Tọa lạc cuối ngõ 13 phố Lĩnh Nam, nằm lọt thỏm giữa các tòa cao ốc thương mại cao cấp luôn sáng đèn là hai khối nhà A1, A2 cao 9 tầng của dự án nhà tái định cư thuộc dự án xây dựng trụ sở UBND phường thuộc địa bàn quận Hoàng Mai.
Hai khối nhà 9 tầng, mỗi tầng có 3 – 4 căn hộ với gần 70 phòng hoàn thiện hơn 10 năm nhưng 2/3 các căn hộ vẫn chưa có người ở.
Anh T.V.Hùng - cư dân tòa A1 mới chuyển về sinh sống cho biết: “Tôi mua căn hộ tái định cư từ năm ngoái với giá 1,7 tỉ cho căn hộ gần 100 m2. Về sửa sang lại thêm gần 200 triệu nữa mới gọi là tạm ổn”.
Theo khảo sát của phóng viên mặc dù là chung cư cao tầng, có hệ thống thu rác theo từng tầng nhưng vì nhiều lý do, các buồng thu rác đã khóa. Cư dân phải mang rác xuống tầng 1 để đổ gây mất vệ sinh môi trường.
Tương tự, đối diện hồ Đền Lừ trên phố Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) là 3 tòa chung cư cao tầng cũng đã cơ bản hoàn thiện từ 3 năm nay nhưng đến nay vẫn chưa có cư dân về sinh sống.
Theo một lãnh đạo quận Hoàng Mai, 3 khối nhà trên thuộc quỹ nhà tái định cư của dự án mở rộng đường Tam Trinh với khoảng 1.000 nhân khẩu.
Tính đến thời điểm đầu năm 2021, phần lớn các hạng mục đều đã hoàn thiện và đến nay vẫn đang làm thủ tục nghiệm thu 3 bên.
Dự kiến phải trong quý II/2021, quận Hoàng Mai sẽ tiến hành thủ tục bàn giao quỹ nhà này cho Sở Xây dựng Hà Nội.
Theo kế hoạch của Sở Xây dựng Hà Nội, trong giai đoạn từ năm 2018 – 2021 Hà Nội cần hơn 11.000 căn hộ tái định cư nhằm đáp ứng công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án tái thiết thủ đô.
Tuy nhiên, thực tế nhiều khu nhà tái định cư trên địa bàn thủ đô đã hoàn thiện nhưng cư dân nằm trong nhóm di dời không mặn mà đến nơi ở mới đặt ra nhiều câu hỏi cho cơ quan chức năng.