Nhà đầu tư Cocobay “vây” hội sở SHB đòi quyền lợi: Chủ đầu tư lên tiếng

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Khoảng 1.000 khách hàng đã mua căn hộ condotel tại Cocobay chọn phương án thanh lý hợp đồng mua bán và nhận lại tiền. Khoản tiền này trong gói tín dụng bảo lãnh 500 tỉ của SHB cấp cho Thành Đô.

Hai ngày qua, nhiều nhà đầu tư sở hữu sản phẩm (chủ sở hữu) của dự án Cocobay Đà Nẵng tập trung tại hội sở chính SHB (77 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) yêu cầu đối thoại và giải quyết quyền lợi sau 6 tháng bị Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô chấm dứt thu nhập cam kết 12%/năm.

Theo chủ sở hữu, gần cuối năm 2019, giới đầu tư địa ốc cũng như dư luận xôn xao với vụ “vỡ trận” trong cam kết lợi nhuận tại dự án Cocobay Đà Nẵng. Chủ đầu tư dự án đã phải đưa ra một số phương án trong việc giải quyết quyền lợi với khách hàng.

Cụ thể, nhóm nhận tài sản lại có gần 100 khách hàng. Nhóm khách hàng này đang chờ phía chủ đầu tư làm việc với chính quyền thành phố Đà Nẵng về lộ trình cấp sổ đỏ.

Nhóm tiếp theo là nhóm khách hàng đi tiếp với chủ đầu tư có số lượng là 300 khách hàng.

Nhóm khách hàng thanh lý nhận lại tiền chiếm số lượng đông nhất, có khoảng 1.000 khách hàng, được chia làm 2 nhóm:

Nhóm 1 sẽ nhận tiền vào 31.3.2020 và 30.6.2020. Khoản tiền này trong gói tín dụng bảo lãnh 500 tỉ đồng của Ngân hàng SHB cấp tín dụng chi trả theo cam kết của Thành Đô.

Nhóm 2 có thời gian nhận tiền 30.9.2020 đến 31.12.2020. Nhóm này có bảo lãnh không huỷ ngang của SHB.

Có khoảng 400 khách hàng chưa chọn giải pháp nào và đang theo dõi Thành Đô chi trả, thực hiện các giải pháp về quyền lợi với khách hàng. Đáng chú ý, có một số lượng khoảng 30 khách hàng không đồng ý chọn giải pháp nào.

Trao đổi với Lao Động tại buổi thông tin với báo chí, ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch HĐQT Thành Đô cho biết, hiện còn trên 400 khách hàng ôn hoà hiện vẫn chưa chọn giải pháp nào và đang tiếp tục cân nhắc các phương án, với 2 lý do như các căn hộ này chưa được hoàn thiện bàn giao nên khách hàng cần có cam kết lộ trình hoàn thiện của chủ đầu tư và bảo lãnh bàn giao nhà của ngân hàng SHB.

Các khách hàng yêu cầu chủ đầu tư làm việc với chính quyền thành phố Đà Nẵng về thời hạn cấp sổ đỏ; đồng thời, các khách hàng nghe ngóng, xem xét việc chủ đầu tư cùng SHB xử lý việc chi trả cho các khách hàng đã ký thanh lý.

Thành Đô cũng đã đề xuất phối hợp với SHB cấp bảo lãnh thanh toán cho từng khách hàng sẽ chi trả vào các đợt 30.9.2020; 31.12.2020 và 31.3.2020. "Chủ đầu tư sẽ cố gắng thực hiện chi trả thu nhập cam kết trong năm 2020 và triển khai chi trả khi việc kinh doanh bất động sản khối thấp tầng được phục hồi", ông Thành nói

Đại diện ngân hàng SHB cho hay, đơn vị này đã cấp gói tín dụng 500 tỉ đồng cho Thành Đô để chi trả cho khách hàng.

Trong gói 500 tỉ, đã chi trả cho 100 khách hàng với tổng 200 tỉ đồng, và sẽ chi trả trong tháng 5 này 100 khách hàng tiếp theo. Sau đó, ngân hàng sẽ tiếp tục chi trả theo lộ trình của gói tín dụng 500 tỉ và gói tín dụng tiếp theo cấp cho Thành Đô.

Cường Ngô - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Cocobay Đà Nẵng chưa đạt được thoả thuận với hàng trăm khách hàng

THUỲ TRANG |

Mặc dù đã có 2 cuộc gặp với đại diện các chủ sở hữu condotel nhưng đến nay chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng vẫn chưa đạt được thoả thuận với hàng trăm khách hàng.

Cocobay “vỡ trận”, vẫn xuất hiện "bẫy" lợi nhuận 12%

Thế Lâm - Trần Khanh |

Sau khi Cocobay “vỡ trận” về cam kết lợi nhuận 12%, hơn một tháng qua thị trường condotel dường như “bất động” về giao dịch. Thế nhưng trên thị trường, thỉnh thoảng vẫn có không ít cuộc gọi telesale (bán hàng qua điện thoại) hay email mời gọi khách hàng mua căn hộ nghỉ dưỡng (condotel) với cam kết lợi nhuận cũng 12%.

Cần hiểu đúng, có hành lang pháp lý cho Condotel

Vân Giang |

Condotel xuất hiện từ năm 2013, bùng nổ vào 2016 và thoái trào từ cuối năm 2018, gần đây với việc dự án Cocobay Đà Nẵng không thực hiện cam kết lợi nhuận khiến giới đầu tư bàng hoàng. Tuy nhiên, các nhà quản lý, chuyên gia đầu tư cho rằng, một dự án "vỡ trận" chỉ là cá biệt, Condotel vẫn là loại hình đầu tư hấp dẫn với điều kiện cần sớm định danh, tạo ra hành lang pháp lý để Condotel hoạt động.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cocobay Đà Nẵng chưa đạt được thoả thuận với hàng trăm khách hàng

THUỲ TRANG |

Mặc dù đã có 2 cuộc gặp với đại diện các chủ sở hữu condotel nhưng đến nay chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng vẫn chưa đạt được thoả thuận với hàng trăm khách hàng.

Cocobay “vỡ trận”, vẫn xuất hiện "bẫy" lợi nhuận 12%

Thế Lâm - Trần Khanh |

Sau khi Cocobay “vỡ trận” về cam kết lợi nhuận 12%, hơn một tháng qua thị trường condotel dường như “bất động” về giao dịch. Thế nhưng trên thị trường, thỉnh thoảng vẫn có không ít cuộc gọi telesale (bán hàng qua điện thoại) hay email mời gọi khách hàng mua căn hộ nghỉ dưỡng (condotel) với cam kết lợi nhuận cũng 12%.

Cần hiểu đúng, có hành lang pháp lý cho Condotel

Vân Giang |

Condotel xuất hiện từ năm 2013, bùng nổ vào 2016 và thoái trào từ cuối năm 2018, gần đây với việc dự án Cocobay Đà Nẵng không thực hiện cam kết lợi nhuận khiến giới đầu tư bàng hoàng. Tuy nhiên, các nhà quản lý, chuyên gia đầu tư cho rằng, một dự án "vỡ trận" chỉ là cá biệt, Condotel vẫn là loại hình đầu tư hấp dẫn với điều kiện cần sớm định danh, tạo ra hành lang pháp lý để Condotel hoạt động.