Nhiều khách sạn tại TPHCM đồng loạt trả mặt bằng, rao bán

Ngọc Lê |

Hàng loạt khách sạn tại TPHCM trả mặt bằng, rao bán vì không thể tiếp tục trả các loại chi phí do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tại TPHCM nhiều khách sạn ở trung tâm, đa phần hoạt động nhờ vào lượng khách du lịch quốc tế lưu trú. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, việc tiếp tục duy trì tiền thuê mặt bằng là bất khả thi, chính vì vậy hàng loạt khách sạn đã trả mặt bằng, rút khỏi thị trường.

Ghi nhận tại một số tuyến đường trong trung tâm TPHCM như Lê Thánh Tôn, Cống Quỳnh, Lý Tự Trọng (Quận 1),... có rất nhiều khách sạn ngừng kinh doanh, trả mặt bằng. Một số khách sạn khác cũng được rao bán với giá từ 75-100 tỷ, diện tích 70-90 m2, 7 lầu, 20-22 phòng ngủ.

Một khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, TPHCM đóng cửa trả mặt bằng. Ảnh: Ngọc Lê
Một khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, TPHCM đóng cửa trả mặt bằng. Ảnh: Ngọc Lê

Theo ông Nguyễn Huy, chủ một khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, khi chưa có dịch COVID-19, đoạn đường này luôn tấp nập khách du lịch trong và ngoài nước vì gần chợ Bến Thành. Nhưng khi dịch bệnh xảy ra, không đón được khách quốc tế, khách trong nước cũng ngại đi du lịch nên hoạt động kinh doanh nơi lưu trú cũng vì thế khó khăn hơn.

"Ở thời điểm này, nếu khách có nhu cầu thuê mặt bằng thì nên kinh doanh quán ăn hoặc làm văn phòng công ty sẽ có lợi nhuận tốt hơn so với việc kinh doanh khách sạn" - ông Huy cho hay.

Tương tự, một nhà đầu tư khách sạn khác trên đường Cống Quỳnh, Quận 1 cũng quyết định trả mặt bằng khi không thể duy trì doanh thu để mỗi tháng trả chi phí khoảng 7-8.000 USD, chưa kể lương cho nhân viên.

Khách sạn trên đường Cống Quỳnh, Quận 1, TPHCM trả mặt bằng, thông báo cho thuê mặt bằng cũng được chủ nhà dán lên. Ảnh: Ngọc Lê

Bà Tuyết Vân, chủ nhà cho thuê mặt bằng kinh doanh khách sạn tại đây cũng cho rằng, để kinh doanh khách sạn trong tình hình này là không thể. Bà Tuyết Vân cho biết: "Với tiện tích gần chợ, gần khu phố Tây Bùi Viện người thuê nên lựa chọn mô hình kinh doanh hợp lý để vừa đủ chi phí mặt bằng vừa có lời. Mặt bằng này trước đây tôi cho thuê kinh doanh khách sạn với giá 7.500 USD nhưng vì không có khách, doanh thu gần như bằng 0 nên người thuê phải trả mặt bằng mặc dù hợp đồng kí đến hết năm".

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng năm nay ước tính đạt 322,5 nghìn tỷ đồng, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 9,8%); trong đó, TPHCM giảm 41,7%.

Theo nhận định của Tổng cục Du lịch, đến nay, nhiều công ty lữ hành, khách sạn đã tạm đóng cửa chờ hết dịch, chỉ khoảng 10% hoạt động cầm chừng, phần lớn nhân viên khách sạn cũng nghỉ việc, giảm giờ làm.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Mục sở thị công tác phòng dịch ở khách sạn được làm cơ sở cách ly

Giang Đông - Tạ Quang |

Không chỉ cam kết giảm giá phòng và dịch vụ cho người thực hiện cách ly, các khách sạn đủ điều kiện làm cơ sở cách ly tại Hà Nội cũng chấp hành nghiêm các quy định của ngành Y tế, Du lịch, để phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.

Các khách sạn, cơ sở lưu trú Hà Nội: Cam kết giảm giá phòng, dịch vụ cho người thực hiện cách ly

Phạm Đông |

Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố đã lập danh sách cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện đáp ứng công tác phòng, chống dịch để làm nơi cách ly có thu phí. Tại Hà Nội, nhiều khách sạn cũng đã chủ động đăng ký, sẵn sàng các điều kiện khi thành phố huy động. Đặc biệt, các đơn vị đã cam kết giảm giá phòng và dịch vụ cho người thực hiện cách ly có nhu cầu sử dụng dịch vụ này.

Khách sạn cách ly COVID-19 phải niêm yết giá công khai

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, khách sạn làm nơi cách ly COVID-19 phải niêm yết giá công khai trên website để người có nhu cầu cách ly đăng ký và xác nhận đăng ký.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội: Mục sở thị công tác phòng dịch ở khách sạn được làm cơ sở cách ly

Giang Đông - Tạ Quang |

Không chỉ cam kết giảm giá phòng và dịch vụ cho người thực hiện cách ly, các khách sạn đủ điều kiện làm cơ sở cách ly tại Hà Nội cũng chấp hành nghiêm các quy định của ngành Y tế, Du lịch, để phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.

Các khách sạn, cơ sở lưu trú Hà Nội: Cam kết giảm giá phòng, dịch vụ cho người thực hiện cách ly

Phạm Đông |

Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố đã lập danh sách cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện đáp ứng công tác phòng, chống dịch để làm nơi cách ly có thu phí. Tại Hà Nội, nhiều khách sạn cũng đã chủ động đăng ký, sẵn sàng các điều kiện khi thành phố huy động. Đặc biệt, các đơn vị đã cam kết giảm giá phòng và dịch vụ cho người thực hiện cách ly có nhu cầu sử dụng dịch vụ này.

Khách sạn cách ly COVID-19 phải niêm yết giá công khai

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, khách sạn làm nơi cách ly COVID-19 phải niêm yết giá công khai trên website để người có nhu cầu cách ly đăng ký và xác nhận đăng ký.