Nhiều người muốn mua nhà, nhưng e ngại vì lãi suất vay ngân hàng vẫn ở mức cao

Tuyết Lan |

Nhiều người không có tài sản tích luỹ muốn mua nhà an cư, nhưng chần chừ ngại vay ngân hàng vì tài chính bấp bênh, lãi suất vẫn ở mức cao, chưa giảm như kỳ vọng.

Tìm nhà từ đầu năm đến nay, anh Nguyễn Văn Minh (Hà Đông, Hà Nội) đã chọn được một số căn chung cư cũ ưng ý ở khu vực quận Cầu Giấy. Tuy nhiên, tham khảo lãi suất cho vay của một số ngân hàng vẫn ở mức cao, không đủ sức gánh lãi nên anh Minh vẫn chưa dám mạnh tay xuống tiền.

"Năm nay, kinh tế khó khăn chung nên thu nhập của tôi mặc dù ổn định nhưng chỉ được 15-18 triệu đồng/tháng, tuỳ mức độ tăng ca. Mỗi tháng tiền ăn uống, chi phí sinh hoạt đã rơi vào khoảng 5-7 triệu đồng. Tôi mới chỉ có 500 triệu đồng tiền tiết kiệm, muốn mua căn chung cư sẽ cần thêm hơn 1 tỉ đồng. Với mức lãi suất cho vay của các ngân hàng hiện nay hơn 11%, nếu tôi quyết định xuống tiền thời điểm này có thể không chi trả được lãi suất" - anh Minh cho biết.

Chị Nguyễn Hồng Nhung (Cầu Giấy, Hà Nội) được người quen giới thiệu một căn nhà trong ngõ, 4 tầng ở phường Liên Mạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với giá 2,3 tỉ đồng. Mặc dù đây là mức giá tốt ở thời điểm hiện tại nhưng chị Nhung cũng đành bỏ qua cơ hội này vì không dám liều lĩnh đi vay mua nhà.

"Nếu chốt mua căn nhà này thì vợ chồng tôi phải đi vay ngân hàng thêm khoảng 1 tỉ đồng. Nếu vay trong vòng 5 năm, với lãi suất như hiện nay, mỗi tháng vợ chồng tôi phải trả khoảng 19 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, việc vay vốn tương đối áp lực vì tổng thu nhập của hai vợ chồng tôi chỉ khoảng 40 triệu đồng/tháng.

Khoản tiền đó ngoài tiền ăn uống, sinh hoạt của gia đình còn phải lo tiền học cho các con hằng tháng đã mất gần 2/3. Đấy là chưa tính những tháng phải chi thêm khoản hiếu, hỉ, tân gia..." - chị Nhung chia sẻ.

Chị Nhung tiếc nuối cho biết, hiện nay, giá bất động sản đang ở vùng đáy là thời điểm tốt cho những người mua nhà để ở, nhưng lãi suất vẫn cao. Nếu lãi suất chỉ tầm 8-9% thì hai vợ chồng chị cũng quyết tâm dồn hết sức mua được căn nhà để an cư.

Theo khảo sát của một đơn vị nghiên cứu bất động sản, lãi suất vay ngân hàng cho các khoản vay hiện hữu đã giảm từ 1-3% so với thời điểm đầu năm. Khảo sát cũng cho thấy, hầu hết các ngân hàng đều áp dụng 2 mức lãi suất, đó là lãi suất vay ưu đãi trong một khoảng thời gian cố định và lãi suất sau thời gian ưu đãi. Biên độ điều chỉnh lãi suất cho vay giữa ưu đãi và sau ưu đãi ở các ngân hàng phổ biến từ 2-3,8%.

Cụ thể, ở thời điểm hiện tại, lãi suất ưu đãi khi vay mua nhà ở thương mại tại các ngân hàng dao động từ 6-10%/năm, áp dụng ở kỳ hạn vay ngắn từ 3-6 tháng, hết thời gian ưu đãi, lãi suất rơi vào khoảng 10,5-13%/năm.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội - cho biết, hiện nay, các phân khúc bất động sản đang có mức giá tốt đối với những người có như cầu ở thực nhưng phải có nguồn tài chính tốt.

"Đối với mức lãi suất cho vay các ngân hàng đang niêm yết hiện nay, người mua nhà nên cẩn trọng hơn trong việc cân đối tài chính. Nếu số tiền cần vay quá lớn với lãi suất cao, trong khi dòng tiền không ổn định thì không nên mạo hiểm vì sẽ gặp phải áp lực lớn bởi số tiền lãi phải trả mỗi tháng. Nếu người mua nhà không quá vội thì có thể chờ thêm khi mức lãi suất cho vay hạ nhiệt hơn so với hiện tại" - ông Điệp cho hay.

