Những cánh đồng "khát khô" bên bờ hồ chứa nước Đại Lải

Nhóm PV |

"Gia đình tôi ở đây mấy đời rồi. Mang tiếng ở cạnh hồ thủy lợi, nhưng bị dự án chặn hết, mương cũng chẳng có, nước thì không chảy ngược lên được, chết khô!". Người dân sinh sống ven hồ chứa nước Đại Lải (Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) nghẹn giọng khi kể về những ngày phải sống trong cảnh "ở ngay cạnh hồ mà bị thiếu nước".

"Khát khô" bên bờ hồ thủy lợi

Dù sống ngay cạnh hồ chứa nước có diện tích lưu vực lên đến hơn 60 km2, nhiều người dân vẫn khẳng định thiếu nước canh tác nông nghiệp. Chuyện tưởng như đùa nhưng đã thực sự diễn ra đối với người dân thuộc xã Ngọc Thanh (Phúc Yên - Vĩnh Phúc ).

Theo người dân địa phương, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là bởi các dự án ven hồ đã bóp nghẹt nguồn nước, trong khi hệ thống thủy lợi không được chú trọng.

Trao đổi với PV Lao Động, bà T.T.L (người dân sống tại xã Ngọc Thanh) cho biết, thời gian qua gia đình bà và người dân địa phương đã trải qua tình cảnh rất tréo ngoe. Dù mang tiếng ở cạnh hồ thủy lợi nhưng chịu cảnh thiếu nước. Cây cối thì chết khô vì "khát".

Nhiều dự án lớn được triển khai quanh hồ thủy lợi Đại Lải.
Nhiều dự án lớn được triển khai quanh hồ thủy lợi Đại Lải.

Theo bà T.T.L, vì không dẫn được nước về làm ruộng nên nếu trời mưa thì có nước, người làm ruộng được thu, không mưa thì lại chịu cảnh mất mùa. Chính vì vậy, nhiều người đã quyết định bán hết ruộng để làm công việc khác.

"Thực sự cũng vẫn làm cấy lúa các kiểu, nhưng không có nước thì lúa cũng lép hết. Chính vì thế, khi dự án đặt vấn đề mua đất, dân khổ mãi rồi nên đâm ra bán với giá rẻ bèo, bán có 5 triệu 1 sào đất. Tôi cũng bán hết sạch, chỉ còn lại ít đất thổ cư. 

Bán xong tôi hối hận lắm, cha ông bao đời làm ruộng. Giờ bán đất không có để làm, con cái phải tha hương làm ăn, đằng nào thì vẫn khổ", bà T.T.L nói.

Tuy nhiên, người dân xã Ngọc Thanh cho biết, thiếu nước tưới tiêu không phải là hậu quả duy nhất của việc phát triển các dự án ven hồ. Theo đó, những dự án ven hồ Đại Lại khiến nước không những không "chảy ngược" để tưới tiêu được mà còn không thể chảy xuống hồ, gây nên tình trạng ngập úng khi mưa.

"Thời chưa xây dự án không bao giờ có chuyện ngập, mưa là thoát hết xuống hồ. Nhưng giờ trời mưa ở trên thì nước chảy xuống, ở dưới thì dự án chặn lại, không có lối thoát. Đường lớn đến mùa mưa là ngập hết, ngập đến bụng. Năm ngoái ai đi qua đấy là cháy bugi.

Nước ngập quá chúng tôi phải đi đường vòng rất xa, các cháu đi học lẽ ra chỉ 2km nhưng lại phải đi đến 5km. Vừa rồi đây có trận mưa là lại ngập rồi", bà Lĩnh (một người dân địa phương) chia sẻ.

Úng lụt cấp bách, chính quyền vẫn giải quyết theo "đường hành chính"

Trả lời phỏng vấn Lao Động về những phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND xã Ngọc Thanh thừa nhận từng xảy ra tình trạng ngập úng do các dự án thi công, tuy nhiên không nói rõ tên dự án nào.

"Các dự án bắt đầu triển khai từ những năm 2002, xảy ra úng cục bộ thì vào cuối 2019. Việc thi công gây ách tắc cống tiêu, chúng tôi có gặp và có báo cáo đối với quản lý đường bộ, Sở GTVT và báo cáo theo đường hành chính là cơ quan thành phố, cấp tỉnh.

Ở đó là một hệ thống cống, tiếp giáp bờ rào mép ranh giới dự án, người ta thi công lấp đất lên, sau quá trình mưa thì gây tắc. Sau đó cũng khơi thông để người dân di chuyển", đại diện UBND xã Ngọc Thanh cho biết.

Nói về phản ánh thiếu nước tưới tiêu nông nghiệp từ khi các dự án tiến hành thi công, lãnh đạo xã Ngọc Thanh cho biết hiện "đã thu hồi 100% đất nông nghiệp ở khu vực này".

Hồ Đại Lải thuộc địa bàn xã Ngọc Thanh (thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 1.384 ha diện tích đất nông nghiệp, cấp nước thô cho công nghiệp, nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, phòng chống lũ lụt cho hạ du và phát triển du lịch.

Hồi tháng 2.2020, Tổng cục Thủy lợi đã Kiểm tra đột xuất các hoạt động trong ph­ạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc các doanh nghiệp đang có dự án kinh doanh, du lịch trong phạm vi hồ chứa nước Đại Lải.

