Nguy cơ mất tiền cọc vì lỡ hẹn với ngân hàng

ANH HUY |

Việc kiểm soát chặt chẽ tín dụng cho vay bất động sản khiến người có nhu cầu vay tiền mua nhà vất vả, chật vật xoay xở. Nhiều người khi đặt cọc nhưng không xoay kịp tiền có thể đối diện nguy cơ bỏ cọc…

Với số vốn tích lũy 1,2 tỉ đồng trong tay, hơn 2 tháng qua, anh Trần Tiến Dũng (quê ở Hà Tĩnh) chật vật tìm ngân hàng vay thêm 800 triệu đồng để mua căn hộ 68m2 ở Dương Nội, Hà Đông (Hà Nội). Tuy nhiên, để vay được tiền hiện tại là điều không dễ.

Anh Dũng chia sẻ, vì không thể với tới các căn hộ ở trung tâm, anh đã chấp nhận mua nhà ở xa hơn để giảm gánh nặng tài chính.

Từ đầu tháng 12.2022, sau một thời gian tìm kiếm, anh Dũng đã xuống tiền đặt cọc 50 triệu đồng một căn hộ chung cư. Sau đó, anh tiến hành rải hồ sơ vay tại 5 ngân hàng nhằm kịp hạn tất toán vào cuối tháng 1.2023.

“Hơn một tháng trôi qua, câu trả lời chung của các ngân hàng đến nay vẫn là chờ. Tôi đang nghĩ tới phương án đi vay ngoài để đủ tiền thanh toán theo lịch hẹn, nếu không sẽ mất tiền cọc", anh Dũng nói.

Trong khi đó, anh Lê Đức Vỹ (ở quận Thanh Xuân) chia sẻ, vào cuối năm ngoái (năm 2022), sau nhiều năm sinh sống, làm việc tại Hà Nội, anh có cơ hội mua nhà bởi người quen cần tiền gấp nên bán rẻ lại một căn liền kề trong ngõ, giá gần 3,5 tỉ đồng. Với khoản tích lũy hơn 2 tỉ đồng, anh cần vay thêm khoảng 1,2 tỉ đồng.

“Với thu nhập bình quân mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng, lại là vay mua nhà lần đầu, tôi cứ nghĩ sẽ dễ dàng, nhưng không ngờ lại khó khăn đến thế. Đi hỏi 10 ngân hàng thì đến 8 lắc đầu vì lý do "hết room", còn lại thì hẹn sang tháng 2.2023. Chủ nhà cần tiền nên bán gấp, bắt chờ thế thì hết cơ hội”, anh Vỹ kể.

Mặc dù ngân hàng không chủ trương siết tín dụng với người vay mua nhà, nhưng điểm khác biệt so với trước đây là các ngân hàng sẽ làm rất kỹ lưỡng ở khâu thẩm định năng lực tài chính của bên vay nên thời gian kéo dài hơn.

Trước những khó khăn hiện tại, để tháo gỡ cho người thu nhập thấp, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đã gửi kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cho phép người mua nhà ở thương mại có mức giá dưới 1,8 hoặc 2 tỉ đồng/căn được hỗ trợ 2%/năm lãi suất vay ngân hàng từ nay đến hết năm 2023.

Việc tiếp cận vốn vay để mua nhà vẫn gặp khó. Ảnh Cao Nguyên.
Việc tiếp cận vốn vay để mua nhà vẫn gặp khó. Ảnh: Cao Nguyên

Sở dĩ HoREA có kiến nghị trên là vì hiện tại, nhiều chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đang thực hiện chính sách giảm giá bán nhà, chiết khấu lên tới 30 - 50%, dẫn đến giá bán căn hộ tại một số dự án chỉ còn khoảng 2 tỉ đồng/căn.

Nếu được hỗ trợ vay với lãi suất phù hợp, cơ hội mua nhà của lao động phổ thông, công nhân thời điểm này là rất lớn. Cùng với đó, khi khách hàng có tiền mua nhà cũng sẽ là điểm tựa để hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản đang gặp khó khăn về thanh khoản, giúp thị trường ấm lên.

Làm sao để không bị lừa mất tiền đặt cọc?

Bên cạnh những người có nhu cầu giao dịch thật, không ít người chủ đích lừa đảo tiền đặt cọc mua nhà, đất. Đó là khi người mua giao tiền cọc, đến thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán nhà, đất nhưng không thể liên lạc được với người bán, hoặc bị liên tục trì hoãn giao dịch.

