Nhiều dự án ngàn tỉ sắp đổ bộ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng

Hữu Long |

Lâm Đồng - Loạt dự án ngàn tỉ đang hoàn thiện hồ sơ, điều chỉnh quy hoạch trước khi chính thức xây dựng tại TP.Bảo Lộc. Đây được xem là động lực để thành phố phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt ngành du lịch sẽ được hưởng lợi.

Ngày 21.3, UBND TP.Bảo Lộc cho biết, vừa có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của thành phố.

Trong danh sách này nổi lên là một số công trình, dự án trọng điểm ở TP.Bảo Lộc về thu hút đầu tư, vận dụng các cơ chế đặc thù.

Như dự án hồ Nam Phương I có tổng mức đầu tư khoảng 85 tỉ đồng có mục tiêu cung cấp nước tưới cho 170 ha diện tích cây trồng chè, cà phê và cấp nước sinh hoạt cho TP.Bảo Lộc với mức 16.000m3/ngày – đêm.

Hiện nay, TP.Bảo Lộc đang đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ đồng thời rà soát lại chi phí GPMB để có căn cứ trình đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Cùng với đó, Khu tổ hợp dịch vụ du lịch sinh thái Sân golf cáp treo núi Sapung, địa điểm đầu tư thuộc xã Lộc Châu, Xã Đại Lào, đang ở bước khảo sát và do doanh nghiệp lập quy hoạch với kinh phí tài trợ.

Mục tiêu hình thành khu du lịch sinh thái tiêu chuẩn 4 sao với diện tích 430ha. Tổng vốn đầu tư khoảng 9.460 tỉ đồng. Dự kiến kinh phí bồi thường GPMB khoảng 3.010 tỉ đồng. Hình thức đấu thầu là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Tại TP.Bảo Lộc còn có dự án sân golf và nghỉ dưỡng Lộc Phát; Dự án Sân bay Lộc Phát. Theo định hướng quy hoạch chung của TP.Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 đã được HĐND tỉnh thông qua và đang trình phê duyệt, hiện tại không xác định chức năng sử dụng đất Sân Golf tại khu vực này, do vậy, UBND TP.Bảo Lộc đang xem xét lại hồ sơ của dự án.

Ngoài ra, TP.Bảo Lộc còn có một số dự án trọng điểm khác đang hoàn thiện hồ sơ hoặc điều chỉnh quy hoạch như Bệnh viện chất lượng cao tại cơ sở cũ Bệnh viện II; Dự án Tổ hợp dịch vụ - khách sạn tiêu chuẩn 5 sao (tại khu vực chợ Bảo Lộc cũ); Dự án hồ Nam Phương II; Dự án thương mại - dịch vụ B’Lao Xanh...

Ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc đánh giá, các công trình trọng điểm của thành phố Bảo Lộc là các công trình xuất phát từ thực tiễn, được đề ra từ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thành phố.

Các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 luôn là thử thách lớn, nhiệm vụ chính trị nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn thể các cấp, các ngành, các địa phương tập trung, quyết tâm cao độ để triển khai các dự án đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Bên cạnh những thuận lợi, việc thu hút các dự án trọng điểm vẫn còn một số khó khăn. Ông Đoàn Kim Đình cho biết, khó khăn lớn nhất khi triển khai các công trình trọng điểm, khiến các công trình, dự án chậm tiến độ là công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

Vấn đề này cần có phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư khả thi, hiệu quả, phù hợp với từng công trình, dự án và cần cả hệ thống chính trị thành phố tập trung nghiên cứu, bàn bạc tháo gỡ bám sát các phát sinh thực tiễn đặt ra…

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Công khai đồ án quy hoạch xây dựng ở Bảo Lộc để dân giám sát

Hữu Long |

Lâm Đồng - Bảo Lộc công bố công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch phân khu để người dân giám sát.

Tai nạn trên đèo Bảo Lộc, người dân đập phá cửa đưa tài xế đi cấp cứu

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Tại đèo Bảo Lộc vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe ôtô tải. Vụ việc khiến hai xe tải đều bị biến dạng, một tài xế bị thương nặng, người dân phải đập phá cửa đưa đi cấp cứu.

Kết quả điều tra ban đầu thủ đoạn "hiến đất làm đường" ở Bảo Lộc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Công an đã phối hợp với đoàn liên ngành khám nghiệm hiện trường liên quan đến việc "hiến đất làm đường" ở TP.Bảo Lộc. Ngoài ra, cơ quan công an đề nghị địa phương phối hợp trong việc xác minh các dấu hiệu vi phạm...

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Công khai đồ án quy hoạch xây dựng ở Bảo Lộc để dân giám sát

Hữu Long |

Lâm Đồng - Bảo Lộc công bố công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch phân khu để người dân giám sát.

Tai nạn trên đèo Bảo Lộc, người dân đập phá cửa đưa tài xế đi cấp cứu

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Tại đèo Bảo Lộc vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe ôtô tải. Vụ việc khiến hai xe tải đều bị biến dạng, một tài xế bị thương nặng, người dân phải đập phá cửa đưa đi cấp cứu.

Kết quả điều tra ban đầu thủ đoạn "hiến đất làm đường" ở Bảo Lộc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Công an đã phối hợp với đoàn liên ngành khám nghiệm hiện trường liên quan đến việc "hiến đất làm đường" ở TP.Bảo Lộc. Ngoài ra, cơ quan công an đề nghị địa phương phối hợp trong việc xác minh các dấu hiệu vi phạm...