Nhà giá rẻ đang tăng chóng mặt

THÔNG CHÍ |

Cách đây gần 2 năm, vào thời gian đầu năm 2015, khi thị trường BĐS có dấu hiệu hồi phục, Hà Nội xuất hiện hàng loạt dự án chung cư giá rẻ, với giá bán trên dưới 12 triệu đồng/m2. Chỉ trong vòng từ 1 đến 2 năm, các dự án nhà giá rẻ liên tục đội giá lên đến 15-16 triệu đòng/m2 và hiện tại đã tiệm cận mức 20 triệu đồng/m2. Nhiều ý kiến cho rằng, việc tăng giá ở phân khúc giá rẻ là do nguồn cung thiếu hụt nghiêm trọng. Ngoài ra, năm 2016 được đánh là năm khó khăn với phân khúc nhà giá rẻ bởi gói hỗ trợ 30.000 tỉ mua nhà thu nhập thấp vào cuối năm nay sẽ hết thời hạn.

Tại khu vực Linh Đàm (quận Hoàng Mai) được coi khu vực bùng nổ của các căn chung cư giá rẻ. Chỉ vài năm trước đây, hầu hết các dự án tại khu vực này đều có giá dưới 16 triệu đồng/m2 tuy nhiên hiện tại thị trường thứ cấp đã nâng tầm với mức giao dịch thường xuyên trên 20 triệu đồng/m2. Các khu vực khác tại Hà Nội cũng vậy, các dự án BĐS cũng dao động ở mức cao. Ví dụ như dự án CT2B Nghĩa Đô trong khu đô thị Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt) có giá bán cũng đã ở mức 25 triệu đồng/m2 với diện tích từ 44m2 đến 70m2.Một trường hợp khác dự án The Golden An Khánh (huyện Hoài Đức) tung ra thị trường vào năm 2015 chỉ giá chỉ từ 11,8 triệu đồng/m2, tương đương từ 700 triệu đồng/căn hộ. Cùng thời điểm này, chủ đầu tư Dự án Thanh Hà Cienco 5 Land (quận Hà Đông) cũng đang tung ra thị trường sản phẩm căn hộ có giá chỉ từ 9 - 10 triệu đồng/m2. Với thanh khoản tăng mạnh và được nhiều khách hàng lùng sục tìm mua, nhiều chủ đầu tư đã âm thầm tăng giá bán.

Sau hơn 1 năm tăng nhanh giá bán, hiện nhiều dự án chung cư giá rẻ đã tạo lập mặt bằng giá mới. Theo đó, nhiều dự án nhà giá rẻ đang triển khai, đã có giá bán tương đương giá căn hộ hoàn thiện tại cùng dự án. Đến đầu năm 2016, cũng tại các dự án nhà giá rẻ trên, căn hộ được bán ra với giá từ 12 - 13 triệu đồng/m2 trước đó đều đã tăng lên 15 - 16 triệu đồng/m2. Cụ thể, tại các Dự án The Golden An Khánh và Gemek Premium, giá bán căn hộ tòa mới triển khai khoảng 15 triệu đồng/m2. Tại khu vực quận Hà Đông, các dự án được thị trường định vị thuộc phân khúc nhà giá rẻ như Xuân Mai Spark State, ParkView Residence, thuộc Khu đô thị Dương Nội, đều đã được chủ đầu tư định giá từ 17 - 19 triệu đồng/m2.

Tại khu vực phía Nam Hà Nội, thị trường cũng vừa xuất hiện một dự án giá rẻ hiếm hoi là Tứ Hiệp Plaza (huyện Thanh Trì). Dự án này đã triển khai xong phần móng và hầm công trình, được chủ đầu tư lên kế hoạch sẽ chào bán ra thị trường trong tháng 9 này. Mặc dù được định vị thuộc phân khúc nhà giá rẻ, nhưng giá chào bán căn hộ tại Dự án Tứ Hiệp Plaza dự kiến lên đến 17 triệu đồng/m2.

Theo một nghiên cứu của Cty Jones Lang LaSalle Việt Nam công bố mới đây, phân khúc nhà giá rẻ vẫn có xu hướng tăng và đạt mức tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm trong 3 năm tới. Theo Cty nghiên cứu thị trường này, khi phân khúc nhà giá rẻ đã có sự tăng trưởng bền bỉ từ năm 2013 đến nay.

Giải thích cho nguyên nhân nhà giá rẻ tăng giá mạnh do thiếu nguồn cung, nhiều ý kiến trong giới BĐS nhận định, năm 2016 là năm khó khăn với phân khúc này khi gói 30.000 tỉ hết hiệu lực. Việc nối dài gói 30.000 tỉ đến hết năm 2016 cùng không kích thích được thị trường. Ngoài ra, theo nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, cho rằng, khi gói hỗ trợ 30.000 tỉ hết thời hạn thì cũng là lúc phân khúc nhà giá rẻ mất đi sức hấp dẫn bởi doanh nghiệp sẽ chọn hướng đi vào phân khúc cao cấp để tối đa lợi nhuận. 

THÔNG CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Miền Trung trỗi dậy sau đại dịch COVID-19

Thanh Hải |

Sau hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19, các địa phương trong cả nước nói chung và Miền Trung-Tây Nguyên nói riêng đã hối hả phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế. Năm 2022 là năm bản lề đánh dấu sự phục hồi và phát triển trên các mặt kinh tế - xã hội, chỉ số tăng trưởng của các tỉnh thành miền Trung đều vượt bậc...