Nhiều cửa hàng kinh doanh xả hàng vì không gánh nổi chi phí thuê mặt bằng

Thu Giang |

Sau dịch COVID-19 và áp lực lạm phát, nhiều cửa hàng buôn bán trên phố cổ Hà Nội đang phải liên tục treo biển xả hàng, cắt lỗ vì không cân đối được chi phí mặt bằng tăng cao.

Ghi nhận của PV Lao Động, sau dịch COVID-19 nhiều cửa hàng kinh doanh trên các tuyến phố cổ Hà Nội như Hàng Đào, Hàng Bông, Hàng Ngang..., đã có động thái treo biển sang nhượng, thanh lý cửa hàng với giá rẻ để trả lại mặt bằng.

Bước sang năm 2023, dù hoạt động kinh doanh, du lịch đã bước đầu mở cửa phục hồi nhưng theo các tiểu thương trên phố cổ đánh giá, lượng khách đến mua hàng đã giảm mạnh sau dịch COVID-19 do người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu.

A
Cửa hàng kinh doanh trên phố Hàng Bông đang xả lỗ để trả lại mặt bằng. Ảnh: Thu Giang 

Hết kỳ vọng rồi lại thất vọng, chị Hà Giang (chủ cửa hàng kinh doanh trên phố Hàng Đường, Hà Nội) cho biết, đa số các tiểu thương ở đây đều nghĩ đơn giản sau dịch COVID-19 khi du lịch phục hồi sẽ khiến tình hình kinh doanh, buôn bán ở đây cải thiện hơn.

"Dọc tuyến phố giờ chỉ có người bán là nhiều, còn người mua thì chỉ có lác đác, thậm chí nhiều đoàn khách du lịch ùa vào nhưng họ chỉ xem chứ không mua.

Do lượng khách sụt giảm nên đa số cửa hàng trên phố cũng đang trong trạng thái kinh doanh kiểu cầm chừng, trong khi đó giá thuê mặt bằng tăng cao nên chúng tôi cũng phải cố gắng xoay xở" - chị Hà Giang tâm sự.

Kinh doanh mặt hàng đồ lưu niệm phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế nhưng chị Hoài (chủ cửa hàng trên phố Hàng Bạc) cũng ngán ngẩm vì lượng khách thưa vắng, không có nhu cầu mua sắm.

Theo chị Hoài, việc kinh doanh gặp khó khăn, nhiều cửa hàng trên phố cũng đã chọn phương án bán cắt lỗ hàng hoá, đóng cửa để tiết giảm chi phí.

Một số cửa hàng đã phải treo biển thanh lý, rao bán hàng may mặc đồng giá 30.000 - 50.000 đồng/chiếc, hoặc cửa đóng then cài, treo biển cho thuê để trả lại mặt bằng kinh doanh.

A
Lượng khách mua sắm sụt giảm nên nhiều hộ kinh doanh trên phố cổ Hà Nội phải treo biển cho thuê nhà, mặt bằng. Ảnh: Thu Giang

Chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố Cầu Gỗ cũng cho biết, dù đã treo biển cho thuê tầng 2 - 3 từ đầu năm nhưng hiện vẫn chưa chốt được khách thuê.

Giá thuê mặt bằng kinh doanh trên phố cổ Hà Nội đang dao động khoảng 30 - 80 triệu đồng/tháng tuỳ vị trí và diện tích. Một số cửa hàng do không cân đối được chi phí mặt bằng nên từ đầu năm 2023 buộc phải thanh lý cửa hàng, trả lại mặt bằng buôn bán.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Mặt bằng đất "vàng" treo biển cho thuê, sang nhượng vẫn ế ẩm dài

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Nhiều mặt bằng cửa hàng ở các tuyến phố đất "vàng" treo biển rao cho thuê, sang nhượng nhưng không ai ngó tới.

Gần 3 năm thi công con đường “nát như tương” ở Cần Thơ vẫn chưa đủ mặt bằng

YẾN PHƯƠNG |

Tuyến đường Hoàng Quốc Việt (phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được khởi công nâng cấp, mở rộng nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Theo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều, kế hoạch đến hết tháng 3.2023, công tác giải phóng mặt bằng ước đạt 80% diện tích bàn giao cho dự án triển khai thực hiện.

Tiểu thương phố Chùa Bộc xả hàng rẻ như cho trước khi giải phóng mặt bằng

Bảo thoa - hà chi |

Trong thời gian chờ làm thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, một số hộ kinh doanh tại phố thời Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội) tranh thủ xả hàng, giảm giá toàn bộ sản phẩm để thu hồi vốn.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Hà Nội: Mặt bằng đất "vàng" treo biển cho thuê, sang nhượng vẫn ế ẩm dài

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Nhiều mặt bằng cửa hàng ở các tuyến phố đất "vàng" treo biển rao cho thuê, sang nhượng nhưng không ai ngó tới.

Gần 3 năm thi công con đường “nát như tương” ở Cần Thơ vẫn chưa đủ mặt bằng

YẾN PHƯƠNG |

Tuyến đường Hoàng Quốc Việt (phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được khởi công nâng cấp, mở rộng nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Theo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều, kế hoạch đến hết tháng 3.2023, công tác giải phóng mặt bằng ước đạt 80% diện tích bàn giao cho dự án triển khai thực hiện.

Tiểu thương phố Chùa Bộc xả hàng rẻ như cho trước khi giải phóng mặt bằng

Bảo thoa - hà chi |

Trong thời gian chờ làm thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, một số hộ kinh doanh tại phố thời Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội) tranh thủ xả hàng, giảm giá toàn bộ sản phẩm để thu hồi vốn.