Ninh Bình: Nhiều địa phương ồ ạt đấu giá đất để hoàn thành thu ngân sách

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời điểm những tháng cuối năm, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ồ ạt cho tổ chức đấu giá đất để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và lấy nguồn để trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản.

Trên thực tế, hiện nay hầu hết các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang ồ ạt cho đấu giá đất để hoàn thành chỉ tiêu về thu ngân sách cũng như lấy nguồn để trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản.

Một số dự án chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Ảnh: NT
Một số dự án chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Ảnh: NT
Theo số liệu mà PV Lao Động có được, chỉ tính riêng từ đầu tháng 10.2021 đến nay, UBND tỉnh Ninh Bình đã liên tiếp ban hành 13 quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai đấu giá quyền sử dụng đối với 1.057 lô đất ở. Trong số này, hầu hết là diện tích đất 2 lúa thu hồi của các hộ dân.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đấu giá quyền sử dụng đất vào dịp cuối năm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tăng cao là do áp lực "chạy đua" để hoàn thành các chỉ tiêu về thu ngân sách và trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản. Hầu hết các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chỉ trông chờ vào đấu giá quyền sử dụng đất để thu ngân sách và có nguồn để trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản.

Việc ồ ạt thu hồi đất để phân lô đấu giá đồng nghĩa với việc diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Ảnh: NT
Việc ồ ạt thu hồi đất để phân lô đấu giá đồng nghĩa với việc diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Ảnh: NT
Trao đổi với PV Lao Động, ông Lã Khắc Khánh - Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình) cho biết: Thông thường vào dịp cuối năm thì tỉ lệ các địa phương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tăng cao gấp nhiều lần. Nguyên nhân là do những tháng cuối năm, các địa phương phải "chạy đua" để hoàn thành các chỉ tiêu về thu ngân sách và lấy nguồn trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản.

"Đặc biệt, năm nay do dịch bệnh COVID-19, các địa phương không tổ chức đấu giá được nên dồn đến cuối năm, bên cạnh đó, việc hoàn tất các thủ tục để đấu giá đất mất nhiều thời gian nên đầu năm các địa phương triển khai các thủ tục và đến gần cuối năm mới hoàn tất và đưa ra đấu giá được" - ông Khánh cho biết.

Nhiều dự án đấu giá xong nhưng tỉ lệ lấp đầy chưa tới 30%. Ảnh: NT
Nhiều dự án đấu giá xong nhưng tỉ lệ lấp đầy chưa tới 30%. Ảnh: NT
Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho đấu giá đất một cách ồ ạt, thậm chí nhiều dự án chưa thực hiện xong cơ sở hạ tầng, nhưng đã triển khai cho đấu giá quyền sử dụng đất dẫn đến tình trạng khi người trúng đấu giá xây dựng nhà ở thì chưa có hệ thống điện, nước và hạ tầng giao thông gây bức xúc người người dân. Điều này đã dẫn đến tình trạng tỉ lệ lấp đầy các khu đất sau khi đấu giá thành công còn thấp, có nơi chỉ đạt dưới 30%.
DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hoãn buổi đấu giá đất do khách đến nộp hồ sơ nhiễm COVID-19

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Dự kiến vào ngày 7.11, buổi đấu giá 52 thửa đất tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội sẽ diễn ra. Tuy nhiên, do khách hàng tham gia nhiễm COVID-19 nên buổi đấu giá đất tại đây phải tạm hoãn.

Ninh Bình: Về đích nông thôn mới, các xã trông vào đấu giá đất để trả nợ

DIỆU ANH |

Hiện nay, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sau khi về đích nông thôn mới (NTM) phải "còng lưng" gánh nợ nhưng chưa biết lấy nguồn đâu để chi trả. Nhiều xã chỉ biết trông chờ vào nguồn duy nhất là từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Ninh Bình: Sau về đích nông thôn mới, nhiều xã "còng lưng" gánh nợ

DIỆU ANH |

Thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã ồ ạt đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng để hoàn thiện các tiêu chí. Tuy nhiên, việc đầu tư ồ ạt khi chưa bố trí được nguồn vốn dẫn đến tình trạng sau khi về đích nông thôn mới, nhiều xã phải "còng lưng" gánh nợ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Hoãn buổi đấu giá đất do khách đến nộp hồ sơ nhiễm COVID-19

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Dự kiến vào ngày 7.11, buổi đấu giá 52 thửa đất tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội sẽ diễn ra. Tuy nhiên, do khách hàng tham gia nhiễm COVID-19 nên buổi đấu giá đất tại đây phải tạm hoãn.

Ninh Bình: Về đích nông thôn mới, các xã trông vào đấu giá đất để trả nợ

DIỆU ANH |

Hiện nay, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sau khi về đích nông thôn mới (NTM) phải "còng lưng" gánh nợ nhưng chưa biết lấy nguồn đâu để chi trả. Nhiều xã chỉ biết trông chờ vào nguồn duy nhất là từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Ninh Bình: Sau về đích nông thôn mới, nhiều xã "còng lưng" gánh nợ

DIỆU ANH |

Thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã ồ ạt đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng để hoàn thiện các tiêu chí. Tuy nhiên, việc đầu tư ồ ạt khi chưa bố trí được nguồn vốn dẫn đến tình trạng sau khi về đích nông thôn mới, nhiều xã phải "còng lưng" gánh nợ.