Những khu đất vàng ở TPHCM khiến nhiều đời lãnh đạo Vinafood II lao đao

HỮU CHÁNH |

Nhiều đời lãnh đạo Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II) bị cáo buộc có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất “vàng” trung tâm TPHCM gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Đất "vàng" 132 Bến Vân Đồn

Ngày 28.6.2023, ba cá nhân từng là lãnh đạo Vinafood II bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các cá nhân bị khởi tố gồm Trương Thanh Phong (nguyên Tổng Giám đốc), Trần Văn Vẹn (nguyên Chủ tịch HĐQT) và Trần Bảy (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch chiến lược Vinafood II).

Ba bị can được xác định liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích 7.619 m2 tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được giao quản lý nhiều nhà, đất thuộc diện quản lý Nhà nước. Trong đó, có khu đất "vàng" hơn 7.600 m2 tại số 132 Bến Vân Đồn.

Đất vàng vinafood.
Khu đất "vàng" 132 Bến Vân Đồn hiện là trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ. Ảnh: Hữu Chánh

Khu đất “vàng” trên được Vinafood II xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất của khu đất được Nhà nước giao quản lý, thành dự án trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ.

Tuy nhiên, Vinafood II đã không tự triển khai dự án mà mang đi góp vốn với đối tác bên ngoài. Sau đó, đơn vị thoái vốn bằng cách bán rẻ cổ phần khiến đất “vàng” dễ dàng rơi vào tay tư nhân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Hiện tại, khu đất này là trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ có tên Millennium. Khu đất 132 Bến Vân Đồn nằm ở vị trí đắc địa, cách quận trung tâm TPHCM bởi cây cầu Ông Lãnh.

Đất "vàng" trung tâm Quận 1

Cùng tội danh trên, ngày 27.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Huỳnh Thế Năng (sinh năm 1959, Giám đốc Công ty Lương thực miền Nam - Vinafood II, giai đoạn năm 2014-2017) và Đinh Trường Chinh (sinh năm 1974, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân).

Hai bị can bị cáo buộc hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1 (tổng diện tích hơn 6.200 m2) gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

sdvfsdv
4 khu đất trên rộng hơn 6.200 m2. Ảnh: Hữu Chánh

Hiện, cơ quan điều tra tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp để xử lý nghiêm tội phạm và thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ hồi đầu năm 2021, khu đất trên là đất công được UBND TPHCM giao cho Vinafood II (100% vốn Nhà nước) năm 2015 để đầu tư dự án khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại, thời hạn giao đất 50 năm.

Vinafood II sau đó đã hợp tác, liên kết Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân) để cùng khai thác khu đất trên (thành lập Công ty TNHH thương mại - xây dựng - dịch vụ Việt Hân Sài Gòn), rồi thoái vốn khiến toàn bộ khu đất rơi vào tay tư nhân.

savwdv
Khu đất 42 Chu Mạnh Trinh hiện trở thành bãi đỗ xe. Ảnh: Hữu Chánh

Thời điểm đó, tổng giá trị các khu đất được xác định là 730 tỉ đồng. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ ước tính tiền sử dụng đất của 4 khu đất vào năm 2015 hơn 1.979 tỉ đồng.

Quá trình hợp tác triển khai dự án, Vinafood II đã 4 lần cố ý làm trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Đến tháng 9.2022, chính quyền TPHCM đã thu hồi các khu đất.

Ghi nhận của Lao Động, hiện tại các công trình nhà ở trong khu đất “vàng” từng bị Vinafood II thâu tóm đều trong tình trạng xuống cấp, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Bên trong một số khu đất hiện là bãi trông giữ xe ôtô, xe máy...

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Bên trong khu đất vàng Quận 1 khiến cựu lãnh đạo Vinafood II vướng lao lý

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Một số công trình trong khu đất “vàng” số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, Quận 1) từng bị Vinafood II thâu tóm hiện đã cũ kĩ, xuống cấp theo thời gian.

Hiện trạng khu đất "vàng" khiến 3 cựu lãnh đạo Vinafood II vướng lao lí

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

Khu đất "vàng" tại số 132 Bến Vân Đồn (Phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh) liên quan vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Vinafood II hiện đang là khu căn hộ có tên thương mại Millennium với tổng diện tích hơn 7.600 m2.

Bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo VINAFOOD II

Việt Dũng |

Ba cựu lãnh đạo VINAFOOD II gồm Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng bị Bộ Công an bắt tạm giam với cáo buộc vi phạm về quản lý tài sản.

Trụ sở Bảo hiểm xã hội 16 tỉ đồng thi công mãi không xong

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Thi công hơn 3 năm nhưng dự án xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội với trị giá hơn 16 tỉ đồng ở huyện Lạc Sơn vẫn dang dở, nhiều vị trí đã có dấu hiệu xuống cấp.

Toàn bộ camera giám sát khai thác khoáng sản ở TP Thanh Hoá nhiều năm bị mất tín hiệu

Trần Lâm |

TP Thanh Hóa lắp camera giám sát các mỏ khai thác khoáng sản nhằm kiểm soát tình hình khai thác phục vụ công tác tính thuế và các mục đích quản lý khác. Tuy nhiên, đến khi cần lấy kết quả thì toàn bộ số camera được lắp đều... không có dữ liệu.

Kỳ thú hàng nghìn con cò trắng quần tụ tại đất thiêng Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ đầu tháng 11 đến nay, hàng nghìn con cò trắng về quần tụ tại mảnh đất thiêng - TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên khiến người dân và du khách vô cùng thích thú.

Yêu cầu hiệu trưởng gửi hình ảnh bữa ăn bán trú từng buổi về Phòng GDĐT Thủ Đức

Chân Phúc |

TPHCM - Lãnh đạo Phòng GDĐT TP Thủ Đức cho biết, đã yêu cầu các trường trên địa bàn thực hiện gửi hình ảnh trực tuyến từng bữa ăn bán trú về Phòng GDĐT.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lý giải về gói 120.000 tỉ đồng chỉ giải ngân được hơn 100 tỉ đồng

Cường Ngô - Giang Linh |

Lý giải về việc gói 120.000 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội với người thu nhập thấp, công nhân có tỉ lệ giải ngân thấp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng, do nguồn cung về nhà thuộc đối tượng vay - lao động thu nhập thấp, hạn chế.

Bên trong khu đất vàng Quận 1 khiến cựu lãnh đạo Vinafood II vướng lao lý

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Một số công trình trong khu đất “vàng” số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, Quận 1) từng bị Vinafood II thâu tóm hiện đã cũ kĩ, xuống cấp theo thời gian.

Hiện trạng khu đất "vàng" khiến 3 cựu lãnh đạo Vinafood II vướng lao lí

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

Khu đất "vàng" tại số 132 Bến Vân Đồn (Phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh) liên quan vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Vinafood II hiện đang là khu căn hộ có tên thương mại Millennium với tổng diện tích hơn 7.600 m2.

Bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo VINAFOOD II

Việt Dũng |

Ba cựu lãnh đạo VINAFOOD II gồm Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng bị Bộ Công an bắt tạm giam với cáo buộc vi phạm về quản lý tài sản.