Nhà ca sĩ Mỹ Linh và các villa "băm" rừng Sóc Sơn: Khi nào huyện Sóc Sơn sẽ thống nhất với Bộ Tài nguyên Môi trường?

Anh Tuấn |

Chiều 19.10, UBND quận Sóc Sơn, các đơn vị liên quan sẽ làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên Môi trường) liên quan đến sai phạm các công trình xây dựng trên đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn.

Ngoài Việt phủ Thành Chương và nhà ca sĩ Mỹ Linh, ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) hiện có hàng trăm công trình khác cũng xây không phép trên đất rừng.

Điều đáng nói, hàng loạt vi phạm trong quản lý đất rừng, buông lỏng quản lý để chuyển nhượng đất rừng ồ ạt tại Sóc Sơn đã được Thanh tra Chính phủ kết luận từ năm 2006, nhưng việc khắc phục đến nay vẫn "giậm chân tại chỗ".

Toàn cảnh khu biệt thự của Mỹ Linh và đại công trường xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn.

Tại buổi họp giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội chiều 16.10, trả lời câu hỏi: "Vì sao cho đến nay, UBND huyện Sóc Sơn vẫn không thể trả lời trực tiếp cơ quan báo đài về sự việc trên?", ông Đỗ Minh Tuấn lý giải: “Nhà của ca sĩ Mỹ Linh và Việt phủ Thành Chương là công trình trong giai đoạn trước, nên cần có sự thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ NNPTNT để xử lý công trình theo đúng kết luận của Thanh tra Chính phủ”.

Liên quan vấn đề này, nguồn tin của Lao Động ở Bộ Tài nguyên - Môi trường cho biết, hiện tại, Bộ chưa nhận được văn bản của TP Hà Nội về việc xử lý những sai phạm của các công trình xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn.

PV liên hệ với ông Đỗ Minh Tuấn, ông cho biết, chiều nay (19.10), UBND quận Sóc Sơn, các đơn vị liên quan sẽ làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên Môi trường) về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Tuấn từ chối trả lời về nội dung buổi làm việc.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nhà ca sĩ Mỹ Linh và các villa "băm" rừng Sóc Sơn: Rừng phòng hộ là "bất khả xâm phạm"

Cường Ngô |

Rừng phòng hộ thuộc loại rừng được Nhà nước bảo vệ, bất khả xâm phạm, không có chuyện áp cơ chế thị trường đối với rừng phòng hộ. Cơ chế thị trường chỉ áp dụng với rừng sản xuất và rừng trồng.

Nhà ca sĩ Mỹ Linh và các villa "băm" rừng phòng hộ Sóc Sơn: "Phải cương quyết phá bỏ"

Cường Ngô |

Việc hàng chục nghìn mét vuông đất rừng phòng hộ thuộc huyện Sóc Sơn bị san ủi để xây dựng những khu biệt thự nghỉ dưỡng, GS Đặng Hùng Võ cho rằng, cách tốt nhất phải cương quyết phá dỡ. Có như vậy mới ngăn chặn được các hành vi vi phạm.

Xây biệt phủ trên đất rừng ở Sóc Sơn: Sai phạm kéo dài gần hai thập kỷ chưa giải quyết xong!

VƯƠNG TRẦN - VÂN GIANG |

Từ đầu những năm 2000, những công trình kiên cố như biệt thự, biệt phủ đầu tiên đã mọc lên trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn (Hà Nội). Tới năm 2006, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc có kết luận thanh tra xử lý và các công trình đã xây dựng chính quyền xã chỉ “phạt cho tồn tại”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhà ca sĩ Mỹ Linh và các villa "băm" rừng Sóc Sơn: Rừng phòng hộ là "bất khả xâm phạm"

Cường Ngô |

Rừng phòng hộ thuộc loại rừng được Nhà nước bảo vệ, bất khả xâm phạm, không có chuyện áp cơ chế thị trường đối với rừng phòng hộ. Cơ chế thị trường chỉ áp dụng với rừng sản xuất và rừng trồng.

Nhà ca sĩ Mỹ Linh và các villa "băm" rừng phòng hộ Sóc Sơn: "Phải cương quyết phá bỏ"

Cường Ngô |

Việc hàng chục nghìn mét vuông đất rừng phòng hộ thuộc huyện Sóc Sơn bị san ủi để xây dựng những khu biệt thự nghỉ dưỡng, GS Đặng Hùng Võ cho rằng, cách tốt nhất phải cương quyết phá dỡ. Có như vậy mới ngăn chặn được các hành vi vi phạm.

Xây biệt phủ trên đất rừng ở Sóc Sơn: Sai phạm kéo dài gần hai thập kỷ chưa giải quyết xong!

VƯƠNG TRẦN - VÂN GIANG |

Từ đầu những năm 2000, những công trình kiên cố như biệt thự, biệt phủ đầu tiên đã mọc lên trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn (Hà Nội). Tới năm 2006, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc có kết luận thanh tra xử lý và các công trình đã xây dựng chính quyền xã chỉ “phạt cho tồn tại”.