Để hạn chế tối đa trường hợp này, người mua cần tìm hiểu kỹ, chính xác thông tin, địa chỉ của thửa đất cũng như chủ sở hữu của thửa đất để ghi nhận vào hợp đồng đặt cọc.

Hợp đồng đặt cọc nên có điều khoản phạt cọc thật cao so với số tiền đặt cọc nếu bên nhận đặt cọc từ chối giao kết, ký hợp đồng chuyển nhượng cho bên đặt cọc.

Ngoài ra cần thêm điều khoản ngay sau khi ký hợp đồng đặt cọc thì yêu cầu bên nhận đặt cọc phải bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên đặt cọc giữ.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Săn bất động sản trong những ngày đầu năm mới

ANH HUY |

Dù đang trong thời gian nghỉ lễ Tết, các trang đăng tin rao bán bất động sản vẫn nhộn nhịp người đăng bài. Dù người hỏi mua không nhiều nhưng bắt đầu cho thấy sự quan tâm, săn bắt động sản rục rịch trở lại.

Người giàu tìm đến bất động sản nghỉ dưỡng ven đô trong năm mới

ANH HUY |

Nhu cầu bất động sản tăng mạnh, bên cạnh các sản phẩm nhà ở đô thị như chung cư, nhà phố, nhiều khách hàng đặc biệt quan tâm tới dòng bất động sản cho sức khỏe. Chính vì vậy, theo nhiều chuyên gia năm 2023 phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ven đô dự kiến được giới nhà giàu tìm đến nhiều.

Bắt một giám đốc công ty bất động sản lừa bán đất chiếm đoạt tiền cọc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, một giám đốc công ty bất động sản đã nhận tiền cọc của khách nhưng sau đó bỏ trốn. Công an đã bắt giữ đối tượng này vào đêm 30 Tết khi đang lẩn trốn ở Cà Mau.

Những điểm du lịch tâm linh hút khách đầu xuân ở miền Tây

Văn Sỹ |

Quan âm Phật đài, Miếu Bà Chúa Xứ và Chùa Quan Âm Linh Ứng là những điểm có hàng nghìn khách đến mỗi ngày ở miền Tây.

Huấn luyện viên Park có thể ngẩng cao đầu sau khi chia tay bóng đá Việt Nam

AN NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã đăng tải bài viết tri ân huấn luyện viên Park Hang-seo sau những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Châu Á nói chung trong 5 năm qua.

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Hồ Chí Minh ngày đầu xuân

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn tại tuyến đường Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Công Thương: Năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn với kinh tế Việt Nam

Cường Ngô |

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do kinh tế thế giới có xu hướng tăng chậm lại. Do đó, cần thực hiện tổng thể các giải pháp căn cơ để tháo gỡ.

Săn tour du lịch giá rẻ, coi chừng rơi vào bẫy lừa đảo

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người du xuân, tìm kiếm các tour du lịch giá rẻ hợp với túi tiền, song cơ quan chức năng cảnh báo cần cẩn trọng để tránh sập bẫy tội phạm lừa đảo.

Săn bất động sản trong những ngày đầu năm mới

ANH HUY |

Dù đang trong thời gian nghỉ lễ Tết, các trang đăng tin rao bán bất động sản vẫn nhộn nhịp người đăng bài. Dù người hỏi mua không nhiều nhưng bắt đầu cho thấy sự quan tâm, săn bắt động sản rục rịch trở lại.

Người giàu tìm đến bất động sản nghỉ dưỡng ven đô trong năm mới

ANH HUY |

Nhu cầu bất động sản tăng mạnh, bên cạnh các sản phẩm nhà ở đô thị như chung cư, nhà phố, nhiều khách hàng đặc biệt quan tâm tới dòng bất động sản cho sức khỏe. Chính vì vậy, theo nhiều chuyên gia năm 2023 phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ven đô dự kiến được giới nhà giàu tìm đến nhiều.

Bắt một giám đốc công ty bất động sản lừa bán đất chiếm đoạt tiền cọc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, một giám đốc công ty bất động sản đã nhận tiền cọc của khách nhưng sau đó bỏ trốn. Công an đã bắt giữ đối tượng này vào đêm 30 Tết khi đang lẩn trốn ở Cà Mau.