Ninh Thuận “điểm danh” các dự án bất động sản chưa được chuyển nhượng

Hữu Long |

Ngày 30.6, Sở Xây dựng Ninh Thuận cho biết vừa có thông báo danh sách các dự án được phép và không được phép chuyển nhượng, kinh doanh sản phẩm bất động sản trên địa bàn.

Thời gian vừa qua, hoạt động truyền thông quảng bá các dự án bất động sản ở diễn ra sôi động, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản Ninh Thuận phát triển. Tuy vậy, cũng có không ít các hình thức quảng cáo rao bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm theo quy định.

Việc thông tin quảng cáo không đúng sự thật không chỉ đánh lừa dư luận mà còn có nhiều dấu hiệu thu lợi bất chính.

Sau khi kiểm tra và rà soát, Sở Xây dựng Ninh Thuận thông báo về hiện trạng đầu tư, tình hình cho phép chuyển nhượng bất động sản của các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở hiện hữu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh được tiếp cận thông tin xác thực.

Cụ thể, các dự án khu đô thị, khu dân cư đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại một số khu vực, được UBND tỉnh Ninh Thuận cho phép chuyển nhượng gồm dự án Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn và Dự án Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ.

Dự án khu đô thị, khu dân cư chuẩn bị bàn giao địa giới hành chính và được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại một số khu vực, được UBND tỉnh Ninh Thuận cho phép chuyển nhượng là dự án Khu đô thị Đông Bắc (K1), dự án Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (K2).

Các dự án tòa nhà hỗn hợp đã hoàn thiện thủ tục pháp lý và đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm: Dự án SunBay Park Hotel&Resort (Tòa nhà B&C)

Các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở, tòa nhà hỗn hợp đang triển khai thi công hoặc đang hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án nên chưa đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, gồm: Dự án Khu dân cư Chí Lành, Khu dân cư Tháp Chàm 1, Khu phố hạ tầng Đông Hải, SunBay Park Hotel & Resort (Tòa A), Dự án Ninh Chữ Sailing Bay.

Ngoài ra, còn có Dự án Khu dân cư Tháp Chàm 1 (phường Đô Vinh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) đang tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý theo yêu cầu, gồm thẩm định thiết kế công trình nhà ở trước khi tổ chức thi công xây dựng nhà, hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu phần hạ tầng… Đây là dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm dự án theo quy định.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bộ cắt giảm thủ tục, doanh nghiệp bất động sản vẫn kêu “tắc”!

Cao Nguyên |

Mới đây Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 705 về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, các chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng thủ tục mà Bộ này cắt bỏ thực chất là những thủ tục đã được sửa đổi, cắt giảm trong Luật Nhà ở, Luật Xây dựng. Nhiều vướng mắc trong các Nghị định dẫn đến doanh nghiệp đau đầu, than vãn, không tạo sự công bằng.

Điều kiện kinh doanh bất động sản năm 2021

Tuấn Anh |

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định rõ điều kiện kinh doanh bất động sản mà tổ chức, cá nhân phải tuân thủ thực hiện.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tiền cọc khi giao dịch bất động sản

MINH CHÂU |

Do nhu cầu giao dịch bất động sản trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) đang diễn ra rất sôi động, Cảm và Hùng bỏ số tiền 12 triệu đồng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tự vẽ, in các sơ đồ thửa đất để quảng cáo, lừa đảo chào bán đất cho người dân trên mạng xã hội, sau đó nhận tiền đặt cọc 200 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Bộ cắt giảm thủ tục, doanh nghiệp bất động sản vẫn kêu “tắc”!

Cao Nguyên |

Mới đây Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 705 về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, các chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng thủ tục mà Bộ này cắt bỏ thực chất là những thủ tục đã được sửa đổi, cắt giảm trong Luật Nhà ở, Luật Xây dựng. Nhiều vướng mắc trong các Nghị định dẫn đến doanh nghiệp đau đầu, than vãn, không tạo sự công bằng.

Điều kiện kinh doanh bất động sản năm 2021

Tuấn Anh |

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định rõ điều kiện kinh doanh bất động sản mà tổ chức, cá nhân phải tuân thủ thực hiện.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tiền cọc khi giao dịch bất động sản

MINH CHÂU |

Do nhu cầu giao dịch bất động sản trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) đang diễn ra rất sôi động, Cảm và Hùng bỏ số tiền 12 triệu đồng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tự vẽ, in các sơ đồ thửa đất để quảng cáo, lừa đảo chào bán đất cho người dân trên mạng xã hội, sau đó nhận tiền đặt cọc 200 triệu đồng rồi bỏ trốn.