Những dự án làm nên tên tuổi tỉ phú bất động sản Donald Trump

Phan Anh |

Trước khi trở thành Tổng thống Mỹ, tỉ phú Donald Trump được biết đến như một "ông trùm" bất động sản. Cha của ông - Fred Trump là một doanh nhân buôn bán bất động sản có tiếng ở New York.

Từng tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh, tuy nhiên bất động sản vẫn là lĩnh vực thành công và ghi nhiều dấu ấn nhất của tỉ phú Donald Trump.
Từng tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh, tuy nhiên bất động sản vẫn là lĩnh vực thành công và ghi nhiều dấu ấn nhất của tỉ phú Donald Trump.

Sau khi nghiệp đại học, tổng tài sản của ông đạt khoảng 200.000 USD. Ông khởi nghiệp tại công ty bất động sản (BĐS) của cha là Elizabeth Trump & Son, nơi tập trung chủ yếu vào mảng nhà cho thuê dành cho giới trung lưu tại các quận Brooklyn, Queens và Staten Island của Thành phố New York.

Từ đó đến nay, ông Trump đã có rất nhiều dự án lớn, có thể kể đến:

Tháp Trump

 

Tháp Trump được xây dựng từ năm 1979 đến năm 1983 với kinh phí khoảng 200 triệu USD. Công trình có 58 tầng, được chia thành các khu căn hộ, văn phòng và cửa hàng.

Tháp Trump tọa lạc trong khu quy hoạch đặc biệt, vốn không cho phép xây dựng các tòa nhà quá cao. Tuy nhiên, việc xây dựng công trình đã được thành phố New York phê duyệt với lý do đây là một công trình đa dụng.

Tòa nhà cao tầng sang trọng này được khai trương vào năm 1983. Với các nhà hàng và cửa hàng cao cấp nằm bên trong, tòa tháp hầu hết dành cho nhà ở - Trump Tower - vẫn được nhiều nhà đầu tư săn lùng trong giới BĐS.

Wollman Rink

 

Khu trượt băng Wollman Rink tại Central Park được khởi động từ năm 1980 song bị ngưng trệ vào năm 1986. Khi đó, ông Trump công khai chỉ trích sự thiếu hiệu quả của chính quyền, khai pháo cho một cuộc “đấu khẩu” dữ dội với thị trưởng New York lúc bấy giờ Ed Kock.

Để chứng tỏ quan điểm của mình, doanh nhân Trump đứng ra nhận thực hiện tu sửa miễn phí Wollman Rink và hoàn thành nhiệm vụ trong 3 tháng với mức kinh phí thấp hơn hẳn dự trù của thành phố.

Các dự án xây dựng liều lĩnh và tham vọng cùng cá tính “không biết sợ” đã khiến cái tên Donald Trump trở nên nổi tiếng trong công chúng.

Đến nay, Wollman Rink vẫn luôn là điểm đến thu hút của Công viên Trung Tâm (Central Park) – Manhattan, với hơn 5 triệu du khách hàng năm.

Khách sạn Grand Hyatt

Khách sạn Grand Hyatt
Khách sạn Grand Hyatt.

Ông Trump đã mua lại khách sạn Commodore từ Penn Central Railroad năm 1974. Khách sạn này tọa lạc ngay trung tâm thành phố New York, với hình ảnh Grand Central phản chiếu trên mặt tiền kính. Đến nay, Grand Hyatt vẫn đang kinh doanh bùng nổ.

40 phố Wall 

Năm 1995, ông Donald Trump đã mua 40 phố Wall (hay The Trump Building) với giá 1 triệu USD và cải tạo nó với giá 35 triệu USD. Hiện nay, 40 Phố Wall vẫn là một trong những tòa nhà văn phòng cao nhất ở trung tâm thành phố New York.

 

Trump Place

 

Trump Place là khu dân cư khổng lồ với diện tích 23 mẫu, không gian mở và 5,7 nghìn ngôi nhà trong 18 tòa chung cư cạnh sông Hudson.

Trump International Tower Chicago

 

Ông Trump mua lại trụ sở của Thời báo Chicago Sun-Times vào năm 2003 với giá 73 triệu USD và biến nó thành tòa nhà cao thứ 2 Chicago.

Trump International Tower Chicago là tổ hợp bao gồm khách sạn, căn hộ, nhà hàng, cửa hàng và được đặt tên là khách sạn lớn thành phố tuyệt vời nhất theo Travel+Leisure ở Bắc Mỹ vào năm 2010.

Trong năm 2018, tỉ phú Donald Trump đã bán hàng loạt bất động sản đắt đỏ của mình, thu về khoảng 35 triệu USD, theo Forbes.

Cụ thể, Forbes thông tin ông Donald Trump đã bán các bất động sản có tổng trị giá ước tính là 35 triệu USD trong năm 2018. Mặc dù, Tổng thống Mỹ Donald Trump ủy quyền việc quản lý cho 2 con trai là Eric và Don Jr từ khi nhậm chức, song ông vẫn là người sở hữu khối tài sản này.

Cách đây 50 năm, gia đình Trump đã có nhiều triệu USD với những toà nhà chung cư cho thuê ở các quận Brooklyn, Queens và State Island.
Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản Bình Dương nổi sóng vì đại gia “đại chiến”

Ngô Nguyên |

Cuộc “đại chiến” xung quanh thương vụ bán đấu giá dự án Khu dân cư Hòa Lân (KDC Hòa Lân- Bình Dương) trị giá gần 1.500 tỉ đồng kéo nhiều cơ quan chức năng, thậm chí cả Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc.

Bất động sản 24h: Liều lĩnh giả chữ ký chủ tịch tỉnh để thổi giá đất

Phan Anh |

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá nói gì về tuyến đường 455m hết 128 tỉ đồng?; Liều lĩnh giả chữ ký chủ tịch tỉnh để thổi giá đất; Dự án khu công nghiệp Phong Phú bị UBND TP.HCM "sờ gáy"... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Hà Nội - điểm đến tiềm năng của những dự án nghìn tỉ

Phan Anh |

Thị trường bất động sản Hà Nội trong năm 2018 đã chứng kiến nhiều hoạt động sôi nổi. Cụ thể, những dự án tầm trung được thị trường đón nhận khá tốt, đặc biệt là ở các phân khúc biệt thự, biệt thự liền kề, nhà phố cũng như một số phân khúc đất nền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bất động sản Bình Dương nổi sóng vì đại gia “đại chiến”

Ngô Nguyên |

Cuộc “đại chiến” xung quanh thương vụ bán đấu giá dự án Khu dân cư Hòa Lân (KDC Hòa Lân- Bình Dương) trị giá gần 1.500 tỉ đồng kéo nhiều cơ quan chức năng, thậm chí cả Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc.

Bất động sản 24h: Liều lĩnh giả chữ ký chủ tịch tỉnh để thổi giá đất

Phan Anh |

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá nói gì về tuyến đường 455m hết 128 tỉ đồng?; Liều lĩnh giả chữ ký chủ tịch tỉnh để thổi giá đất; Dự án khu công nghiệp Phong Phú bị UBND TP.HCM "sờ gáy"... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Hà Nội - điểm đến tiềm năng của những dự án nghìn tỉ

Phan Anh |

Thị trường bất động sản Hà Nội trong năm 2018 đã chứng kiến nhiều hoạt động sôi nổi. Cụ thể, những dự án tầm trung được thị trường đón nhận khá tốt, đặc biệt là ở các phân khúc biệt thự, biệt thự liền kề, nhà phố cũng như một số phân khúc đất nền.