Ninh Bình: Tiếp tục hủy đấu giá khu “đất vàng” sau hơn 10 năm bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc đấu giá khu “đất vàng” tại phường Đông Thành (TP. Ninh Bình), sau hơn 10 năm bỏ hoang, mới đây UBND TP. Ninh Bình đã phê duyệt giá khởi điểm và giao cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Ninh Bình (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình) đứng ra tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, sau khi bán hồ sơ và nhận tiền đặt cọc của khách hàng, Trung tâm bất ngờ thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá khiến nhiều khách hàng bức xúc.

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đất này trở thành nơi đổ rác thải. Ảnh: NT
Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đất này trở thành nơi đổ rác thải. Ảnh: NT

Theo tìm hiểu của PV, ngày 27.4, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Ninh Bình có thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 60 lô đất tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

Thời gian bán hồ sơ đấu giá từ ngày 28.4 đến 27.5 và thời gian đấu giá được thông báo sẽ tổ chức vào ngày 30.5. Giá khởi điểm thấp nhất là 20 triệu đồng/m2 và cao nhất là 39 triệu đồng/m2 tùy thuộc vào vị trí và diện tích của từng lô. Khách hàng tham gia đấu giá phải đặt cọc từ 1 đến 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên đến ngày 21.5, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Ninh Bình lại bất ngờ ra thông báo tạm dừng cuộc đấu giá trên và trả lại hồ sơ, tiền đặt cọc cho khách hàng.

Việc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Ninh Bình đột ngột dừng tổ chức đấu giá khu đất trên mà không có lý do khiến nhiều khách hàng tỏ ra khá bức xúc.

Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư hàng tỉ đồng đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: NT
Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư hàng tỉ đồng đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: NT

Trước đó như Lao Động đã có bài phản ánh “Ninh Bình: Xót xa hàng chục hecta "đất vàng" bỏ hoang giữa lòng thành phố”. Phản ánh việc khu đất rộng 28ha nằm ở khu vực phía Đông nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình (thuộc tổ 11, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình), được xem là khu "đất vàng".

Được biết, vào năm 2008, UBND TP. Ninh Bình đã tiến hành các thủ tục thu hồi đất và xây dựng cơ sở hạ tầng và đến cuối năm 2009 UBND TP. Ninh Bình đã tiến hành phân lô và tổ chức đấu giá công khai đối với các lô đất tại khu vực trên. Tuy nhiên, sau khi kết thúc cuộc đấu giá thì UBND TP. Ninh Bình lại thông báo hủy kết quả của cuộc đấu giá khiến nhiều người trúng đấu giá vào thời điểm này không khỏi ngỡ ngàng.

Vẻ hè được đầu tư lát gạch nhưng cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: NT
Vẻ hè được đầu tư lát gạch nhưng cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: NT

Đến thời điểm này, sau hơn 10 năm, khu đất này vẫn nằm bỏ hoang. Nhiều hạng mục như đường giao thông, vỉa hè, cống thoát nước... đã được đầu tư xây dựng với kinh phí lên đến hàng tỉ đồng; sau một thời gian dài bỏ hoang, nhiều hạng mục đã xuống cấp gây lãng phí khiến dư luận vô cùng bức xúc.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội kiến nghị thu hồi 3 khu “đất vàng”, chủ đầu tư nói gì?

Vân Giang |

UBND TP. Hà Nội kiến nghị thu hồi 3 khu "đất vàng" thuộc khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) của Cty CP Đầu tư Thuỳ Dương (TDI) do chậm triển khai nhiều năm gây lãng phí tài nguyên đất. Tuy nhiên, chủ đầu tư cho rằng, TDI luôn chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về việc triển khai đầu tư dự án và mong muốn UBND TP. Hà Nội tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư sớm triển khai dự án.

Đắk Lắk: Tỉnh giao "đất vàng” làm trung tâm thương mại, DN xây nhà bán

Hữu Long |

14 năm qua, tỉnh Đắk Lắk nhiều lần gia hạn cho doanh nghiệp thực hiện dự án đất vàng giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột. Thay vì chấp hành, doanh nghiệp thi công ì ạch gây lãng phí tài nguyên đất. Đáng nói, tỉnh giao đất làm dự án xây trung tâm thương mại nhưng doanh nghiệp lại âm thầm rao bán nhà ở…

Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá khu “đất vàng” sau hơn 10 năm bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau hơn 10 năm bỏ hoang, mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 60 lô đất khu vực phía Đông nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình).

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Hà Nội kiến nghị thu hồi 3 khu “đất vàng”, chủ đầu tư nói gì?

Vân Giang |

UBND TP. Hà Nội kiến nghị thu hồi 3 khu "đất vàng" thuộc khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) của Cty CP Đầu tư Thuỳ Dương (TDI) do chậm triển khai nhiều năm gây lãng phí tài nguyên đất. Tuy nhiên, chủ đầu tư cho rằng, TDI luôn chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về việc triển khai đầu tư dự án và mong muốn UBND TP. Hà Nội tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư sớm triển khai dự án.

Đắk Lắk: Tỉnh giao "đất vàng” làm trung tâm thương mại, DN xây nhà bán

Hữu Long |

14 năm qua, tỉnh Đắk Lắk nhiều lần gia hạn cho doanh nghiệp thực hiện dự án đất vàng giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột. Thay vì chấp hành, doanh nghiệp thi công ì ạch gây lãng phí tài nguyên đất. Đáng nói, tỉnh giao đất làm dự án xây trung tâm thương mại nhưng doanh nghiệp lại âm thầm rao bán nhà ở…

Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá khu “đất vàng” sau hơn 10 năm bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau hơn 10 năm bỏ hoang, mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 60 lô đất khu vực phía Đông nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình).