Nhu cầu nhà gần Tết tăng, cách nào để mua được giá hời?

ANH HUY |

Vẫn không ít người cho rằng thời điểm cuối năm chính là thời điểm vàng để mua nhà với mong muốn đầu tư sinh lợi nhuận cho năm sau.

Thông tin từ Batdongsan.com.vn cho biết lượng tin đăng (nguồn cung) và mức độ quan tâm (nguồn cầu) toàn thị trường bất động sản trong những tháng cuối năm tăng. Trong đó vào tháng 10 tăng mạnh so với tháng 9, lần lượt là 135% và 55%.

Cũng rất dễ hiểu khi thị trường giao dịch bất động sản đang có xu hướng tăng là do nhu cầu về nhà ở ngày càng nhiều.

Điều đáng nói, càng về cuối năm mua nhà hay “tậu nhà đón Tết” đã trở thành thói quen của người Việt từ nhiều đời nhờ nguồn tiền tích lũy sau một năm làm việc như tiền lương, thưởng Tết, thưởng thành tích... Việc mua nhà cuối năm chính là thời điểm vàng để mong muốn đầu tư sinh lợi nhuận cho năm sau.

Tất nhiên vẫn có những quan điểm trái ngược, với nhiều người, thời điểm cận kề Tết là thời gian bận rộn, tất bận chuẩn bị nhiều thứ để chuẩn bị cho một năm cũ qua đi và một năm mới sắp bắt đầu. Họ không có nhiều thời gian để tham khảo và đi khảo sát thị trường bất động sản để mua nhà ở. Có thể mua được giá tốt hơn kì vọng

Đón được tâm lý của nhiều người, để kích cầu, thời điểm này thường có rất nhiều ưu đãi về chính sách bán hàng hấp dẫn từ người bán như chiết khấu trực tiếp trên giá bán hoặc tặng kèm quà. Những yếu tố này cũng chính là mức lời mà nhà đầu tư có được ngay thời điểm mua.

Chưa kể, nhu cầu thanh lý gấp tài sản vào cuối năm cũng là cơ hội giúp nhà đầu tư "săn" được nhà với mức giá hấp dẫn.

Chuyên gia bất động sản Nguyễn Thế Điệp cho rằng khá nhiều nguồn hàng được chủ bán ra dịp cận Tết nhằm mục đích gom tiền làm một việc khác cần thiết hơn. Càng cận Tết, họ càng muốn bán hàng khi có người trả giá mua. Nếu từ chối thì khả năng ôm thêm ít nhất 1 tháng nữa chưa chắc bán được, trong khi lại đang cần tiền.

Có lẽ cũng vì lý do này, nhiều chủ bất động sản đã chấp nhận rao hạ giá bớt đi so với giá kì vọng, chấp nhận thương lượng rẻ hơn.

Khách hàng thường có tâm lý là giá đã hợp lý rồi nhưng vẫn muốn mua rẻ hơn một chút. Vào những ngày cận Tết, không nhiều người đi mua mà lại có nhiều bất động sản, thậm chí có những bất động sản bán tháo, hạ giá, thì đây rõ ràng là cơ hội để người mua có nhiều sự lựa chọn, có thời gian lựa chọn và có quyền làm giá hơn.

Anh Nguyễn Hùng (một môi giới bất động sản lâu năm ở Hà Nội) chia sẻ, đối với người mua nhà vào dịp cuối năm sẽ là lúc thu về một lương tiền lớn từ việc kinh doanh hoặc đầu tư. Vì vậy khi có sẵn tiền trong tay, họ sẽ nghĩ đến việc mang đi mua nhà để đầu tư. Trong khi đó, người bán lại cần tiền hoặc muốn đổi nhà. Mọi vấn đề chỉ phụ thuộc vào giá cả.

Các chuyên gia nhận định, trong năm 2022 tới đây, khi các chỉ tiêu vĩ mô được đảm bảo, dịch bệnh được kiểm soát, thị trường bất động sản sẽ phát triển ở mức cao hơn năm 2021, thậm chí sẽ có sự bùng nổ ở một vài phân khúc và thị trường khu vực nhất định.

Dù cuối năm được coi là thời điểm "vàng” để mua nhà nhưng mua ở đâu, dự án nào với một khoản tiền hợp lý cũng làm đau đầu không ít người đang có nhu cầu nhà ở lẫn giới đầu tư.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Căn hộ ven sông, ưu tiên lựa chọn của người mua nhà Hà Nội

H.Ly |

Đồ án quy hoạch đô thị sông Hồng, sông Đuống sẽ là đòn bẩy gia tăng giá trị cho bất động sản (BĐS) ven sông. Giới chuyên gia nhận định, đây là thời điểm thích hợp để “xuống tiền” mua căn hộ đã hoàn thiện đón sóng thị trường.

Căn hộ chung cư đang được người mua nhà Thanh Hóa ưa chuộng

H.Ly |

Xã hội phát triển, nhu cầu sống thay đổi, xu hướng hưởng thụ môi trường sống chất lượng, thuận tiện ngày càng gia tăng, các căn hộ cao tầng, trong những dự án, khu đô thị đồng bộ đang là đích nhắm đến của nhiều người có một khoản thu nhập nhất định, nhất là những gia đình trẻ.

Bàn giao nhà chưa đủ điều kiện: Người mua nhà lãnh đủ rủi ro

Cao Nguyên |

Tình trạng nhiều dự án chung cư trên địa bàn Hà Nội dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo quy định, nhưng chủ đầu tư đã đưa người dân "ở chui", tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Căn hộ ven sông, ưu tiên lựa chọn của người mua nhà Hà Nội

H.Ly |

Đồ án quy hoạch đô thị sông Hồng, sông Đuống sẽ là đòn bẩy gia tăng giá trị cho bất động sản (BĐS) ven sông. Giới chuyên gia nhận định, đây là thời điểm thích hợp để “xuống tiền” mua căn hộ đã hoàn thiện đón sóng thị trường.

Căn hộ chung cư đang được người mua nhà Thanh Hóa ưa chuộng

H.Ly |

Xã hội phát triển, nhu cầu sống thay đổi, xu hướng hưởng thụ môi trường sống chất lượng, thuận tiện ngày càng gia tăng, các căn hộ cao tầng, trong những dự án, khu đô thị đồng bộ đang là đích nhắm đến của nhiều người có một khoản thu nhập nhất định, nhất là những gia đình trẻ.

Bàn giao nhà chưa đủ điều kiện: Người mua nhà lãnh đủ rủi ro

Cao Nguyên |

Tình trạng nhiều dự án chung cư trên địa bàn Hà Nội dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo quy định, nhưng chủ đầu tư đã đưa người dân "ở chui", tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.