Nha Trang nói gì vụ Công ty Trí Nguyên xẻ núi làm du lịch đảo Hòn Miễu

Hữu Long |

Khánh Hòa - Qua kiểm tra hiện trạng thi công xây dựng trên đảo Hòn Miễu, cơ quan quản lý nhà nước phát hiện Công ty Trí Nguyên chưa thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động môi trường.

Ngày 12.8, UBND TP.Nha Trang vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc xử lý các hành vi vi phạm thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên trên đảo Hòn Miễu.

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh việc Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang (Công ty Trí Nguyên) trong quá trình thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên đã tổ chức xẻ núi, bạt rừng trên đảo Hòn Miễu. Những hoạt động ồ ạt này được thực hiện một khoảng thời gian thì cơ quan quản lý nhà nước mới phát hiện và vào cuộc.

Công ty Trí Nguyên chưa thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động môi trường.
Công ty Trí Nguyên chưa thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động môi trường.

Qua kiểm tra, UBND TP.Nha Trang cho biết công trình xây dựng tại dự án được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng vào năm 2015 cho 15 hạng mục biệt thự đơn lập, nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ ven biển...

Hiện tại, chủ đầu tư đang thi công xây dựng các hạng mục công trình nêu trên theo đúng Giấy phép xây dựng đã cấp.

Vào năm 2013, Dự án đã được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mặc dù đã được cấp bộ thẩm định nhưng theo TP.Nha Trang, trong quá trình thi công, Công ty Trí Nguyên chưa thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động môi trường.

Cụ thể, chủ đầu tư đã chặt, hạ một số cây bụi thấp, vóc dáng nhỏ mọc um tùm; san ủi đất, đá tạo mặt bằng; một số khối lượng đất, đá tại khu vực triền núi rơi xuống biển.

Chủ đầu tư đã chặt, hạ một số cây bụi thấp, vóc dáng nhỏ mọc um tùm; san ủi đất, đá tạo mặt bằng.
Chủ đầu tư đã chặt, hạ một số cây bụi thấp, vóc dáng nhỏ mọc um tùm; san ủi đất, đá tạo mặt bằng.

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm xảy ra (nếu có) của Công ty TNHH Trí Nguyên, UBND TP.Nha Trang đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường sớm kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Như Lao Động đưa tin,  Dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên trên đảo Hòn Miễu được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới nhất vào đầu năm 2019, xác nhận phần diện tích đất dự kiến sử dụng 68,8ha, gồm 39,2ha mặt đất và 29,6ha mặt nước liền kề.

Trong tổng số diện tích được giao, tỉnh Khánh Hòa giao đất rừng phòng hộ diện tích 13,58ha; có chênh lệch khoảng 0,66ha so với diện tích 14,24ha quy hoạch rừng phòng hộ. Việc quy hoạch đất rừng phòng hộ nói trên đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt vào tháng 5.2019.

Chủ đầu tư thừa nhận đã xây dựng một số hạ tầng dự án trên chính phần đất thuộc quy hoạch đất rừng phòng hộ. Trớ trêu là phần đất giao thông, sân bãi – hạ tầng kỹ thuật mà Công ty Trí Nguyên xây dựng đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng vào năm 2015 và có bản đồ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 phê duyệt năm 2014.

Do đó, về nội dung Công ty Trí Nguyên xây dựng trên phần đất quy hoạch đất rừng phòng hộ, Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa đề nghị kiểm tra, rà soát theo quy định của Luật Đất đai.

Trước các ồn ào về việc làm dự án trên đảo Hòn Miễu, ngày 10.8 mới đây, Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường đã ban hành quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Trí Nguyên – Nha Trang.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Công ty Trí Nguyên xây dự án trên đất rừng phòng hộ đảo Hòn Miễu

Hữu Long |

Khánh Hòa  - Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên trên đảo Hòn Miễu xây một phần hạ tầng trên đất quy hoạch rừng phòng hộ, bất chấp những cảnh báo về môi trường, hệ sinh thái trên đảo. Chủ đầu tư giải thích rằng, sở dĩ xây trên phần đất quy hoạch rừng phòng hộ này là bởi họ được cấp giấy phép xây dựng và có quy hoạch chi tiết 1/500.

"Tuýt còi" dự án du lịch Trí Nguyên mở đường, xẻ núi trên đảo Hòn Miễu

Hữu Long |

Khánh Hòa – Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang (Công ty Trí Nguyên) vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, chưa rõ có được phép tiếp tục hay bị thu hồi dự án trên đảo Hòn Miễu. Trước các ồn ào về việc bạt núi, xẻ đường trên đảo Hòn Miễu, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ vào cuộc, kiểm tra lại dự án.

Tan hoang đảo Hòn Miễu bởi hoạt động mở đường, xẻ núi làm du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa – Chủ đầu tư đưa phương tiện cơ giới lên đảo Hòn Miễu, Nha Trang để cải tạo, làm hủy hoại một phần diện tích cây rừng bản địa. Bất chấp các cảnh báo của dư luận về việc xâm hại hệ sinh thái trên đảo, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa có động thái ngừng thi công.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công ty Trí Nguyên xây dự án trên đất rừng phòng hộ đảo Hòn Miễu

Hữu Long |

Khánh Hòa  - Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên trên đảo Hòn Miễu xây một phần hạ tầng trên đất quy hoạch rừng phòng hộ, bất chấp những cảnh báo về môi trường, hệ sinh thái trên đảo. Chủ đầu tư giải thích rằng, sở dĩ xây trên phần đất quy hoạch rừng phòng hộ này là bởi họ được cấp giấy phép xây dựng và có quy hoạch chi tiết 1/500.

"Tuýt còi" dự án du lịch Trí Nguyên mở đường, xẻ núi trên đảo Hòn Miễu

Hữu Long |

Khánh Hòa – Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang (Công ty Trí Nguyên) vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, chưa rõ có được phép tiếp tục hay bị thu hồi dự án trên đảo Hòn Miễu. Trước các ồn ào về việc bạt núi, xẻ đường trên đảo Hòn Miễu, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ vào cuộc, kiểm tra lại dự án.

Tan hoang đảo Hòn Miễu bởi hoạt động mở đường, xẻ núi làm du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa – Chủ đầu tư đưa phương tiện cơ giới lên đảo Hòn Miễu, Nha Trang để cải tạo, làm hủy hoại một phần diện tích cây rừng bản địa. Bất chấp các cảnh báo của dư luận về việc xâm hại hệ sinh thái trên đảo, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa có động thái ngừng thi công.