Theo kết luận kiểm tra số 253/KL-TCTL-PCTTr của Tổng cục Thủy lợi vào ngày 20.2, các dự án Công ty TNHH Đại Lải, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Hằng, Công ty TNHH Đạt Tiến đã san nền, đo đất, xây tường kè, đắp đường ngăn hồ... trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

"Xẻ thịt" hồ Đại Lải: Thanh tra 2 tháng vẫn chưa có kết luận

Nhóm PV |

Về quan điểm xử lý những vi phạm hành lang hồ Đại Lải, theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định giao Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra hiện trạng hồ Đại Lải.

"Bức tử" hồ Đại Lải: Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường vào cuộc

Nhóm PV |

Tổng cục Thủy lợi đã có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cử cán bộ phối hợp với Tổng cục thực hiện xử lý vi phạm hồ chứa nước Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khi đó, việc lấn chiếm hồ Đại Lải được lãnh đạo địa phương cho rằng "việc không có gì?".

Khu biệt thự Paradise-Đại Lải Rersort ngang nhiên chiếm hồ trái phép

Nhóm PV |

Thời gian qua, việc triển khai các dự án trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải còn một số tồn tại. Đáng chú ý, dự án khu biệt thự và vui chơi giải trí Đại Lải - Paradise Đại Lải Resort đã ngang nhiên đắp đất, ngăn hồ, tạo thành đường nội bộ trong phạm vi bảo vệ hồ.

Bị doanh nghiệp ồ ạt "xẻ thịt", hồ Đại Lải biến thành nhiều hồ nhỏ

Nhóm PV |

Thời gian qua, nhiều công ty được giao đất, cho thuê đất và phê duyệt quy hoạch trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải đã tiến hành nhiều hoạt động như san nền, đo đất, xây tường kè... làm giảm dung tích hữu ích và dung tích phòng lũ của hồ chứa.

Doanh nghiệp đua nhau "xẻ thịt" hồ Đại Lải

Nhóm PV |

Dù Luật Thủy lợi, Luật Đất đai đã quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm đối với hồ thủy lợi, tuy nhiên thời gian qua nhiều doanh nghiệp ngang nhiên san nền, xây tường kè, đắp đường ngăn hồ trái phép... uy hiếp nghiêm trọng đến hành lang hồ Đại Lải.

Ai tiếp tay vi phạm vụ lấp hồ Đồng Mô?

Phan Anh |

Vụ lấp hồ Đồng Mô (Hà Nội): Làm rõ trách nhiệm ai tiếp tay cho vi phạm; Hà Nội: Đề nghị loại bỏ 23 dự án thu hồi đất chậm tiến độ, kém khả thi; Vi phạm về thuế, Tập đoàn Đất Xanh (DXG) bị “sờ gáy"... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

"Xẻ thịt" hồ Đại Lải: Thanh tra 2 tháng vẫn chưa có kết luận

Nhóm PV |

Về quan điểm xử lý những vi phạm hành lang hồ Đại Lải, theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định giao Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra hiện trạng hồ Đại Lải.

"Bức tử" hồ Đại Lải: Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường vào cuộc

Nhóm PV |

Tổng cục Thủy lợi đã có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cử cán bộ phối hợp với Tổng cục thực hiện xử lý vi phạm hồ chứa nước Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khi đó, việc lấn chiếm hồ Đại Lải được lãnh đạo địa phương cho rằng "việc không có gì?".

Khu biệt thự Paradise-Đại Lải Rersort ngang nhiên chiếm hồ trái phép

Nhóm PV |

Thời gian qua, việc triển khai các dự án trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải còn một số tồn tại. Đáng chú ý, dự án khu biệt thự và vui chơi giải trí Đại Lải - Paradise Đại Lải Resort đã ngang nhiên đắp đất, ngăn hồ, tạo thành đường nội bộ trong phạm vi bảo vệ hồ.

Bị doanh nghiệp ồ ạt "xẻ thịt", hồ Đại Lải biến thành nhiều hồ nhỏ

Nhóm PV |

Thời gian qua, nhiều công ty được giao đất, cho thuê đất và phê duyệt quy hoạch trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải đã tiến hành nhiều hoạt động như san nền, đo đất, xây tường kè... làm giảm dung tích hữu ích và dung tích phòng lũ của hồ chứa.

Doanh nghiệp đua nhau "xẻ thịt" hồ Đại Lải

Nhóm PV |

Dù Luật Thủy lợi, Luật Đất đai đã quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm đối với hồ thủy lợi, tuy nhiên thời gian qua nhiều doanh nghiệp ngang nhiên san nền, xây tường kè, đắp đường ngăn hồ trái phép... uy hiếp nghiêm trọng đến hành lang hồ Đại Lải.

Ai tiếp tay vi phạm vụ lấp hồ Đồng Mô?

Phan Anh |

Vụ lấp hồ Đồng Mô (Hà Nội): Làm rõ trách nhiệm ai tiếp tay cho vi phạm; Hà Nội: Đề nghị loại bỏ 23 dự án thu hồi đất chậm tiến độ, kém khả thi; Vi phạm về thuế, Tập đoàn Đất Xanh (DXG) bị “sờ gáy"... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.