Nhà đầu tư bối rối “xuống” tiền: Căn hộ giá cao lãi ít, nhà phố khan hiếm

Thế Lâm |

Thời điểm quí III và thậm chí quí IV sắp tới, diễn biến thị trường căn hộ, nhà phố, biệt thự tại TP.HCM và các tỉnh lân cận được các công ty nghiên cứu thị trường dự báo sẽ tiếp tục trầm lắng. Nguyên nhân lớn nhất bao trùm toàn thị trường là do nguồn cung từ đầu năm 2019 tới nay ít dần và thậm chí khan hiếm…

Giá bán căn hộ tăng nhanh hơn giá cho thuê

Theo Công ty Công ty DKRA Việt Nam, trong 5 năm trở lại đây (từ 2015-2019) giá căn hộ tại TP.HCM tăng hơn 50%. Trong đó, riêng từ đầu năm 2019 tới nay, mức tăng giá cao hơn vì lượng cung hàng hóa giảm mạnh.

Những năm trước, mỗi năm giá căn hộ bán ra sơ cấp (từ chủ đầu tư) thường tăng từ 3-5%. Tuy nhiên trong khoảng 12 tháng qua, khi nguồn cung sụt giảm, giá bình quân của căn hộ mới tăng mạnh hơn, từ 6-9%. Đó có thể chưa phải là điểm dừng vì từ nay đến cuối năm còn gần 3 tháng, mức giá căn hộ có thể tiếp tục tăng vì nguồn cung không có nhiều.

Trong khi đó, theo kênh Batdongsan.com.vn, khảo sát trong quí III vừa qua cho thấy, tốc độ tăng giá chào bán căn hộ nhanh hơn so với tốc độ tăng giá rao cho thuê. Các mẫu khảo sát của kênh thông tin này tập trung vào nhóm căn hộ diện tích từ 85-90m2 cho thấy, mức tăng giá so với cùng kì năm ngoái là 11,8% trong khi giá cho thuê gần như không đổi, ở quanh mức 5,4% trên vốn đầu tư trong 12 tháng qua.

Nhìn chung, đầu tư căn hộ cho thuê đa phần là phương án 2 sau khi khó ra hàng, và chấp nhận mức lãi phổ biến không quá 6%/năm.

Nguồn căn hộ cho thuê gần đây được rao dồi dào hơn so với trước. Cụ thể, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, trong quí III/2019 lượng tin rao cho thuê nhà chung cư tăng tới 40% trong khi rao cho thuê nhà trọ và phòng trọ chỉ tăng 38%.

Theo lí giải của chị T.Tr, một chuyên viên môi giới địa ốc, lượng căn hộ cho thuê có thể được “ôm vào” trong 2-3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, giá bán ra không được như kì vọng của các cá nhân đầu tư cho nên họ xoay sang cho thuê, vô hình chung tạo ra làn sóng cạnh tranh khi “nhà nhà” đều bung hàng ra cho thuê để “vớt vát”  nguồn thu.

Nhà phố khan hiếm…

Không ít nhà đầu tư cá nhân cảm thấy bối rối trước tình hình thị trường bất động sản phía nam nói chung và TP.HCM nói riêng trong thời gian qua. Hơn 1 năm về trước, khi lượng căn hộ mới bung ra quá nhiều, nhiều nhà đầu tư ôm vào nhưng sau đó khó ra hàng, cùng với đó mức lãi cũng thấp không đạt kì vọng, cho nên tạm dừng đầu tư.

Theo anh T, một nhà đầu tư căn hộ, vào thời điểm này nguồn cung căn hộ mới đang giảm mạnh nhưng thanh khoản mua bán thứ cấp cũng không dễ dàng hơn vì bên mua kìm giá còn bên bán thì muốn lãi nhiều.

Căn hộ cho thuê có mức giá thuê đang chững lại vì cạnh tranh (ảnh: PK).
Căn hộ cho thuê có mức giá thuê đang chững lại vì cạnh tranh. Ảnh: PK.

Tuy nhiên, những người như anh T. không dễ gì chuyển hướng đầu tư sang các phân khúc khác vì trên thực tế, phân khúc được trông chờ nhất là nhà phố, trong vài quí vừa qua ngày càng khan hàng. Trong quí III tại TP.HCM, lượng nhà phố/biệt thự chào bán ra chỉ vài trăm căn, trong đó lượng mở bán mới chỉ vài chục căn, còn lượng giao dịch của toàn thị trường TP.HCM được cho rằng chỉ vào khoảng 400 căn, sụt giảm tới 93% so với quí II/2019.

Sự bối rối của nhà đầu tư trong việc “xuống” tiền cũng góp một phần nào lí giải vì sau có đến gần 7.000 khách hàng “hồ hởi” nhảy vào các “dự án ma” đất nền giá rẻ của địa ốc Alibaba trong thời gian qua. Vì họ phải kiếm cơ hội đầu tư, nhưng không may gặp phải quả lừa.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Sở Xây dựng công bố 18 dự án nhà ở đủ điều kiện mở bán tại TPHCM

Gia Miêu |

Ngày 15.10, Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh công bố danh sách 18 dự án  bất động sản đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Đây là hoạt động nhằm cung cấp thông tin để tránh những vụ lừa đảo nhà đất như đã từng xảy ra trong  thời gian qua. 

Đất nền TP.HCM “hụt hơi”, hết thời “ngon ăn”?

Thế Lâm |

Những tín hiệu gần đây cho thấy các dự án đất nền ở TP.HCM và những tỉnh, thành lân cận bắt đầu “hụt hơi” khi lượng giao dịch cho tới lượng tin tức đăng rao mua bán cũng trên đà giảm sút.

Vì sao “giấc mơ” căn hộ giá rẻ ngày càng xa vời?

Trần Khanh |

Phân khúc căn hộ giá rẻ đang không có doanh nghiệp nào đầu tư vì lợi nhuận quá thấp, chi phí cao. Bên cạnh đó, thời gian phê duyệt dự án tại TPHCM kéo dài mất nhiều năm, các vướng mắc của nhiều dự án chưa được giải quyết kịp thời. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Sở Xây dựng công bố 18 dự án nhà ở đủ điều kiện mở bán tại TPHCM

Gia Miêu |

Ngày 15.10, Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh công bố danh sách 18 dự án  bất động sản đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Đây là hoạt động nhằm cung cấp thông tin để tránh những vụ lừa đảo nhà đất như đã từng xảy ra trong  thời gian qua. 

Đất nền TP.HCM “hụt hơi”, hết thời “ngon ăn”?

Thế Lâm |

Những tín hiệu gần đây cho thấy các dự án đất nền ở TP.HCM và những tỉnh, thành lân cận bắt đầu “hụt hơi” khi lượng giao dịch cho tới lượng tin tức đăng rao mua bán cũng trên đà giảm sút.

Vì sao “giấc mơ” căn hộ giá rẻ ngày càng xa vời?

Trần Khanh |

Phân khúc căn hộ giá rẻ đang không có doanh nghiệp nào đầu tư vì lợi nhuận quá thấp, chi phí cao. Bên cạnh đó, thời gian phê duyệt dự án tại TPHCM kéo dài mất nhiều năm, các vướng mắc của nhiều dự án chưa được giải quyết kịp thời.