa số người có thu nhập thấp tại đô thị, trong đó có người nhập cư, họ chỉ cần chỗ ở có đầy đủ tiện ích, an toàn. Họ chưa đủ khả năng mua nhà to rộng. Bên cạnh đó nhiều người có sở thích nhảy việc, thay đổi nơi ở", ông Châu nói.

Cần nâng chuẩn yêu cầu về quy hoạch

Trả lời Lao Động về ý kiến căn hộ chung cư 25m2 sẽ tạo ra các khu “ổ chuột” trên cao, ông Châu cho rằng, cần nâng chuẩn yêu cầu về quy hoạch. Việc phát triển căn hộ nhỏ nhưng phải đi đôi với tiện ích, dịch vụ trong nhà cao tầng đó.

Ảnh minh họa: Trường Sơn
Ảnh minh họa: Trường Sơn

Tuy nhiên Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho rằng, vội kết luận việc cho phép diện tích tối thiểu căn hộ chung cư là 25m2 có thể tạo nên nhiều khu ổ chuột trên cao là quá vội vàng, thiếu khảo sát và phân tích thực tiễn

"Ổ chuột hay không còn do yếu tố quy hoạch, thiết kế căn hộ và quản lý  (ban quản trị chung cư, đơn vị quản lý, vận hành chung cư và ý thức người dân) chứ vấn đề chính không phải nằm ở việc căn hộ to hay nhỏ. Kết luận như vậy là quá vội vàng, thiếu khảo sát và phân tích thực tiễn”.

Ông Châu khẳng định, có nhiều dự án diện tích nhỏ và không hề có tình trạng ổ chuột. "Bản thân tôi đã đi khảo sát tại Bình Dương, khu nhà cho công nhân chỉ có 20m2 nhưng họ bố trí được nơi đặt máy giặt, phơi đồ rất gọn và đẹp".

Theo số liệu báo cáo hiện nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 476.000 hộ chưa có nhà ở hoặc đang sống chung với người thân. Trong đó, có khoảng 20.000 hộ cán bộ, công chức chưa sở hữu nhà ở, có 300.000 hộ có nhu cầu thuê nhà ở xã hội và 143.000 hộ có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Ngoài ra, còn có hơn 20.000 hộ sống trên và ven kênh rạch và 35.000 hộ đang sống trong các chung cư cũ cần được cải tạo, nâng cấp hoặc tái định cư. Hầu hết các đối tượng này đều có nhu cầu mua nhà ở thương mại vừa túi tiền hoặc thuê mua nhà ở xã hội trả góp 15 năm, hoặc thuê nhà giá rẻ.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Ngộp thở "ngôi nhà" vỏn vẹn 2m2 của vợ chồng già giữa lòng Sài Gòn

Hà Phương - Anh Nhàn |

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tám (90 tuổi) và bà Phạm Thị Ngừng (88 tuổi) đã cưới nhau được 70 năm. Trải qua bao nhiêu biến cố, họ vẫn sống trong ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 2m2 nằm trên đường Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Căn hộ 25m2 và mối lo về một tương lai đầy khu "ổ chuột trên cao"

Nguyễn Nguyễn (T/H) |

Bộ Xây dựng đang đưa ra Dự thảo Quy chuẩn Quốc gia về nhà chung cư. Theo đó, Bộ cho phép diện tích tối thiểu căn hộ chung cư là 25m2.

Áp lực lớn giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân

Gia Miêu |

Vấn đề lớn nhất và khó khăn nhất của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là giải quyết nhu cầu nhà ở cho đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị, người nhập cư...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngộp thở "ngôi nhà" vỏn vẹn 2m2 của vợ chồng già giữa lòng Sài Gòn

Hà Phương - Anh Nhàn |

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tám (90 tuổi) và bà Phạm Thị Ngừng (88 tuổi) đã cưới nhau được 70 năm. Trải qua bao nhiêu biến cố, họ vẫn sống trong ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 2m2 nằm trên đường Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Căn hộ 25m2 và mối lo về một tương lai đầy khu "ổ chuột trên cao"

Nguyễn Nguyễn (T/H) |

Bộ Xây dựng đang đưa ra Dự thảo Quy chuẩn Quốc gia về nhà chung cư. Theo đó, Bộ cho phép diện tích tối thiểu căn hộ chung cư là 25m2.

Áp lực lớn giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân

Gia Miêu |

Vấn đề lớn nhất và khó khăn nhất của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là giải quyết nhu cầu nhà ở cho đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị, người nhập cư...