Nhiều người sập bẫy các dự án "ma" của công ty Phát An Gia

GIa Miêu |

Nhiều khách hàng đóng hàng chục tỉ đồng tiền mua đất nền dự án của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia nhưng không ngờ bị sập bẫy dự án "ma".

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP đầu tư bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia, trụ sở tại P.Long Trường, Q.9) do ông Hoàng Mạnh Cường làm Tổng giám đốc.

Trước đó, hàng chục khách hàng đã tố cáo ông Hoàng Mạnh Cường và Công ty Phát An Gia đã tự vẽ ra dự án, tự phân lô, rao bán, ký hợp đồng đặt cọc bán cho hàng loạt khách hàng với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Khi các nạn nhân phát hiện mình bị lừa, thì ông Cường “biến mất”. Đơn cử như trường hợp bà Bùi Thị Ngọc Ánh (34 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), phản ánh, ngày 10.12.2018, bà và ông Hoàng Mạnh Cường ký kết hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư Central House ở P.Trường Thạnh, Q.9.

Trụ sở Công ty Phát An Gia đã đóng cửa từ lâu. Ảnh: Quang Duy
Trụ sở Công ty Phát An Gia đã đóng cửa từ lâu. Ảnh: Quang Duy

Ngày công ty mở bán dự án, nhân viên kinh doanh đưa bà Ánh đi xem vị trí đất, cung cấp bản vẽ phân lô tách thửa. Sau đó, bà Ánh đăng ký mua lô đất số B35, diện tích 57,6 m2 với giá hơn 2 tỉ đồng, và đã đặt cọc hơn 1 tỉ đồng. Theo hợp đồng, 210 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc, các bên sẽ tiến hành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến ngày ký hợp đồng chuyển nhượng thì ông Cường không thực hiện. Sau đó, ông Cường đề nghị khách hàng ký hợp đồng thanh lý hợp đồng đặt cọc và hứa sẽ trả lại số tiền đã nhận của khách, vào ngày 12.11.2019. Tưởng rằng sau khi ký thanh lý hợp đồng sẽ được trả lại tiền, ngờ đâu sau đó ông Cường “mất dạng”, công ty đóng cửa, nhân viên nghỉ việc...

Một nạn nhân khác là trường hợp ông N.T. Tùng, ngụ ở quận 9, ký 2 hợp đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng đất với ông Hoàng Mạnh Cường tại trụ sở Công ty Phát An Gia, với giá trị hơn 5,4 tỉ đồng, mua lô A5 và lô A26 thuộc đường số 4 Lò Lu, P.Trường Thạnh. Ông Tùng đã thanh toán tổng cộng 3,1 tỉ đồng. Tuy nhiên sau nhiều lần hứa hẹn, công ty không chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Tùng và hứa sẽ trả lại tiền gốc cộng lãi nhưng chờ mãi vẫn không thấy.

Theo UBND P.Trường Thạnh (Q.9), trên địa bàn phường không có dự án nào mang tên “KDC Central House”, “KDC đường số 4” như ông Hoàng Mạnh Cường và Công ty Phát An Gia mở bán. Còn theo kết quả điều tra từ phía cơ quan điều tra thì Hoàng Mạnh Cường đã tự đặt tên 5 dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất để ký kết hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng đặt cọc khu dân cư chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng, thu tiền và chiếm đoạt của khách hàng với số tiền hơn 97 tỉ đồng.

Đến nay, không còn khả năng thực hiện đúng cam kết với khách hàng, ông Cường đã đóng cửa công ty, trả mặt bằng và lẩn tránh khách hàng. Qua xác minh về các dự án tại các thửa đất do Cường đứng tên quyền sử dụng đất, cơ quan điều tra xác định các cơ quan chức năng không tiếp nhận hồ sơ và cấp phép đầu tư xây dựng cho các dự án trên cho cá nhân Hoàng Mạnh Cường hoặc Công ty Phát An Gia do Hoàng Mạnh Cường làm giám đốc hay tổ chức, cá nhân nào khác tại các thửa đất do Cường đứng tên quyền sử dụng đất.

GIa Miêu
TIN LIÊN QUAN

TP.HCM: UBND Quận 10 ra cảnh báo "dự án ma" mang tên Lega Fashion

Gia Miêu |

UBND Quận 10, TP.HCM vừa ra cảnh báo "dự án ma" khi nhiều môi giới nhà đất quảng cáo bán đất nền tại một dự án ở trên địa bàn có tên Lega Fashion.

Nhiều người bỏ tiền tỉ mua phải "dự án ma"

Gia Miêu - Quang Duy |

Nhiều khách hàng vẫn rơi vào những chiếc bẫy mua "dự án ma" dù đã có nhiều cảnh báo trong thời gian qua.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

TP.HCM: UBND Quận 10 ra cảnh báo "dự án ma" mang tên Lega Fashion

Gia Miêu |

UBND Quận 10, TP.HCM vừa ra cảnh báo "dự án ma" khi nhiều môi giới nhà đất quảng cáo bán đất nền tại một dự án ở trên địa bàn có tên Lega Fashion.

Nhiều người bỏ tiền tỉ mua phải "dự án ma"

Gia Miêu - Quang Duy |

Nhiều khách hàng vẫn rơi vào những chiếc bẫy mua "dự án ma" dù đã có nhiều cảnh báo trong thời gian qua.