Những dự án chậm tiến độ điển hình ở thủ phủ Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục xem xét để xử lý, thu hồi một loạt các dự án có sử dụng đất nhưng chậm tiến độ. TP.Hạ Long – nơi “tất đất, tấc vàng” – có nhiều dự án chậm tiến độ nhất, trong đó có những dự án sau gần 20 năm được cấp phép vẫn nằm im.

Đứng đầu trong số các dự án chậm tiến độ phải kể đến Dự án Bệnh viện quốc tế Hạ Long tại phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt đầu tư từ năm 2003, do Công ty TNHH Bệnh viện quốc tế Hạ Long làm chủ đầu tư. Đến tháng 3.2004, Công ty được giao 37.865m2 đất. Sau khi được giao đất, chủ đầu tư đã xây dựng một tòa nhà 4 tầng trên diện tích 638m2 gồm: Khu khám đa khoa điều trị ngoại trú; tuyến kè và đường giao thông nội bộ.

Dự án Bệnh viện quốc tế Hạ Long tại phường Hùng Thắng là một điển hình về chậm tiến độ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dự án Bệnh viện quốc tế Hạ Long tại phường Hùng Thắng là một điển hình về chậm tiến độ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong quá trình hoạt động, tháng 8.2012, Bệnh viện bị Thanh tra của Sở Y tế và Công an tỉnh xử phạt vì hành nghề khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền; kinh doanh thuốc chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa thực hiện các quy chế chuyên môn về dược.

Từ đó đến nay chủ đầu tư cũng chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan, xây dựng các hạng mục theo quyết định phê duyệt dự án. Không chỉ có vậy, người dân xung quanh còn bức xúc vì đang gặp phải những vấn đề về cấp giấy CNQSDĐ, chia tách thửa, xây dựng, sửa chữa nhà ở ổn định cuộc sống do dự án chậm tiến độ.

Dự án Khách sạn Hạ Long View (phường Bãi Cháy), do Công ty TNHH Kim Nam Devyt làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2003. Dự án có diện tích 27.000m2, quy mô công trình khách sạn 3 sao, 150 phòng, có chiều cao công trình 9 tầng.

Dự án Khách sạn Hạ Long View (phường Bãi Cháy), do Công ty TNHH Kim Nam Devyt làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2003 nhưng đến nay vẫn là bãi cỏ hoang. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dự án Khách sạn Hạ Long View (phường Bãi Cháy), do Công ty TNHH Kim Nam Devyt làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2003 nhưng đến nay vẫn là bãi cỏ hoang. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong quá trình triển khai, dự án được nhiều lần điều chỉnh thời gian triển khai, nhưng đến nay vẫn là khu đất bỏ hoang. Theo giấy phép điều chỉnh mới nhất, dự án sẽ phải hoàn thành và đi vào hoạt động từ 1.9.2023, nhưng đến nay mới thực hiện xong công tác giao, thuê đất.

Dự án Trung tâm thương mại và chợ Hạ Long III tại phường Hồng Hải, TP.Hạ Long được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận cho Tập đoàn Nguyễn Kim đầu tư ngày 22.1.2014. Ngày 4.9.2015, UBND TP.Hạ Long tiếp tục ban hành Quyết định số 2917/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 cho dự án.

Dự án Trung tâm thương mại và chợ Hạ Long III tại khu đất “vàng” rộng hơn 10.000m3 tại phường Hồng Hải, theo kế hoạch được đưa vào sử dụng năm 2016 nhưng đến nay vẫn chỉ là khu đất hoang. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dự án Trung tâm thương mại và chợ Hạ Long III tại khu đất “vàng” rộng hơn 10.000m3 tại phường Hồng Hải, theo kế hoạch được đưa vào sử dụng năm 2016 nhưng đến nay vẫn chỉ là khu đất hoang. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo quy hoạch, dự án là quần thể thống nhất với diện tích gần 10.000m2 gồm khu trung tâm thương mại và chợ truyền thống Hạ Long III. Đến ngày 23.11.2015, dự án chính thức được khởi công và theo cam kết của chủ dự án, toàn bộ công trình sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng 12.2016.

Đến tháng 10.2018, Tập đoàn Nguyễn Kim xin điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng bổ sung chức năng khách sạn vào dự án. Chủ đầu tư cũng cam kết chậm nhất đến 31.12.2020, sẽ đưa dự án hoạt động. Tuy nhiên đến nay, đến nay khu "đất vàng" này vẫn chỉ là bãi cỏ hoang um tùm.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội nêu lý do chậm tiến độ các nhà máy rác khu vực phía nam thành phố

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đặt câu hỏi 2 dự án nhà máy rác thải Châu Can (Phú Xuyên) và dự án nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong (Chương Mỹ), khu vực phía nam Thủ đô chậm tiến độ, giải pháp nào đẩy nhanh các dự án nhà máy rác thải?

Cỏ mọc um tùm trong dự án xử lý rác công nghệ cao chậm tiến độ ở Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Trong bối cảnh 2 khu xử lý rác thải chính là Nam Sơn và Xuân Sơn từ lâu đã rơi vào tình trạng quá tải dẫn đến nhiều thời điểm rác thải bị ùn ứ trong nội đô, TP.Hà Nội đã chấp nhận chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án đốt rác công nghệ cao tầm cỡ trên địa bàn. Tuy nhiên, hầu hết các dự án này đều nhiều lần chậm tiến độ, có dự án khởi công xây dựng cách đây hơn 10 năm nhưng hiện vẫn bỏ hoang, xung quanh cỏ mọc um tùm, có dự án thì bị thu hồi do chậm triển khai...

Những dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ ở Hà Nội

Phương Thảo (T/H) |

Hà Nội - Dự án đường sắt đô thị số 3 (đoạn Nhổn – ga Hà Nội), cầu vượt tại nút giao An Dương, cầu vượt chữ C ở nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch là 3 trong số các dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô có tỉ lệ giải ngân thấp và chậm tiến độ thi công so với kế hoạch ban đầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội nêu lý do chậm tiến độ các nhà máy rác khu vực phía nam thành phố

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đặt câu hỏi 2 dự án nhà máy rác thải Châu Can (Phú Xuyên) và dự án nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong (Chương Mỹ), khu vực phía nam Thủ đô chậm tiến độ, giải pháp nào đẩy nhanh các dự án nhà máy rác thải?

Cỏ mọc um tùm trong dự án xử lý rác công nghệ cao chậm tiến độ ở Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Trong bối cảnh 2 khu xử lý rác thải chính là Nam Sơn và Xuân Sơn từ lâu đã rơi vào tình trạng quá tải dẫn đến nhiều thời điểm rác thải bị ùn ứ trong nội đô, TP.Hà Nội đã chấp nhận chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án đốt rác công nghệ cao tầm cỡ trên địa bàn. Tuy nhiên, hầu hết các dự án này đều nhiều lần chậm tiến độ, có dự án khởi công xây dựng cách đây hơn 10 năm nhưng hiện vẫn bỏ hoang, xung quanh cỏ mọc um tùm, có dự án thì bị thu hồi do chậm triển khai...

Những dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ ở Hà Nội

Phương Thảo (T/H) |

Hà Nội - Dự án đường sắt đô thị số 3 (đoạn Nhổn – ga Hà Nội), cầu vượt tại nút giao An Dương, cầu vượt chữ C ở nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch là 3 trong số các dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô có tỉ lệ giải ngân thấp và chậm tiến độ thi công so với kế hoạch ban đầu.