Những tuyến đường siêu sầm uất giá nhà tỉ đồng mỗi mét vuông ở TPHCM

Phan Anh - Anh Tú |

Những căn nhà ở nhiều tuyến đường đắt đỏ tại quận 1, TPHCM được niêm yết mức giá lên đến cả tỉ đồng cho mỗi m2 đất. Hàng loạt các công trình mang tính biểu tượng của thành phố, những nét kiến trúc độc đáo cùng nhiều món ăn đường phố... tạo nên sức hút đặc biệt của những tuyến đường này đối với du khách thập phương.

Ở quận 1, không khó để tìm ra những tuyến đường có giá 900 triệu đến 1 tỉ đồng/m2 đất dù giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn TPHCM do UBND thành phố ban hành có mức cao nhất chỉ là 162 triệu đồng/m2.
Ở quận 1, không khó để tìm ra những tuyến đường có giá 900 triệu đến 1 tỉ đồng/m2 đất, dù giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn TPHCM do UBND thành phố ban hành có mức cao nhất chỉ là 162 triệu đồng/m2.
Giá đất cao nhất dẫn đầu danh sách thuộc về các đường như: Đông Du (phường Bến Nghé) có giá 1,1 tỉ đồng/m2, đường Mạc Thị Bưởi (phường Nguyễn Cư Trinh) có giá 1 tỉ đồng/m2, đường Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé) có giá 1 tỉ đồng/m2...
Giá đất cao nhất dẫn đầu danh sách thuộc về đường Đông Du (phường Bến Nghé) với mức giá giao dịch trên các kênh bất động sản trực tuyến là 1,1 tỉ đồng/m2. Theo sau là đường Mạc Thị Bưởi (phường Nguyễn Cư Trinh) và đường Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé) có giá 1 tỉ đồng/m2...
Một số tuyến đường lân cận trên địa bàn phường Bến Nghé cũng treo ở mức gần 1 tỉ đồng/m2 như đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Thiệp.
Một số tuyến đường lân cận trên địa bàn phường Bến Nghé cũng treo ở mức gần 1 tỉ đồng/m2 như đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Thiệp.

Thời gian gần đây, giá trị kinh tế của đường Đồng Khởi đang tăng lên một cách chóng mặt. Tuyến đường này kéo dài từ quảng trường Công xã Paris đến đường Tôn Đức Thắng bên bờ sông Sài Gòn.
Trong đó, giá trị kinh tế của đường Đồng Khởi thời gian gần đây đang tăng lên một cách chóng mặt. Tuyến đường này kéo dài từ Quảng trường Công xã Paris đến đường Tôn Đức Thắng bên bờ sông Sài Gòn.
Dù chỉ dài 630m nhưng đường Đồng Khởi là nơi tọa lạc của hàng chục công trình mang tính biểu tượng của thành phố như Nhà hát Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Công trường Lam Sơn (trước đây là Quảng trường Francis Garnier)...
Dù chỉ dài 630m nhưng đường Đồng Khởi là nơi tọa lạc của hàng chục công trình mang tính biểu tượng của thành phố như Nhà hát Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Công trường Lam Sơn (trước đây là Quảng trường Francis Garnier)... Chính vì vậy tuyến đường này thường tấp nập khách thập phương.
Những tuyến đường này hiện tập trung nhiều trung tâm thương mại. Các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Dior, Versace... đều có mặt ở đây, tạo nên khu phố mua sắm xa hoa.
Những tuyến đường này hiện tập trung nhiều trung tâm thương mại. Các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Dior, Versace... đều có mặt ở đây, tạo nên khu phố mua sắm xa hoa.
Những tuyến đường này hiện tập trung nhiều trung tâm thương mại. Các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Lacoste, Gucci... đều có mặt ở đây, tạo nên khu phố mua sắm xa hoa.
Bên cạnh những thương hiệu thế giới, những hàng quán có thương hiệu Việt Nam được lựa chọn như những trải nghiệm không thể bỏ qua.
Bên cạnh những thương hiệu thế giới, những hàng quán có thương hiệu Việt Nam được lựa chọn như những trải nghiệm không thể bỏ qua.
Hàng loạt cửa hàng quần áo, đồ ăn san sát trên các tuyến phố giúp du khách thỏa sức lựa chọn.
Hàng loạt cửa hàng quần áo, đồ ăn san sát trên các tuyến phố giúp du khách thỏa sức lựa chọn.
Những gánh hàng rong góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến TPHCM.
Những gánh hàng rong góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến TPHCM.
Những gánh hàng rong góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến TPHCM.
Nhiều du khách thích thú thưởng thức cafe và ngắm đường phố.
Nhiều người thích thú thưởng thức cafe và ngắm đường phố.
Phan Anh - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Sở hữu căn nhà 1m2 ở TPHCM, người dân chọn ở vỉa hè nhiều hơn trong nhà

Thanh Hà |

Là chủ căn nhà chỉ vỏn vẹn 1m2, bà Lê Thu Vân (đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, Q.1, TPHCM) thường làm việc ngoài vỉa hè nhiều hơn trong nhà.

TPHCM giữ nguyên khung giá đất 2014-2019, mức tối đa 162 triệu đồng/m2

MINH QUÂN |

Giá đất ở đô thị cao nhất ở TPHCM là các tuyến đường Đồng Khởi, Hàm Nghi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ (quận 1) với mức 162 triệu đồng mỗi m2.

TPHCM: Căn nhà 4 mặt tiền án ngữ giữa giao lộ, chủ nhà đã nhận tiền đền bù

Tú Khanh |

Theo UBND quận Tân Phú (TP.Hồ Chí Minh), chủ nhân của căn nhà số 845A đường Âu Cơ của quận này - nằm án ngự giữa giao lộ suốt 5 năm qua - đã chấp nhận phương án đền bù và đồng ý di dời khỏi đây.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Sở hữu căn nhà 1m2 ở TPHCM, người dân chọn ở vỉa hè nhiều hơn trong nhà

Thanh Hà |

Là chủ căn nhà chỉ vỏn vẹn 1m2, bà Lê Thu Vân (đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, Q.1, TPHCM) thường làm việc ngoài vỉa hè nhiều hơn trong nhà.

TPHCM giữ nguyên khung giá đất 2014-2019, mức tối đa 162 triệu đồng/m2

MINH QUÂN |

Giá đất ở đô thị cao nhất ở TPHCM là các tuyến đường Đồng Khởi, Hàm Nghi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ (quận 1) với mức 162 triệu đồng mỗi m2.

TPHCM: Căn nhà 4 mặt tiền án ngữ giữa giao lộ, chủ nhà đã nhận tiền đền bù

Tú Khanh |

Theo UBND quận Tân Phú (TP.Hồ Chí Minh), chủ nhân của căn nhà số 845A đường Âu Cơ của quận này - nằm án ngự giữa giao lộ suốt 5 năm qua - đã chấp nhận phương án đền bù và đồng ý di dời khỏi đây.