Thời gian qua, lãi suất vay mặc dù đã giảm nhưng vẫn neo ở mức cao khiến một số người có ý định sử dụng đòn bẩy tài chính cảm thấy lo ngại. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến thanh khoản bất động sản vẫn khó khăn.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

3 lý do lãi suất vay mua nhà giảm nhưng người dân vẫn thờ ơ

Minh Ánh |

Muốn mua nhà cuối năm, nhưng sau khi tìm hiểu mức lãi suất cho vay của các ngân hàng, chị Đoàn Thảo Chi (Hà Nội) ngậm ngùi từ bỏ quyết định.

Lãi suất vay mua nhà giảm chưa như kỳ vọng

Bảo Chương |

Dòng tiền bắt đầu quay trở lại thị trường bất động sản, tuy nhiên để người có nhu cầu thật có thể mua nhà thì lãi suất vay vẫn là rào cản lớn.

Lãi suất vay mua nhà vẫn chưa thể hạ nhiệt

Gia Miêu |

Nhiều ngân hàng đang tung ra các chương trình lãi suất ưu đãi cho vay mua nhà và sửa chữa nhà nhưng với những người đi vay mặt bằng lãi suất vẫn còn quá cao trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.

Thí điểm xe du lịch tự lái qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng trong 3 năm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái Trung Quốc vào TP Móng Cái, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và phối hợp quản lý xe du lịch tự lái Việt Nam sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Vạch trần "thế giới ngầm" game NFT: Nhà đầu tư "bốc hơi" gần 3 tỉ đồng

Nhóm PV |

Loạt bài "Vạch trần "thế giới ngầm" game NFT" được nhóm phóng viên Báo Lao Động tìm hiểu và thực hiện trong nhiều tháng. Chúng tôi tiếp xúc với nhiều nạn nhân, nghe những câu chuyện đau xót của họ khi mất hàng trăm nghìn USD, hàng triệu USD vì tin tưởng vào những lời quảng cáo hoa mĩ của nhà phát hành game NFT.

Về nơi sạt lở cuốn trôi hơn 5.000 ha rừng, ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân

Tạ Quang - Nhật Hồ |

Cà Mau - Từ năm 2011 đến năm 2021, tổng chiều dài các đoạn bờ biển của tỉnh Cà Mau bị sạt lở khoảng 187/254 km. Kèm theo đó, 5.250 ha rừng phòng hộ đã bị sóng cuốn trôi, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân sinh sống.

Đã đến lúc đội tuyển nữ Việt Nam cần thay đổi

AN NGUYÊN |

Hàng loạt những thành tích nổi bật từ khu vực, châu lục đến thế giới đã được tuyển nữ Việt Nam tạo nên trong hơn nửa thập kỉ qua. Song, thất bại tại ASIAD và vòng loại Olympic gần đây cho thấy, đã đến lúc bóng đá nữ cần sự thay đổi.

Man United đã thất bại trước Man City ra sao

VIỆT HÙNG |

Kết quả 0-3 trước Man City ở vòng 10 Premier League đánh dấu thất bại thứ 34 trên sân nhà của Man United kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, bằng đúng số trận thua tại Old Trafford của Fergie trong gần 27 năm dẫn dắt "Quỷ đỏ".

3 lý do lãi suất vay mua nhà giảm nhưng người dân vẫn thờ ơ

Minh Ánh |

Muốn mua nhà cuối năm, nhưng sau khi tìm hiểu mức lãi suất cho vay của các ngân hàng, chị Đoàn Thảo Chi (Hà Nội) ngậm ngùi từ bỏ quyết định.

Lãi suất vay mua nhà giảm chưa như kỳ vọng

Bảo Chương |

Dòng tiền bắt đầu quay trở lại thị trường bất động sản, tuy nhiên để người có nhu cầu thật có thể mua nhà thì lãi suất vay vẫn là rào cản lớn.

Lãi suất vay mua nhà vẫn chưa thể hạ nhiệt

Gia Miêu |

Nhiều ngân hàng đang tung ra các chương trình lãi suất ưu đãi cho vay mua nhà và sửa chữa nhà nhưng với những người đi vay mặt bằng lãi suất vẫn còn quá cao trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.