Nhà ở xã hội 1-1,6 tỉ đồng vượt tầm với của người lao động tại TPHCM

KHÁNH LINH - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Bên cạnh vấn đề về tăng thu nhập để đảm bảo cuộc sống, người lao động còn mong muốn có những cơ chế, chính sách để có thể tiếp cận với nhà ở xã hội, nhà giá rẻ.

Lương 2 vợ chồng 10 triệu đồng/tháng, làm sao mua được nhà

Ngày 24.4, Thường trực Hội đồng Nhân dân TPHCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nữ công nhân, viên chức lao động năm 2022 với chủ đề “Chính sách an sinh xã hội – nhà ở cho công nhân, viên chức, người lao động".

Sau nhiều năm lao động, chị Trần Thị Thuý Huỳnh (ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) hiện đang là công nhân tại Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận Tân Bình cùng chồng mình vẫn chưa thể có tiền để sở hữu một căn nhà cho riêng mình. Với chị Huỳnh, mong muốn có một căn nhà hiện nay là ước muốn xa vời, bởi áp lực chi phí hằng ngày đã đủ đau đầu.

"Lương mỗi tháng của 2 vợ chồng cộng lại mỗi tháng chỉ khoảng 10 triệu đồng. Cuộc sống hằng ngày biết bao khoản phải chi, tiền học cho cháu lớn năm nay 15 tuổi cũng đã mất khoảng 2 triệu đồng… Đến nay vợ chồng tôi vẫn ở nhờ nhà bà ngoại mà không biết bao giờ mới có được căn nhà riêng dù là đi thuê", chị Huỳnh cho hay.

Với mức thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng, tiền thuê nhà và chi phí nuôi đứa con nhỏ đang học tiểu học đang là áp lực đối với chị Nguyễn Thị Thu Phương - tài xế xe ôm công nghệ.

Để có một khoản tiền dư mua nhà ở tại TPHCM là điều khó khăn với chị. "Tôi mong sẽ có chính sách hỗ trợ cho những lao động nhập cư như chúng tôi, nhất là chính sách nhà ở với giá cả phù hợp với mức thu nhập. Hỗ trợ nhà cho thuê giá rẻ hoặc bán trả góp mức vay ưu đãi khi mua nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống"- chị Phương bày tỏ.

Khó khăn khi tiếp cận thông tin nhà ở xã hội

Trong kh đó chị Lê Hồng Phương - Bác sĩ hiện đang công tác tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cũng cho hay nhu cầu nhà ở và nhà ở xã hội trong đội ngũ cán bộ công nhân viên ngành y tế là rất lớn. Tuy nhiên, việc tiếp cận với nguồn thông tin về nhà ở xã hội thì còn gặp phải nhiều khó khăn, bởi  chưa tiếp cận được thông tin chính thống.

"Theo tôi cần có những trang website riêng thông tin về nhà ở xã hội  và liên tục cập nhật tiến độ các dự án, thông tin nên được sắp xếp theo các quận, huyện... để người lao động vào tìm kiếm" chị Phương kiến nghị.

 
Hội nghị tiếp xúc cử tri nữ công nhân, viên chức, lao động năm 2022 với chủ đề “Chính sách an sinh xã hội - nhà ở cho công nhân, viên chức, người lao động”.

Trước vấn đề này, ông Huỳnh Thanh Khiết - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho hay, về giá trị căn hộ, trước giai đoạn 2019, giá thành căn hộ không vượt quá 16 triệu đồng/m2. Nhưng hiện nay giá cả đều tăng lên thì giá trị căn hộ ở mức trên 20 triệu đồng/m2 tương đương khoảng từ 1 tỉ đến 1,6 tỉ đồng/căn.

Hiện nay, người lao động chỉ có thể để dành khoảng 20-25% thu nhập (tương ứng 1,5-,1,8 triệu đồng/tháng), nếu giá cả một căn hộ mà từ 1 tỉ - 1,6 tỉ đồng thì thời gian trả sẽ kéo dài, trong khi quy định pháp luật hiện nay chỉ cho phép trả góp 1 căn hộ tối đa được 15 năm và chính sách nhà ở xã hội chỉ tối đa 5 năm.

"Ngân hàng chính sách xã hội cũng phải có chính sách cho vay tương ứng với giá trị thật của căn hộ đã tăng như vậy"- ông Khiết kiến nghị. 

Về vấn đề làm sao để người lao động tiếp cận được thông tin  về nhà ở xã hội, ông Khiết thông tin, hiện nay trên website chính thức của Sở xây dựng và ứng dụng SXD 24/7 đều đã có đầy đủ các thông tin về các dự án nhà ở xã hội cũng như pháp lý của dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, người lao động có thể theo dõi thông tin tại các địa chỉ trên.

Nhu cầu nhà ở cũng như các vấn đề về an sinh xã hội đang là nhu cầu bức thiết với người lao động tại TPHCM, đặc biệt với những lao động nhập cư. Điều này đòi hỏi chính quyền thành phố phải quan tâm, có những cơ chế đặc biệt để người lao động có thể tiếp cận với nhà ở xã hội. Đồng thời, có các chính sách xã hội bảo đảm tính bền vững và phát triển phù hợp, nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động.

KHÁNH LINH - PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM dự kiến mở mới 29 tuyến xe buýt

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến mở mới 26 tuyến xe buýt nội tỉnh và 3 tuyến xe buýt liên tỉnh giúp mở rộng độ bao phủ của mạng lưới xe buýt, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đô thị hoá rầm rộ, TPHCM "ngột ngạt", tăng nhiệt vì thiếu cây xanh

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Hiện nhiều tuyến đường tại thành phố thiếu cây xanh trầm trọng do quá trình đô thị hoá, việc này đã dẫn tới nền nhiệt có xu tăng cao trong những năm gần đây.

Quan tâm xây dựng nhà ở xã hội để giữ chân người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Để thu hút lao động phục vụ mở rộng sản xuất trong giai đoạn phục hồi, các doanh nghiệp và chính quyền tỉnh Đồng Nai đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, tăng phúc lợi, cũng như khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động.

Tháo gỡ vướng mắc để xây dựng 35.000 căn nhà ở xã hội

Bảo Chương |

TPHCM đặt ra mục tiêu xây dựng 35.000 căn nhà ở xã hội trong 5 năm tới, nhưng để thực hiện mục tiêu đó vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

TPHCM dự kiến mở mới 29 tuyến xe buýt

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến mở mới 26 tuyến xe buýt nội tỉnh và 3 tuyến xe buýt liên tỉnh giúp mở rộng độ bao phủ của mạng lưới xe buýt, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đô thị hoá rầm rộ, TPHCM "ngột ngạt", tăng nhiệt vì thiếu cây xanh

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Hiện nhiều tuyến đường tại thành phố thiếu cây xanh trầm trọng do quá trình đô thị hoá, việc này đã dẫn tới nền nhiệt có xu tăng cao trong những năm gần đây.

Quan tâm xây dựng nhà ở xã hội để giữ chân người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Để thu hút lao động phục vụ mở rộng sản xuất trong giai đoạn phục hồi, các doanh nghiệp và chính quyền tỉnh Đồng Nai đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, tăng phúc lợi, cũng như khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động.

Tháo gỡ vướng mắc để xây dựng 35.000 căn nhà ở xã hội

Bảo Chương |

TPHCM đặt ra mục tiêu xây dựng 35.000 căn nhà ở xã hội trong 5 năm tới, nhưng để thực hiện mục tiêu đó vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.