Nhiều khúc mắc trong thu hồi đất trường chuyên Trần Phú - Hải Phòng

Hoàng Hoan |

Sau một ngày xét xử, đến tận 20h ngày 26.3, TAND TP.Hải Phòng đã tuyên bác toàn bộ các nội dung khởi kiện của các cựu giáo chức trường THPT Trần Phú - khiếu kiện về việc thu hồi đất và cưỡng chế của TP.Hải Phòng, quận Ngô Quyền đối với diện tích đất ở số 12 Trần Phú, Hải Phòng.

Việc khiếu kiện của các hộ dân này kéo dài và gây xao xôn dư luận TP.Hải Phòng trong thời gian qua.

Ở ổn định trên 30 năm vẫn không hợp pháp

Phiên tòa sơ thẩm vụ kiện hành chính được TAND TP.Hải Phòng đưa ra xét xử do thẩm phán Đặng Minh Hạnh làm chủ tọa phiên tòa. Người khởi kiện là các hộ dân đang sinh sống tại địa chỉ số 12 Trần Phú, Hải Phòng.

Người bị kiện là UBND TP.Hải Phòng và UBND quận Ngô Quyền do đã ra các quyết định thu hồi đất, cưỡng chế đất đối với phần diện tích các hộ dân đang sinh sống, sử dụng trong nhiều năm qua; Yêu cầu được bồi thường đất bị thu hồi.

Theo hồ sơ vụ việc, trường THPT chuyên Trần Phú (cũ) có diện tích hơn 10.000 m2. Khu đất của trường vốn là 3 thửa đất, tiếp giáp hai mặt đường Trần Phú và Trần Bình Trọng.

Trên khu đất có khu biệt thự, nhà kho, được chế độ cũ cấp chứng nhận "Bằng khoán"( chủ sở hữu-PV).

Sau khi Hải Phòng giải phóng, thành phố tiếp nhận, quản lý theo diện nhà vắng chủ. Năm 1955, khu vực này được bàn giao cho ngành giáo dục để hình thành nên trường Kiều Trung, sau đổi tên thành trường Đoàn Kết và Trường PTTH chuyên Trần Phú sau này.

Vụ việc thể hiện, trường Đoàn Kết đi vào hoạt động, tòa biệt thự bên trong khu đất, một phần diện tích nhà kho tiếp giáp đường Trần Bình Trọng được nhà trường giao cho một số giáo chức sử dụng làm nhà ở. Việc giao nhà được lập thành văn bản với mục đích các cựu giáo chức có chỗ ở ổn định, để chuyên tâm dạy học.

Năm 2016, trường PTTH chuyên Trần Phú được di dời đến cơ sở mới. Khu vực trường cũ nằm giữa trung tâm Hải Phòng chưa có mục đích sử dụng đất, các cựu giáo chức vẫn ở tại những căn hộ được giao sử dụng từ ngày thành lập trường.

Trường THPT Năng khiếu Trần Phú khi chưa di dời
Trường THPT Năng khiếu Trần Phú khi chưa di dời.

Để quản lý khu đất, ngày 27.10.2017, TP.Hải Phòng có quyết định thu hồi khu đất từ trường THPT Trần Phú về giao cho cơ quan chức năng quản lý với mục đích làm đất thương mại dịch vụ.

Điều đáng nói, sau quyết định này, ngày 26.2.2018, UBND quận Ngô Quyền lại có quyết định số 210, thu hồi diện tích đất này để phục vụ mục đích chỉnh trang đô thị, xây dựng khách sạn 5 sao.

Các cựu giáo chức đang ở ổn định từ 20 - 30 năm trước không được bồi thường về đất, chỉ được hỗ trợ, bồi thường vật kiến trúc trên đất với lý do toàn bộ khu đất từ năm 2001 đã có quy hoạch là đất giáo dục, không phải đất ở.

Nhiều vấn đề pháp lý chưa được làm rõ

Tại tòa, các cựu giáo chức nêu rõ, theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Đất đai, việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất phải tuân thủ các quy định như có Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được ghi trong Nghị quyết của HĐND TP.

Quyết định thu hồi đất, chỉ được ban hành sau 180 ngày sau khi có Thông báo thu hồi đất từ cấp có thẩm quyền. UBND quận Ngô Quyền ra quyết định thu hồi đất phải dựa trên văn bản ủy quyền của UBND TP.

Luật sư của những người khởi kiện nêu rõ: Nghị quyết 149, Nghị quyết HĐND TP.Hải Phòng về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Hải Phòng năm 2017 không có kế hoạch sử dụng khu đất 12 Trần Phú.

