Những bất cập nổi cộm trong công tác đấu giá đất tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, tình trạng đấu giá đất tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn ra ồ ạt. Thậm chí, một số đối tượng kinh doanh bất động sản còn cấu kết với nhau để thông đồng, dìm giá đất tại các phiên đấu giá, gây bức xúc cho người dân.

Nhiều bất cập trong đấu giá quyền sử dụng đất

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, trong giai đoạn 2022 - 2025, các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích 231ha. Riêng 9 tháng đầu năm 2022, Sở TNMT tỉnh Ninh Bình đã trình UBND tỉnh này cho chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất đối với 8 khu đất nhằm tạo nguồn lực thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và để đầu tư các công trình, dự án, tạo động lực, không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như: Tỉ lệ phủ lấp sau đấu giá còn thấp, một số dự án chưa thực hiện xong cơ sở hạ tầng, điện, nước... đã tổ chức đấu giá gây bức xúc cho người dân.

Nhiều khu đất đấu giá xong nhưng tỉ lệ phủ lấp rất thấp. Ảnh: NT
Nhiều khu đất đấu giá xong nhưng tỉ lệ phủ lấp rất thấp. Ảnh: NT

Nhiều địa phương vì áp lực thu ngân sách, trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản... đã ồ ạt cho đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không điều tra, xác định nhu cầu sử dụng đất để xây dựng kế hoạch đấu giá dẫn đến tình trạng nhiều khu đất đấu giá xong thì bỏ hoang, cơ sở hạ tầng cũng theo đó mà xuống cấp.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng thừa nhận, việc đấu giá quyền sử dụng đất trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Việc điều tra đất đai, rà soát các khu đất, xác định nhu cầu sử dụng để xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất của UBND các huyện, thành phố chưa mang tính khoa học. Hiệu quả sử dụng đất chưa cao, dẫn đến tình trạng số lượng các dự án đấu giá đất nhiều. Tỉ lệ thực hiện kế hoạch sử dụng đất còn thấp, người tham gia đấu giá mang tính đầu cơ đất đai, nhu cầu về đất ở thực sự rất ít.

Khởi tố hàng loạt đối tượng vi phạm quy định về đấu giá đất

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vì “Vi phạm quy định về bán đấu giá tài sản”.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Minh Đức, sinh năm 1985; Tào Văn Viên, sinh năm 1978, (cùng trú tại thành phố Tam Điệp, Ninh Bình); Phạm Thị Thảo, sinh năm 1970; Bùi Thị Thơm, sinh năm 1969 và Vũ Văn Lâm, sinh năm 1983, (cùng trú tại thành phố Ninh Bình) vì “Vi phạm quy định về bán đấu giá tài sản”.

Cụ thể, khi Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Tuấn Linh, (địa chỉ trụ sở chính tại phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình) tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 74 lô đất thuộc phường Ninh Sơn, phường Ninh Phong và phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình. Trước và trong quá trình tham gia đấu giá, các đối tượng trên đã tổ chức kêu gọi, lôi kéo khoảng 20 người có hồ sơ tham gia đấu giá để thông đồng, dìm giá nhằm tạo điều kiện cho người trong nhóm trúng đấu giá với mức giá thấp hơn thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước và gây bức xúc trong dư luận.

 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vì “Vi phạm quy định về bán đấu giá tài sản”. Ảnh: NT

Trước khi vào phiên đấu giá, các đối tượng đã tạo lập Zalo nhóm với các thành viên là những người tổ chức dàn xếp và những người tham gia đấu giá đất 2 khu này. Sau đó, liên tục nhắn tin trao đổi các nội dung liên quan đến việc yêu cầu những người không có nhu cầu lấy đất phải dừng trả giá ngay sau khi bỏ phiếu vòng 1 với giá khởi điểm để cho những người muốn lấy đất trúng đấu giá với giá thấp.

Trong đó, các đối tượng Đức, Thơm, Thảo là những người tích cực nhắn tin hô hào, kêu gọi mọi người dừng bỏ phiếu trả giá. Thậm chí, khi một số người trong nhóm còn băn khoăn chưa tin tưởng nếu dừng đấu giá liệu có được nhận tiền hay không thì Đức đã nhắn số tài khoản của bản thân lên nhóm để những người muốn lấy đất chuyển tiền, tạo niềm tin cho những người trong nhóm và chụp ảnh lịch sử giao dịch chuyển tiền rồi đăng lên nhóm Zalo.

Trên cơ sở kết quả phiên đấu giá xác định tỉ lệ chênh lệch giá trị tăng lên giữa giá trúng đấu giá thấp nhất và cao nhất tại khu đất trên để cho người trong nhóm trúng đấu giá với giá trị thấp hơn so với thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền gần 20 tỉ đồng.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Khu đô thị gần 5 năm không có điện, UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xử lý

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đô thị Ninh Khánh (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa có điện khiến người dân bức xúc. Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo xử lý.

UBND thành phố Ninh Bình nói gì về khu đô thị gần 5 năm không có điện?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đô thị Ninh Khánh (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa có điện khiến người dân bức xúc.

Ninh Bình: Dân bức xúc vì khu đô thị gần 5 năm không có điện

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Gần 5 năm nay, hàng trăm hộ dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bức xúc vì trúng đấu giá đất tại khu đô thị Ninh Khánh, (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) nhưng không thể làm được nhà vì thiếu điện. Người dân muốn làm nhà phải bỏ ra cả trăm triệu đồng để kéo điện từ nơi khác về.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Khu đô thị gần 5 năm không có điện, UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xử lý

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đô thị Ninh Khánh (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa có điện khiến người dân bức xúc. Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo xử lý.

UBND thành phố Ninh Bình nói gì về khu đô thị gần 5 năm không có điện?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đô thị Ninh Khánh (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa có điện khiến người dân bức xúc.

Ninh Bình: Dân bức xúc vì khu đô thị gần 5 năm không có điện

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Gần 5 năm nay, hàng trăm hộ dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bức xúc vì trúng đấu giá đất tại khu đô thị Ninh Khánh, (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) nhưng không thể làm được nhà vì thiếu điện. Người dân muốn làm nhà phải bỏ ra cả trăm triệu đồng để kéo điện từ nơi khác về.