Những loại cây tuyệt vời giúp hạ nhiệt căn phòng những ngày hè oi bức

Khương Duy (T/H) |

Với những tác dụng tuyệt vời như hấp thụ khí độc, tăng cường oxy và hơi ẩm; nha đam, vạn niên thanh hay trầu bà... là những loại cây được ưa chuộng trồng trong nhà để xua tan oi bức ngày hè.

 

Cây trầu bà đặc biệt phù hợp với những căn phòng thường xuyên bật điều hòa, nhờ vào khả năng hấp thụ các loại khí độc đặc trưng của không gian này. Thêm một lý do hết sức thuyết phục nữa để bạn lựa chọn trầu bà chính là sức sống mạnh mẽ mà loại cây này sở hữu. Thậm chí, ta chỉ cần cắm trầu bà vào nước và nó vẫn có thể sinh trưởng và phát triển như thường.
Cây trầu bà đặc biệt phù hợp với những căn phòng thường xuyên bật điều hòa, nhờ vào khả năng hấp thụ các loại khí độc đặc trưng của loài cây này. Đồ họa: Phan Anh
Lưỡi hổ là một loại cây thuộc họ C4, tức là nó vẫn có thể tạo ra khí oxy vào ban đêm, khi không có ánh sáng. Chính vì vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm đặt cây lưỡi hổ vào phòng ngủ của mình. Đồ họa: Phan Anh
Lưỡi hổ là loại cây có thể tạo ra khí oxy vào ban đêm, khi không có ánh sáng. Chính vì vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm đặt cây lưỡi hổ vào phòng ngủ của mình. Với khả năng tạo khí O2 và hấp thụ khí CO2 của loại cây này, không gian phòng ngủ sẽ trở nên thật trong lành và mát mẻ. Đồ họa: Phan Anh
Nha đam là một trong những lựa chọn hàng đầu để bạn “xanh hóa” không gian nội thất trong mùa hè. Loại cây này có khả năng tuyệt vời trong việc thanh lọc không khí, cung cấp thêm O2 giúp làm mát môi trường.
Nha đam là một trong những lựa chọn hàng đầu để bạn “xanh hóa” không gian nội thất trong mùa hè. Loại cây này có khả năng tuyệt vời trong việc thanh lọc không khí, cung cấp thêm O2 giúp làm mát môi trường. Đồ họa: Phan Anh
Bằng các nghiên cứu của mình, NASA đã từng đánh giá cây vạn niên thanh là một cỗ máy điều hòa sinh học, nhờ khả năng hấp thụ các thán khí mà nhất là Fomaldehyde và trả lại cho môi trường lượng O2 trong lành, mát mẻ. Đồ họa: Phan Anh
Vạn niên thanh là một cỗ máy điều hòa sinh học, nhờ khả năng hấp thụ các thán khí và trả lại cho môi trường lượng O2. Đồ họa: Phan Anh
Cây đa đỏ có khả năng cung cấp O2 cho một bầu không khí thật mát mẻ, giúp tạo điểm nhấn cho không gian phòng khách của bạn. Bên cạnh đó, đây cũng là một loại cây cực kỳ dễ chăm nên sẽ rất phù hợp với những người bận rộn.
Cây đa đỏ có khả năng cung cấp O2 cho một bầu không khí thật mát mẻ, giúp tạo điểm nhấn cho không gian phòng khách. Đồ họa: Phan Anh
Vẻ đẹp độc đáo và đầy tính hoang dã của dương xỉ sẽ làm bừng sáng bất kỳ không gian nào mà nó hiện diện. Bên cạnh ngoại hình đặc sắc, không thể không kể đến khả năng thanh lọc và tăng độ ẩm, giúp không gian thêm phần mát mẻ mà loại cây này sở hữu.
Vẻ đẹp độc đáo và đầy tính hoang dã của dương xỉ sẽ làm bừng sáng bất kỳ không gian. Đồ họa: Phan Anh
Trong trường hợp căn phòng tiếp xúc và hấp thụ nhiệt trực tiếp trong những ngày hè, bạn có thể trồng một số loại cây dây leo ở bên ngoài để hạ nhiệt. Việc trồng cây dây leo sẽ hạn chế được sự bức xạ của ánh sáng mặt trời và làm cho không gian trở nên mát mẻ hơn. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Trong trường hợp căn phòng tiếp xúc và hấp thụ nhiệt trực tiếp trong những ngày hè, bạn có thể trồng một số loại cây dây leo ở bên ngoài để hạ nhiệt. Việc trồng cây dây leo sẽ hạn chế được sự bức xạ của ánh sáng mặt trời và làm cho không gian trở nên mát mẻ hơn. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Những loại cây được ưa thích hiện nay là cúc tần Ấn Độ, hoa giấy hoặc hoa triệu chuông. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, trong trường hợp trồng cây cạnh mái tôn bạn không nên làm khung lưới quá sát để tránh cho cành lá tiếp xúc trực tiếp với mái tôn khiến lá dễ bị héo úa. Đồ họa: Phan Anh
Những loại cây được ưa thích hiện nay là cúc tần Ấn Độ, hoa giấy hoặc hoa triệu chuông. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, trong trường hợp trồng cây cạnh mái tôn bạn không nên làm khung lưới quá sát để tránh cho cành lá tiếp xúc trực tiếp với mái tôn khiến lá dễ bị héo úa. Đồ họa: Phan Anh
Khương Duy (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Tây Nguyên xuất hiện mưa giông, cây trồng được ''giải nhiệt''