Thường trực HĐND TP.Hải Phòng chỉ có văn bản số 50 ngày 14.5.2017 bổ sung việc chỉnh trang đô thị tại số 12 Trần Phú vào danh mục thu hồi đất là không đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND cấp tỉnh, TP được quy định tại điều 104 Luật tổ chức chính quyền.

Ngày 7.9. 2017, TP.Hải Phòng có Thông báo số 469, thông báo thu hồi khu đất 12 Trần Phú để chỉnh trang đô thị.

Theo quy định, trong trường hợp người sử dụng đất không tự nguyện giao đất cho cơ quan có thẩm quyền, phải sau 6 tháng kể từ khi có thông báo, cơ quan có thẩm quyền mới được ra quyết định thu hồi đất. Trong trường hợp này, các cựu giáo chức chưa nhất trí bàn giao đất, chưa hết hạn 6 tháng, ngày 27.2.2018, UBND quận Ngô Quyền đã ra quyết định thu hồi đất là chưa phù hợp pháp luật.

Đặc biệt, sau khi có thông báo thu hồi đất, căn cứ Luật Đất đai, UBND quận Ngô Quyền đã có văn bản báo cáo UBND TP Hải Phòng về việc ủy quyền cho quận Ngô Quyền ra quyết định thu hồi đất.

Tuy nhiên, UBND TP.Hải Phòng không ra văn bản ủy quyền như quy định của Luật Đất đai, mà Văn phòng UBND TP chỉ ra thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch TP về việc giao cho UBND quận ra quyết định thu hồi đất.

Trước các lập luận, chứng cứ của những người khởi kiện, đại diện VKS tại tòa và chủ tọa phiên tòa đều lập luận: Sau khi có văn bản 50, thường trực HĐND TP đã có báo cáo với HĐND TP về việc bổ sung danh mục thu hồi đất, kế hoạch sử dụng đất 12 Trần Phú cho HĐND TP Hải Phòng.

Quan hệ giữa UBND quận Ngô Quyền với UBND TP Hải Phòng là quan hệ hành chính, nên không phải ủy quyền như đòi hỏi của Luật Đất đai về ủy quyền thu hồi đất. Việc ra quyết định thu hồi đất trước hạn định là do Trường THPT Trần Phú tự nguyện giao đất, không phải các hộ cựu giáo chức.

Đối với việc các cựu giáo chức sử dụng nhà, đất ổn định từ 20–30 năm trước, trước năm 2001 (là năm Hải Phòng quy hoạch khu đất là đất giáo dục), theo luật, khi người dân ở trước khi có quy hoạch, đất không có tranh chấp, thì khi thu hồi phải bồi thường như đất đủ điều kiện cấp bìa đỏ. Tuy nhiên, cơ quan tiến hành tố tụng vẫn nhận định là đất có tranh chấp (giữa trường và các cựu giáo chức) để bác đơn khởi kiện.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng bốc thăm và công bố môn thi thứ tư vào lớp 10 năm học tới

H.Hoan |

Vào lúc 16h30 ngày 26.3, Sở Giáo dục và đào tạo TP Hải Phòng đã tổ chức bốc thăm môn thi thứ 4 kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019 – 2020.

Hải Phòng: Triệt phá ổ bạc lớn, bắt giữ 25 đối tượng

Mai Chi |

Một ổ bạc lớn tại Hải Phòng đã bị lực lượng công an triệt phá. Nhiều con bạc bị bắt giữ, các đối tượng tổ chức đánh bạc cũng đã bị tóm gọn.

Đại tá Lê Ngọc Châu là tân Giám đốc Công an Hải Phòng

Mai Chi |

Đại tá Lê Ngọc Châu - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an - được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP.Hải Phòng thay thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nghỉ hưu theo chế độ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hải Phòng bốc thăm và công bố môn thi thứ tư vào lớp 10 năm học tới

H.Hoan |

Vào lúc 16h30 ngày 26.3, Sở Giáo dục và đào tạo TP Hải Phòng đã tổ chức bốc thăm môn thi thứ 4 kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019 – 2020.

Hải Phòng: Triệt phá ổ bạc lớn, bắt giữ 25 đối tượng

Mai Chi |

Một ổ bạc lớn tại Hải Phòng đã bị lực lượng công an triệt phá. Nhiều con bạc bị bắt giữ, các đối tượng tổ chức đánh bạc cũng đã bị tóm gọn.

Đại tá Lê Ngọc Châu là tân Giám đốc Công an Hải Phòng

Mai Chi |

Đại tá Lê Ngọc Châu - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an - được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP.Hải Phòng thay thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nghỉ hưu theo chế độ.