Nhiều nhà cổ ở Hội An rao bán

Thanh Chung |

Gần 2 năm trở lại đây, dịch COVID-19 hoành hành, không cầm cự được, nhiều chủ nhà cổ ở phố cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) phải rao bán hoặc cho thuê nhà. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có ai đến thuê hoặc hỏi mua nhà vì dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Không có người thuê

Gần 2 năm trở lại, TP.Hội An (Quảng Nam) luôn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhiều cửa hàng, nhà hàng, quầy lưu niệm… trong phố cổ phải tạm dừng hoạt động. TP.Hội An đang thực hiện giãn cách xã hội và nếu mở cửa thì cũng rất khó có du khách đến tham quan khi dịch bệnh đang hoành hành như hiện nay.

Dù chính quyền địa phương đã có những biện pháp hỗ trợ kịp thời nhưng rất nhiều chủ doanh nghiệp phải trả mặt bằng, không thể cầm cự đến ngày mở cửa.

Treo bảng gần 2 tháng nhưng không ai hỏi thuê nhà ở phố cổ Hội An.

Trong 2 tháng nay, trên các con đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học… nhiều bảng thông báo “nhà cho thuê” xuất hiện, kèm theo số điện thoại liên hệ.

Chị M - chủ nhân của ngôi nhà cổ số 182 Trần Phú (phố cổ Hội An) - cho hay, sau khi xây dựng và chuyển ra căn nhà ở ngoại ô thành phố sinh sống, vợ chồng chị quyết định cho người khác thuê nhà cổ ở phố cổ mở shop bán đồ lưu niệm. Mỗi tháng, trung bình gia đình chị thu về gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát, du khách không đến tham quan nên chủ shop phải trả lại mặt bằng và đóng cửa.

“Tháng 6 vừa qua, hợp đồng thuê nhà hết hạn, họ cũng trả lại mặt bằng chứ không thể tiếp tục gia hạn như những lần trước. Ngay khi nhận bàn giao nhà, tôi đã quét dọn sạch sẽ và dán thông báo cho thuê nhà với hy vọng sẽ có người mới đến thuê. Tuy nhiên, gần 2 tháng qua, vẫn không có một ai tới hỏi thuê. Đây cũng là việc tôi lường trước vì còn dịch thì sẽ chẳng có ai dám thuê” - chị M nói.

Tương tự, chị Hồ Thị Thu Hà - người phụ trách trông coi nhà cổ trên đường Trần Phú - cho hay, chị đã cho treo bảng cho thuê nhà gần 1 năm nay nhưng chẳng ai hỏi thuê.

“Khi dịch COVID-19 vừa bùng phát (đầu năm 2020), người thuê ngôi nhà xin được kết thúc hợp đồng sớm và được chủ nhà chấp thuận. Từ đó đến nay, vẫn chưa có ai hỏi thăm về việc thuê nhà. Với tình hình dịch như hiện nay, chẳng có ai dám chi cả tỉ đồng thuê nhà mỗi năm. Họ thuê để bán cà phê, hàng lưu niệm nhưng không có khách thì họ bán cho ai” - chị Hà chia sẻ.

Bán không ai mua

Ngoài việc cho thuê nhà trong khu phố cổ Hội An thì cũng có nhiều người rao bán nhà cổ.

Ngôi nhà cổ 2 tầng số 87 Trần Phú có diện tích 150m2 được ông Trần Tấn Nga treo bảng rao bán nhưng không có người mua.

Nhà cổ rao bán hàng chục tỉ đồng và không ai mua.

Theo ông Nga, căn nhà cổ này ông bán với giá khoảng 40 tỉ đồng, rẻ hơn nhiều so với trước nhưng cần tiền nên đành phải bán. Ngôi nhà này vừa là chỗ lưu trú vừa là cơ sở kinh doanh ăn uống.

“Hàng chục năm mở quán ăn phục vụ khách du lịch, gia đình tôi ăn nên làm ra nhờ ngôi nhà cổ mà ông bà tổ tiên bao đời để lại. Nhưng 2 năm nay, dịch bệnh kéo dài triền miên khiến công việc bán buôn rơi vào bế tắc vì không có khách du lịch. Sau khi bàn bạc, các thành viên trong gia đình quyết định bán nhà” - ông Nga chia sẻ.

Ngoài ra, một nhà cổ khác trên đường Nguyễn Thái Học cũng đang được rao bán với giá 60 tỉ đồng.

Chủ nhân của di tích này nói rằng, trước đây, ngôi nhà cũng được cho người khác thuê để mở nhà hàng phục vụ khách du lịch. Cách đây 1 năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến việc kinh doanh thua lỗ, người thuê nhà xin chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam - cho biết, tại Hội An, gần như 100% nhà hàng, quầy lưu niệm phải đóng cửa vì dịch bệnh, không có khách. Hiện tại, chỉ hy vọng dịch bệnh được kiểm soát và sớm tiêm vaccine cho người dân ở những điểm du lịch như phố cổ Hội An để sẵn sàng đón khách tham quan trở lại.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất

Kim Nhung (T/H) |

Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện chuyển nhượng (mua bán) nhà đất, các bên liên quan phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng.

Mức phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là chi tiết mức phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Bịt lỗ hổng mua bán nhà đất bằng vi bằng

Cao Nguyên |

Trên thực tế, nhiều người đã mất tiền vì mua nhà, đất chỉ lập vi bằng. Từ những hệ lụy đó, trong văn bản gửi Bộ Xây dựng mới đây, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) kiến nghị xem xét sửa đổi đồng bộ các quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và chế định về thừa phát lại. Theo luật sư Nguyễn Doãn Hùng (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), việc mua nhà đất bằng vi bằng sẽ không được sang tên sổ đỏ. Vì vậy, khi xảy ra tranh chấp, pháp luật không thể dựa vào vi bằng để công nhận mảnh đất, ngôi nhà đó thuộc về người mua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất

Kim Nhung (T/H) |

Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện chuyển nhượng (mua bán) nhà đất, các bên liên quan phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng.

Mức phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là chi tiết mức phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Bịt lỗ hổng mua bán nhà đất bằng vi bằng

Cao Nguyên |

Trên thực tế, nhiều người đã mất tiền vì mua nhà, đất chỉ lập vi bằng. Từ những hệ lụy đó, trong văn bản gửi Bộ Xây dựng mới đây, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) kiến nghị xem xét sửa đổi đồng bộ các quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và chế định về thừa phát lại. Theo luật sư Nguyễn Doãn Hùng (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), việc mua nhà đất bằng vi bằng sẽ không được sang tên sổ đỏ. Vì vậy, khi xảy ra tranh chấp, pháp luật không thể dựa vào vi bằng để công nhận mảnh đất, ngôi nhà đó thuộc về người mua.