Nhà ở bình dân khan hiếm, người dân "đỏ mắt" tìm mua

Lan Nhi |

Hà Nội - Phân khúc nhà ở thương mại giá bình dân đang ngày càng khan hiếm trên thị trường bất động sản, khiến nhiều người dân tại TP. Hà Nội khó có cơ hội sở hữu.

Nguồn cung thiếu thốn

Ghi nhận thực tế của Lao Động cho thấy, nhiều người dân có thu nhập trung bình, thấp trên địa bàn TP.Hà Nội đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở thương mại giá bình dân. Trường hợp, nếu có nhu cầu sở hữu thì họ buộc phải bỏ ra với số tiền chênh lệch khá cao, mua lại từ các bên trung gian.

Cụ thể, giá nhà ở thương mại trên địa bàn TP. Hà Nội như quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy… đang rơi vào khoảng 28 - 35 triệu đồng/m2. Trong bối cảnh dịch COVID-19, kinh tế khá khó khăn, thu nhập của đại bộ phận người lao động chỉ đủ đảm bảo cuộc sống. Không phải người mua nhà nào cũng đủ tiềm lực tài chính để sở hữu căn hộ theo mức giá do chủ đầu tư đề xuất.

 
Nhiều người có thu nhập trung bình, thấp trên địa bàn TP.Hà Nội đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở thương mại giá bình dân. Ảnh: Lan Nhi

Làm việc tại Hà Nội gần 10 năm nay, gia đình anh Trần Văn Minh (sinh năm 1980, quê Hưng Yên) nhiều lần có ý định tìm mua nhà ở để sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, đến nay, gia đình anh Minh vẫn chật vật tìm kiếm nhà ở thương mại phân khúc bình dân trong nội thành Hà Nội.

Anh Minh chia sẻ: "Vợ chồng tôi ở nhà thuê gần 10 năm nay, có con nhỏ, rất cần nhà ở để ổn định. Gia đình dành dụm được gần 600 triệu đồng. Nếu vay mượn thêm người thân, bạn bè có thể gom góp được khoảng 700 triệu đồng nữa. Tài chính gia đình có hạn, mục tiêu là sở hữu một căn nhà ở thương mại nhưng đến giờ vẫn chưa mua được".

Đồng cảnh ngộ, chị Trịnh Thu Hương (SN 1985, huyện Chương Mỹ) có kế hoạch mua nhà ở tại Hà Nội với tài chính từ 1 - 1,5 tỉ đồng từ hồi đầu năm. Tuy nhiên, sau nhiều lần săn lùng thất bại, giá nhà ở không có dấu hiệu giảm nhiệt, chị Hương buộc phải dời ý định mua nhà hết lần này sang lần khác.

Lệch pha cung cầu

Do khan hiếm nguồn cung, một số dự án nhà ở thương mại dành cho người thu nhập thấp gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đang được rao bán với mức giá tăng mạnh so với hồi đầu năm.

Nhu cầu thực tiễn rất lớn, trong khi mặt bằng chung nhà ở thương mại đều tăng giá đã gây áp lực không nhỏ đến khả năng tiếp cận của đại đa số tầng lớp người dân, đặc biệt những người có mức thu nhập trung bình, thấp. Trong khi thị trường bất động sản đang ngập tràn những phân khúc hạng sang, có giá vài chục tỉ đồng nhưng bỏ trống.

 
Thị trường bất động sản đang ngập tràn những phân khúc hạng sang, khan hiếm phân khúc nhà ở thương mại giá bình dân. Ảnh: Lan Nhi

Theo Savills Hà Nội, trong điều kiện COVID-19 như hiện nay, về lý thì giá nhà sẽ có sự sụt giảm nhưng thực tế giá vẫn tăng. Điều này không riêng gì ở Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới cũng nằm trong xu hướng.

Đánh giá của Bộ Xây dựng trong hội nghị tổng kết ngành năm 2021 cho thấy, thị trường bất động sản hiện nay đang trong tình trạng lệch pha cung cầu, nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở thương mại đang rất bức thiết nhưng rất ít những dự án đầu tư cho phân khúc này.

Đáng chú ý, chỉ số giá xây dựng tăng 4,34% so với cùng kỳ năm 2020 và chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản so với cùng năm trước tăng khoảng 3,1%.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh cho rằng, điều cần thiết hiện nay là Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý Nhà nước cần đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc trong cơ chế chính sách để tạo ra nguồn cung sản phẩm mới thật dồi dào cho thị trường. Đồng thời, chú trọng phát triển nhà ở thương mại bình dân, nhà ở xã hội để tăng thanh khoản, từng bước khôi phục thị trường và cân bằng cơ cấu thừa hàng cao cấp, thiếu hàng bình dân.

Thực tế trong bối cảnh các thủ tục pháp lý cho một dự án bất động sản còn khá phức tạp, giá đất đầu vào tăng cao, các doanh nghiệp khi đã được giao dự án sẽ có khuynh hướng phát triển các phân khúc trung cao cấp, đem lại biên lợi nhuận hấp dẫn hơn là các dự án nhà ở thương mại có mức giá bình dân.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng quỹ dự phòng cho nhà ở giá rẻ

An Huy |

Tình trạng tăng nóng về giá bất động sản đang gây ra nhiều hệ lụy cho nền kinh tế, đặc biệt việc tăng nóng giá bất động sản sẽ khiến cho người thu nhập thấp khó có cơ hội về nhà ở, đẩy người thu nhập thấp ra xa trung tâm.

Năm 2022: Giải quyết cơ bản về nhà ở cho người dân, nhất là các hộ nghèo

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng cho biết, trong năm tới (2022) sẽ tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân, nhất là các hộ gia đình nghèo, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân khu công nghiệp và các đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở trong giai đoạn thích ứng với dịch COVID-19.

Giải quyết nhà ở cho công nhân, người nghèo… là một trụ cột an sinh xã hội

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Văn Thành nhấn mạnh, coi việc giải quyết nhu cầu về nhà ở cho nhân dân, trước hết là nhà ở cho người có công, người nghèo, công nhân trong các khu công nghiệp - cụm công nghiệp là một trụ cột của chính sách an sinh xã hội.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xây dựng quỹ dự phòng cho nhà ở giá rẻ

An Huy |

Tình trạng tăng nóng về giá bất động sản đang gây ra nhiều hệ lụy cho nền kinh tế, đặc biệt việc tăng nóng giá bất động sản sẽ khiến cho người thu nhập thấp khó có cơ hội về nhà ở, đẩy người thu nhập thấp ra xa trung tâm.

Năm 2022: Giải quyết cơ bản về nhà ở cho người dân, nhất là các hộ nghèo

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng cho biết, trong năm tới (2022) sẽ tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân, nhất là các hộ gia đình nghèo, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân khu công nghiệp và các đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở trong giai đoạn thích ứng với dịch COVID-19.

Giải quyết nhà ở cho công nhân, người nghèo… là một trụ cột an sinh xã hội

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Văn Thành nhấn mạnh, coi việc giải quyết nhu cầu về nhà ở cho nhân dân, trước hết là nhà ở cho người có công, người nghèo, công nhân trong các khu công nghiệp - cụm công nghiệp là một trụ cột của chính sách an sinh xã hội.