BẢO TRUNG |

Nhiều khu vực tại Tây Nguyên trong tháng 4 này sẽ có mưa giông, một diện tích lớn cây trồng trong vùng đang đứng trước nguy cơ chết khô sẽ được ''giải nhiệt''...

Đắk Lắk: Dự kiến có hơn 3 vạn hécta cây trồng thiếu nước trong mùa khô

BẢO TRUNG |

Nếu trong thời gian tới trời tiếp tục không mưa, hàng vạn hécta hoa màu của nông dân ở Đắk Lắk sẽ thiếu nước tưới và có nguy cơ chết khô...

Gần 159.000 hộ dân thiếu nước ngọt, 80.000ha cây trồng bị ảnh hưởng

Khánh Vũ - Kỳ Quan |

Theo Tổng cục Phòng, Chống thiên tai, dự báo từ 11-15.3, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mức tương đương và cao hơn đợt mặn đỉnh điểm giữa tháng 2.2020 cũng như tháng 3 năm 2016 (năm xâm nhập mặn kỷ lục). Tính theo ranh mặn 4g/l, xâm nhập mặn có thể vào sâu tới 110km trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, 78km trên sông Hàm Luông, 67km trên sông Hậu, 58km trên sông Cái Lớn. ĐBSCL bước vào đợt ngập mặn mới có khả năng vượt mức kỷ lục của 5 năm về trước.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tây Nguyên xuất hiện mưa giông, cây trồng được ''giải nhiệt''

BẢO TRUNG |

Nhiều khu vực tại Tây Nguyên trong tháng 4 này sẽ có mưa giông, một diện tích lớn cây trồng trong vùng đang đứng trước nguy cơ chết khô sẽ được ''giải nhiệt''...

Đắk Lắk: Dự kiến có hơn 3 vạn hécta cây trồng thiếu nước trong mùa khô

BẢO TRUNG |

Nếu trong thời gian tới trời tiếp tục không mưa, hàng vạn hécta hoa màu của nông dân ở Đắk Lắk sẽ thiếu nước tưới và có nguy cơ chết khô...

Gần 159.000 hộ dân thiếu nước ngọt, 80.000ha cây trồng bị ảnh hưởng

Khánh Vũ - Kỳ Quan |

Theo Tổng cục Phòng, Chống thiên tai, dự báo từ 11-15.3, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mức tương đương và cao hơn đợt mặn đỉnh điểm giữa tháng 2.2020 cũng như tháng 3 năm 2016 (năm xâm nhập mặn kỷ lục). Tính theo ranh mặn 4g/l, xâm nhập mặn có thể vào sâu tới 110km trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, 78km trên sông Hàm Luông, 67km trên sông Hậu, 58km trên sông Cái Lớn. ĐBSCL bước vào đợt ngập mặn mới có khả năng vượt mức kỷ lục của 5 năm về trước.