Nhà nghỉ khách sạn du lịch ế ẩm khó tin đợt nghỉ lễ 30.4

Phan Anh |

Thay vì tăng giá cho thuê, nhiều nhà nghỉ, khách sạn ở cả phân khúc hạng sang và bình dân đang tung ra nhiều khuyến mãi đợt cao điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5. Dù vậy, lượng khách đến các địa điểm du lịch năm nay được cho là vẫn giảm sâu so với những năm trước.

Chạy đua giảm giá dịp 30.4

Kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5 vốn là dịp du lịch cao điểm khi các địa điểm du lịch nổi tiếng trở nên quá tải, phòng ốc tăng giá phi mã nhưng vẫn không đủ sức đáp ứng nhu cầu.

Tuy nhiên, năm nay lại chứng kiến mức giảm giá nghỉ dưỡng chưa từng có. Nhiều gói du lịch biển đẳng cấp 5 sao bất ngờ khuyến mại khủng, kéo dài tới cuối năm.

Sau thời điểm hết hạn cách ly xã hội, hàng loạt khuyến mãi nghỉ dưỡng đã được các doanh nghiệp triển khai nhằm thu hút khách du lịch. Ảnh minh họa: Phan Anh
Sau thời điểm hết hạn cách ly xã hội, hàng loạt khuyến mãi nghỉ dưỡng đã được các doanh nghiệp triển khai nhằm thu hút khách du lịch. Ảnh minh họa: Phan Anh

Voucher nghỉ dưỡng tại các khách sạn hạng sang như Six Senses Ninh Vân Bay, Intercontinental Nha Trang, Amanoi Resort Ninh Thuận… được các đơn vị bán tour báo giá thấp kỷ lục.

Với khoảng 15 triệu đồng/đêm nghỉ tại Amanoi trong thời kỳ thấp điểm (quý 4/2019), thì nay khách hàng có thể đặt trọn gói 3 ngày 2 đêm, bao gồm vé máy bay cho một người. Không những vậy, khuyến mại mua 3 tính tiền 2 cũng được áp dụng tại địa điểm này. Tương tự, gói nghỉ dưỡng, bao gồm vé máy bay tại Six Sense Ninh Vân Bay cho 3 ngày 2 đêm có giá 8 triệu đồng/người.

Nhiều người không thiết tha đi du lịch

Dù tung ra nhiều khuyến mãi, nhiều chủ nhà hàng, khách sạn tại các địa điểm du lịch nổi tiếng cho biết, tình trạng kinh doanh vẫn ế ẩm, lượng khách đặt phòng thấp hẳn so với những năm trước.

Anh Nguyễn Văn Đạo (người kinh doanh khách sạn, homestay ở Sapa) cho biết, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất nặng đến hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn ở Sapa.

Khách sạn, homstay có view đẹp tại Sa Pa cũng thưa thớt khách dịp này. Ảnh: NVCC
Khách sạn, homestay có view đẹp tại SaPa cũng thưa thớt khách dịp này. Ảnh: NVCC

"Hoạt động kinh doanh du lịch ở Sapa chịu thiệt hại quá nặng vì dịch COVID-19. Những ngày này, bắt đầu có khách đặt phòng trở lại nhưng số lượng vẫn còn rất ít.

Dù giá thuê phòng không tăng, thậm chí còn giảm so với ngày thường để thu hút du khách nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện. Tôi rất mong dịch sớm qua để các hoạt động kinh doanh trở lại nhịp bình thường", anh Đạo nói.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được cho là bởi tâm lý e ngại dịch COVID-19 khiến nhiều người lựa chọn cùng gia đình ở nhà tận hưởng dịp nghỉ lễ thay vì đi du lịch.

Chia sẻ với PV về kế hoạch nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, chị Thiều Thị Huyền (Hai Bà Trưng - Hà Nội) nói: "Tôi đã lên kế hoạch cùng bạn bè đi biển từ đầu năm vào dịp lễ 30.4 và đã đặt phòng và vé máy bay từ rất sớm.

Tuy nhiên tôi nghĩ giờ chưa phải thời điểm thích hợp để đi du lịch. Phía khách sạn có gọi điện lại trong thời gian cách ly xã hội, tôi đã trao đổi để lùi thời gian chuyến và họ cũng rất vui vẻ đồng ý".

Chị Thiều Thị Huyền đi siêu thị chuẩn bị nấu ăn thay vì đi du lịch. Ảnh: NVCC
Chị Thiều Thị Huyền đi siêu thị chuẩn bị nấu ăn thay vì đi du lịch. Ảnh: NVCC

Giống như chị Huyền, chị Nguyễn Thị Ngân (Hồng Đà - Tam Nông - Phú Thọ) cũng quyết định không đi du lịch và dành thời gian về quê cùng gia đình.

"Đây là dịp nghỉ lễ đầu tiên sau đám cưới của vợ chồng tôi. Tôi vốn định đi du lịch cùng chồng trong khoảng thời gian này vì sau khi cưới là thời điểm bùng phát dịch COVID-19 nên hai vợ chồng không được hưởng chuyến trăng mật trọn vẹn. Tuy nhiên hiện tại dịch vẫn chưa dứt hẳn nên tôi quyết định về quê cùng gia đình".

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Có nên đi du lịch dịp nghỉ lễ 30.4, COVID-19 còn đáng ngại hay không?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Dù đang trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 song đã hết thời gian cách ly xã hội cộng với những dấu hiệu tích cực như nhiều ngày không có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, nhiều người đã rục rịch kế hoạch du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 để đổi gió. Liệu đi du lịch vào thời điểm này có an toàn, có tiềm ẩn những nguy cơ như thế nào?

Kiến nghị Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp du lịch sau mùa dịch

Thái An |

Trước sức ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến ngành du lịch Việt Nam lao đao, Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó.

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Có nên đi du lịch dịp nghỉ lễ 30.4, COVID-19 còn đáng ngại hay không?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Dù đang trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 song đã hết thời gian cách ly xã hội cộng với những dấu hiệu tích cực như nhiều ngày không có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, nhiều người đã rục rịch kế hoạch du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 để đổi gió. Liệu đi du lịch vào thời điểm này có an toàn, có tiềm ẩn những nguy cơ như thế nào?

Kiến nghị Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp du lịch sau mùa dịch

Thái An |

Trước sức ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến ngành du lịch Việt Nam lao đao, Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó.

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.