Nhà đầu tư không nên vồ vập “ôm” đất đấu giá đã đạt đỉnh

CAO NGUYÊN |

Các chuyên gia cảnh báo, khi đất đấu giá đã đạt đỉnh thì các nhà đầu tư cẩn trọng trước khi “xuống” tiền để tham gia đầu tư.

Thời gian gần đây, ở Hà Nội liên tục tổ chức các phiên đấu giá đất, trong đó có phiên nhà đầu tư trúng giá cao gấp nhiều lần giá khởi điểm và giá giao dịch trên thị trường.

Đơn cử, tháng 10 vừa qua, phiên đấu giá 25 lô đất tại khu X4, phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội), có giá khởi điểm lên tới gần 200 triệu đồng/m2 nhưng có tới 800 - 900 hồ sơ nộp tham dự. Giá trúng đấu giá 25 lô đất cao hơn giá khởi điểm từ 2 - 2,5 lần. Cá biệt, lô B12 diện tích 44,5 m2, với vị trí lô góc ở mặt phố Dương Khuê có mức giá khởi điểm cao nhất là 182,3 triệu đồng/m2 nhưng mức giá trúng lên tới 364,3 triệu đồng/m2, gấp 2 lần so với giá khởi điểm.

Trong khi đó, tìm hiểu thực tế của PV Lao Động sau thời điểm đấu giá, giá đất ở khu vực này chỉ rơi vào khoảng 270 -320 triệu đồng/m2 tùy chỗ. Như vậy, với mức giá trúng đấu giá tại lô B12 là tương đối cao.

Hay trước đó, 57 lô đất tại khu Góc Quéo 2, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai được tổ chức đấu giá đất với giá khởi điểm từ 5,3 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, dù chỉ có 57 lô đất được mang ra đấu giá nhưng phiên đấu giá có tới hơn 2.000 hồ sơ và 400 người tham dự.

Kết quả sau phiên đấu giá trên chủ yếu là mức giá trên 20 triệu đồng/m2. Đơn cử như lô TT02-4 giá 20 triệu đồng/m2; lô TT01-4 giá trúng 20,7 triệu đồng/m2. Trong đó, giá trúng thấp nhất là 18,8 triệu đồng/m2, gấp 3,5 lần so với giá khởi điểm. Đặc biệt, một lô góc giá trúng còn lên tới 40,2 triệu đồng/m2, cao gấp gần 8 lần so với mức giá khởi điểm.

Một phiên đấu giá đất tại Hà Nội. Ảnh Cao Nguyên.
Một phiên đấu giá đất tại Hà Nội. Ảnh Cao Nguyên.

Anh Nguyễn Quang Dũng - một nhà đầu tư ở Hà Nội có nhiều năm kinh nghiệm tham gia các phiên đấu giá đất chia sẻ, tại một số buổi đấu giá, giá thường bị đẩy lên cao. Không ít nhà đầu cơ liều lĩnh sẵn sàng trả giá cao để mua. Hệ quả, đất đấu giá trúng cao gấp nhiều lần giá khởi điểm nhưng sau đó lại bị bỏ hoang. Nhiều trường hợp trúng đấu giá khác lại “bỏ cọc”.

Trong khi đó, chuyên gia bất động sản - Thạc sĩ Trần Kháng cho rằng nếu xác định mua đất đấu giá cao là để ở chứ không nên để đầu tư. “Nhà đầu tư khi thấy giá cao rồi vồ vập thâu tóm đất đấu giá để kiếm lời là một sai lầm. Khi đất đấu giá đã đạt đỉnh thì rất khó để đẩy giá lên được nữa nên nếu mua đầu tư rất dễ rủi ro”, vị này nói.

Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - ông Nguyễn Văn Đính cảnh báo, khi nhà đầu tư tham gia vào thị trường đất đấu giá cần thẩm định, so sánh giá với các địa điểm tương đồng. Điều này sẽ tránh bị cuốn theo dòng thổi giá và phải "bỏ của chạy lấy người".

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Giật mình với đất đấu giá “nóng bỏng tay” từ nông thôn đến thành phố

CAO NGUYÊN |

Dù cơn sốt đất đã đi qua nhưng thời gian gần đây nhiều cuộc đấu giá đất có mức giá trúng cao ngất ngưởng từ thành phố đến nông thôn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Hà Nội: Hoãn buổi đấu giá đất do khách đến nộp hồ sơ nhiễm COVID-19

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Dự kiến vào ngày 7.11, buổi đấu giá 52 thửa đất tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội sẽ diễn ra. Tuy nhiên, do khách hàng tham gia nhiễm COVID-19 nên buổi đấu giá đất tại đây phải tạm hoãn.

Hà Nội: Cận cảnh những lô đất đấu giá cao ngất ở quận Cầu Giấy

CAO NGUYÊN |

Hà Nội: Phiên đấu giá 25 lô đất tại khu X4, phường Mai Dịch (Cầu Giấy, TP.Hà Nội) được giới đầu tư chú ý tới bởi có vị trí ở khu vực trung tâm nội đô và có mức giá khởi điểm gần 200 triệu đồng/m2 nhưng mức giá trúng lên tới 364,3 triệu đồng/m2.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Giật mình với đất đấu giá “nóng bỏng tay” từ nông thôn đến thành phố

CAO NGUYÊN |

Dù cơn sốt đất đã đi qua nhưng thời gian gần đây nhiều cuộc đấu giá đất có mức giá trúng cao ngất ngưởng từ thành phố đến nông thôn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Hà Nội: Hoãn buổi đấu giá đất do khách đến nộp hồ sơ nhiễm COVID-19

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Dự kiến vào ngày 7.11, buổi đấu giá 52 thửa đất tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội sẽ diễn ra. Tuy nhiên, do khách hàng tham gia nhiễm COVID-19 nên buổi đấu giá đất tại đây phải tạm hoãn.

Hà Nội: Cận cảnh những lô đất đấu giá cao ngất ở quận Cầu Giấy

CAO NGUYÊN |

Hà Nội: Phiên đấu giá 25 lô đất tại khu X4, phường Mai Dịch (Cầu Giấy, TP.Hà Nội) được giới đầu tư chú ý tới bởi có vị trí ở khu vực trung tâm nội đô và có mức giá khởi điểm gần 200 triệu đồng/m2 nhưng mức giá trúng lên tới 364,3 triệu đồng/m2.